Bà Clinton lập kỷ lục mới trong mùa bầu cử?

(PLO)- Với việc giành được hơn 2,5 triệu phiếu phổ thông so với ông Donald Trump, bà Hillary Clinton làm nên kỷ lục mới.

BBC ngày 11-12 cho hay theo dữ liệu từ Văn khố Quốc gia Mỹ và chuyên trang phân tích bầu cử Mỹ độc lập The Cook Political Report, kết quả kiểm phiếu mới nhất cho thấy cựu ứng viên tổng thống đảng Dân chủ Hillary Clinton đã giành hơn 2,5 triệu phiếu phổ thông so với đối thủ Donald Trump, tương ứng với tỉ lệ ủng hộ của cử tri là 48% và 46%, dù rằng người chiến thắng chung cuộc và chính thức trở thành tổng thống Mỹ là ông Donald Trump.

Theo BBC,  bà Clinton là trường hợp thứ năm về việc ứng viên tổng thống giành được số phiếu phổ thông cao hơn so với ứng viên còn lại nhưng vẫn phải chấp nhận thua cuộc do không vượt trội về số phiếu đại cử tri của từng bang, qua các mùa bầu cử Mỹ. Tính cả năm lần đó, bà Clinton hiện là người dẫn đầu về tổng số phiếu phổ thông.

bà Clinton

Bà Hillary Clinton đã giành hơn 2,5 triệu phiếu phổ thống so với đối thủ Donald Trump. Ảnh: BBC

Thực tế, ngoại trừ chiến thắng của nghị sĩ Obama trong cuộc bầu cử năm 2008, cũng đồng thời là tổng thống da màu đầu tiên, cựu Ngoại trưởng Mỹ đã giành được nhiều phiếu phổ thông hơn bất kỳ ứng viên tổng thống nào trong lịch sử bầu cử Mỹ.

Lần gần đây nhất khi một ứng viên tổng thống giành nhiều phiếu phổ thông hơn nhưng không đắc cử là trong cuộc bầu cử năm 2000. Vào lúc đó, cựu Tổng thống George W Bush nhận được ít hơn 500.000 phiếu phổ thông so với đối thủ Al Gore. Tuy nhiên, cách biệt này vẫn còn rất nhỏ so với chệnh lệnh 2,5 triệu phiếu giữa hai ứng viên Hillary Clinton và Donald Trump trong kỳ bầu cử năm nay.

Một trong những nguyên do lý giải việc cựu đệ nhất phu nhân Mỹ giành được số phiếu phổ thông cao như vậy là do dân số Mỹ gia tăng trong vòng một thế kỷ qua. Năm nay, có tới 200 triệu cử tri Mỹ đi bỏ phiếu, con số cao nhất trong lịch sử Mỹ. Trong cuộc tổng tuyển cử hôm 8-11, ông Trump giành được 306 phiếu đại cử tri so với bà Clinton là 232 phiếu. 

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.