Ngành xuất khẩu gỗ của Việt Nam đón tín hiệu tốt cuối năm

(PLO)- Số liệu từ Tổng Cục hải quan cho thấy, từ đầu quý III tình hình xuất khẩu gỗ Việt Nam có tín hiệu khả quan, kim ngạch xuất khẩu tháng 8 đạt trên 1,1 tỉ USD.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 20-9, tại Trung tâm Hội chợ và Triển lãm Sài Gòn (SECC) đã khai mạc triển lãm Quốc tế lần thứ 15 về máy móc và thiết bị công nghiệp ngành chế biến gỗ năm 2023 (VietnamWood 2023). Song song đó là triển lãm Quốc tế về thiết bị nội thất, ngũ kim và công cụ ngành công nghiệp Gỗ 2023.

Sự kiện thu hút hơn 320 nhà triển lãm của hơn 600 gian hàng đến từ 28 quốc gia và vùng lãnh thổ.

lanh-dao-Cuc-xuc-tien-thuong0mai.jpg
Lãnh đạo Cục Xúc tiến thương mại (áo dài) Bộ Công thương tham quan gian hàng tại triển lãm

Theo ban tổ chức, với xu hướng tập trung mạnh mẽ vào quá trình chuyển đổi số quốc gia, Vietnam Wood 2023 giới thiệu những công nghệ chế biến gỗ tiên tiến trên thế giới, nhiều ứng dụng mới về nguyên vật liệu, phụ kiện từ các nước châu Âu, Trung Quốc… Qua đó, thúc đẩy quá trình chuyển đổi, nâng cấp ngành công nghiệp chế biến gỗ của Việt Nam.

Bà Judy Wang, Chủ tịch Công ty TNHH Yorkers Trade & Marketing Service cho biết, triển lãm là sự kiện nổi bật trong ngành công nghiệp chế biến gỗ Việt Nam, không chỉ giới thiệu các công nghệ tiên tiến mà còn trình làng một cách toàn diện về máy móc, thiết bị, nguyên phụ liệu và những sản phẩm cần thiết của ngành chế biến gỗ.

Tại sự kiện này, các đơn vị mở rộng hạng mục triển lãm trên nhiều phương diện của chuỗi cung ứng ngành gỗ, cung cấp một loạt sản phẩm, dịch vụ và giải pháp chất lượng hàng đầu.

may-cat-go.jpg
Triển lãm trình làng máy móc, thiết bị, nguyên phụ liệu, sản phẩm cần thiết của ngành chế biến gỗ

Ông Phùng Quốc Mẫn, Phó Chủ tịch Hội Mỹ nghệ và Chế biến gỗ TP.HCM (HAWA) cho biết, hiện nay thị trường quốc tế có một số tín hiệu được ghi nhận như lạm phát ở Mỹ đang giảm dần, chỉ số tiêu dùng bắt đầu tăng trở lại, hàng tồn kho nội thất giảm, ngành xây dựng đang có sự gia tăng về cầu.

Bên cạnh đó, số liệu từ Tổng Cục hải quan từ đầu quý III cho thấy tình hình xuất khẩu gỗ Việt Nam có tín hiệu khả quan khi kim ngạch xuất khẩu tháng 8 đạt trên 1,1 tỉ USD sau thời gian dài sụt giảm.

giao-thuong.jpg
Các doanh nghiệp tìm kiếm cơ hội hợp tác khi tham quan triển lãm

Theo ông Mẫn, Việt Nam là quốc gia xuất khẩu gỗ và sản phẩm gỗ lớn thứ năm trên thế giới. Với nhu cầu đáng kể về máy móc và linh kiện chế biến gỗ, bình quân mỗi năm Việt Nam nhập khẩu khoảng 240 triệu USD máy móc chế biến gỗ.

“Triển lãm rất có ý nghĩa khi diễn ra đúng thời điểm ngành gỗ đang có dấu hiệu phục hồi, chuẩn bị bắt nhịp vào một chu kỳ mới sau thời gian dài thách thức trước biến động kinh tế. Đồng thời, hứa hẹn nhiều cơ hội giao thương hiệu quả cho các doanh nghiệp”-ông Mẫn nói.

Sự kiện do HAWA, VINEXAD, Công ty TNHH Yorkers Trade & Marketing Service đồng tổ chức.

Đây là triển lãm duy nhất được xác nhận bởi Liên đoàn các nhà sản xuất máy chế biến gỗ Châu Âu tại Việt Nam.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

(PLO)- Những kiến giải sắc sảo, bám sát thực tế của báo Pháp Luật TP.HCM đã trở thành điểm tựa vững chắc cho cộng đồng doanh nghiệp và là nguồn tham khảo giá trị cho các cơ quan quản lý trong quá trình hoàn thiện thể chế cũng như xây dựng Nhà nước pháp quyền.

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

(PLO)-Sự xuất hiện của các đối thủ mới sẽ buộc ngành sầu riêng Việt Nam phải nhìn lại toàn bộ chuỗi giá trị của mình, từ giống, quy trình canh tác, quản lý vật tư nông nghiệp, truy xuất nguồn gốc, logistics, chế biến sâu cho đến xây dựng thương hiệu quốc gia.