Trong một tháng, đồ gỗ Việt thu về gần 1,5 tỉ USD nhờ Tết

(PLO)- Đồ gỗ là mặt hàng duy nhất thuộc lĩnh vực nông nghiệp có kim ngạch xuất khẩu vượt mốc 1 tỉ USD chỉ trong 1 tháng. 

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Tại buổi họp báo giới thiệu Hội chợ Quốc tế Đồ gỗ Mỹ Nghệ Xuất Khẩu Việt Nam lần thứ 15 (VIFA EXPO 2024) vào chiều 20-2, ông Trần Ngọc Liêm, Giám đốc Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam chi nhánh tại TP.HCM (VCCI-HCM), cho biết trong tháng 1-2024, thị trường phục hồi tốt, một số mặt hàng xuất khẩu tăng đột biến. Trong số đó, kim ngạch xuất khẩu gỗ và sản phẩm gỗ thu về gần 1,5 tỉ USD, tăng hơn 72% so với cùng kỳ năm 2023.

Đồ gỗ cũng chính là mặt hàng duy nhất thuộc lĩnh vực nông nghiệp, có kim ngạch xuất khẩu vượt mốc 1 tỉ USD chỉ trong 1 tháng. Kết quả xuất khẩu đồ gỗ này chiếm 29% trong tổng kim ngạch xuất khẩu của toàn ngành nông nghiệp ở nước ta.

đồ gỗ
Ông Trần Ngọc Liêm, Giám đốc Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam chi nhánh tại TP.HCM (VCCI-HCM) phát biểu tại buổi họp báo. Ảnh: QH

Dù xuất khẩu tích cực nhưng ngành đồ gỗ của Việt Nam cũng đang phải đối mặt với thách thức về nguyên liệu gỗ nhập khẩu, quy định chống phá rừng của EU, yêu cầu sản phẩm gỗ có phát thải carbon thấp. Ngoài ra, xung đột Biển Đỏ khiến một số hãng vận tải biển ra thông báo dừng vận chuyển hàng hoặc thay đổi lịch trình, khiến cước vận tải gia tăng.

Theo ông Liêm, Hội chợ Quốc tế Đồ gỗ Mỹ Nghệ Xuất Khẩu Việt Nam lần thứ 15 sẽ chính thức diễn ra từ ngày 26-2 đến ngày 29-2-2024 tại Trung tâm triển lãm SKY EXPO VIỆT NAM, Công viên Phần mềm Quang Trung, Quận 12, TP.HCM. Đây là dịp để ngành đồ gỗ tăng cường xúc tiến thương mại, mở rộng thị trường, đẩy mạnh xuất khẩu trong năm 2024.

do-go-xuat-khau-Viet-Nam.jpg
Hội chợ Quốc tế Đồ gỗ Mỹ Nghệ Xuất Khẩu Việt Nam lần thứ 15 sẽ chính thức diễn ra từ ngày 26-2 đến ngày 29-2-2024 tại TP.HCM. Ảnh: QUANG HUY

VIFA EXPO 2024 đặc biệt có sự tham dự của đoàn khách mời đến từ Bộ Thương mại Myanmar, cùng nhiều đoàn khách mua hàng của các nước như: USA, Canada, Trung Quốc, Ấn Độ, Ả rập, UAE … đã đăng ký đến tham quan, giao thương và kí kết hợp tác. Ban tổ chức đã nhận được đăng ký của hơn 3.500 khách mua hàng quốc tế từ 83 quốc gia và vùng lãnh thổ.

Lý giải đồ gỗ xuất khẩu tăng mạnh thu về giá trị lớn trong tháng 1-2024, ông Điền Quang Hiệp, Chủ tịch Hiệp hội Chế biến gỗ Bình Dương cho biết các khách hàng nước ngoài nắm bắt được văn hoá của người Việt Nam là nghỉ Tết Nguyên Đán, nên thường tháng 1, tháng 2 sẽ có nhiều chương trình khuyến mãi, chính sách bán hàng tốt hơn.

“Nguồn cung dịp Tết cũng dồi dào, đa dạng hơn nên các khách hàng nước ngoài cũng đẩy mạnh nhu cầu thu mua đồ gỗ với giá tốt của Việt Nam nhiều hơn”- ông Hiệp chia sẻ.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

(PLO)-Sự xuất hiện của các đối thủ mới sẽ buộc ngành sầu riêng Việt Nam phải nhìn lại toàn bộ chuỗi giá trị của mình, từ giống, quy trình canh tác, quản lý vật tư nông nghiệp, truy xuất nguồn gốc, logistics, chế biến sâu cho đến xây dựng thương hiệu quốc gia.