Bà Clinton đang hơn ông Trump gần 80 phiếu đại cử tri

(PL)- Ứng cử viên tổng thống Mỹ muốn đắc cử phải thu được tối thiểu 270 phiếu đại cử tri. Số lượng đại cử tri được phân chia cho các bang nhiều hay ít tùy theo dân số từng bang.

Theo khảo sát của ĐH Virginia công bố ngày 3-11 (giờ địa phương), bà Clinton có khả năng đạt được 293 phiếu đại cử tri so với 214 phiếu đại cử tri dành cho ông Trump vì các bang đông dân như California, New York ủng hộ bà Clinton nhiều hơn.

Tại sáu bang dao động gồm Florida, Bắc Carolina, Iowa, Nevada, Colorado và New Hampshire, tỉ lệ cách biệt chưa rõ ràng. Trong tám cuộc thăm dò công bố ngày 3-11, bà Clinton chiếm ưu thế trong bốn cuộc, ông Trump chiếm ưu thế trong hai cuộc và hai cuộc có kết quả ngang nhau.

Đến nay đã có 32 triệu cử tri đi bầu sớm. Tỉ lệ đi bầu sớm tương đương kỳ bầu cử năm 2012, tức 1/4 tổng số cử tri. Theo phân tích của báo chí Mỹ (không căn cứ trực tiếp vào kết quả bỏ phiếu), đảng Dân chủ đang dẫn trước đảng Cộng hòa. Các cử tri gốc Tây Ban Nha có xu hướng bỏ phiếu cho bà Clinton vì ông Trump đã từng tuyên bố đả kích thành phần này.

Ngày 3-11, bà Melania Trump đã phát biểu vận động tranh cử cho chồng tại bang Pennsylvania. Đây là lần phát biểu thứ hai của bà sau lần đầu tại đại hội đảng Cộng hòa ở Cleveland hồi tháng 7. Trong khi đó, lần đầu tiên từ tháng 9, thượng nghị sĩ Bernie Sanders (ảnh), ứng cử viên tổng thống vòng sơ bộ, đã cùng vận động tranh cử với bà Clinton ở Raleigh (bang Bắc Carolina).

Êkíp tranh cử của bà Clinton thông báo tối 7-11, tức hôm trước ngày bầu cử, hai vợ chồng Tổng thống Obama và gia đình bà Clinton cùng vận động chung lần cuối tại Philadelphia. Philadelphia được chọn vì tuyên ngôn độc lập và hiến pháp Mỹ được phê chuẩn tại đây và Philadelphia thuộc bang Pennsylvania là một trong những bang then chốt.

Với hình ảnh ông Obama hợp tác với bà Clinton, êkíp của bà Clinton muốn kêu gọi mọi người hăng hái đi bầu. Kết quả thăm dò gần đây cho thấy cử tri không mặn mà đi bầu trong bối cảnh các ửng cử viên chỉ lo chỉ trích cá nhân.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.