Triều Tiên tuyên bố thử thành công động cơ tên lửa đạn đạo

(PLO)- Triều Tiên ngày 9-4 tuyên bố nước này đã thử nghiệm thành công động cơ tên lửa được thiết kế cho tên lửa đạn đạo hạt nhân có thể dùng để tấn công vào Mỹ.

Nhà lãnh đạo Kim Jong-un hôm nay (9-4) đã ra lệnh "thử loại động cơ công suất lớn của tên lửa đạn đạo liên lục địa và đích thân đến Trung tâm Vũ trụ Sohae để chỉ đạo cuộc thử nghiệm, hãng tin Yonhap dẫn bản tin hãng thông tấn nhà nước Triều Tiên KCNA cho biết.

Cuộc thử nghiệm được thực hiện tại bãi phóng tên lửa tầm xa của Triền Tiên, gần bờ biển phía tây nước này, theo Reuters.

"Ngay sau khi lãnh tụ Kim Jong-un hạ lệnh thử nghiệm, động cơ phun ra ngọn lửa khổng lồ kèm âm thanh rất lớn" - bản tin của KCNA cho biết.

Một tên lửa tầm xa của Triều Tiên được phóng tại bãi phóng Sohae. Nguồn: Sputnik

Theo KCNA, ông Kim khẳng định “đây là thành công tuyệt vời” và "Thành công lớn của cuộc thử nghiệm đảm bảo vững chắc cho việc thực hiện một dạng tấn công hạt nhân vào đế quốc Mỹ và các lực lượng thù địch khác, mở ra khả năng tiếp cận những công cụ mạnh mẽ hơn có thể phản ứng với vũ khí hạt nhân tương ứng".

Lãnh đạo Triều Tiên cũng nhấn mạnh cần đa dạng hóa các công cụ tấn công hạt nhân ở mức cao hơn nhằm đối phó với những mối đe doạ hạt nhân đang gia tăng chưa từng có và sự "độc đoán của đế quốc Mỹ", từ đó quyết tâm đáp lại bằng vũ khí hạt nhân tương ứng, KCNA đưa tin. 

Tuy nhiên, KCNA không tiết lộ tên gọi của động cơ tên lửa đạn đạo hạt nhân vừa được thử nghiệm. Các chuyên gia phân tích cho rằng đó có thể là KN-14, một phiên bản nâng cấp của KN-08.

Triều Tiên trước đó công bố đã thu nhỏ thành công đầu đạn hạt nhân có thể lắp lên lên lửa đạn đạo, theo AFP. Bình Nhưỡng cũng khẳng định nước này đang phát triển một loại động cơ tên lửa sử dụng nhiên liệu rắn mới, cho phép tên lửa bay xa hơn và hoạt động ổn định hơn.

Tuy nhiên, các chuyên gia quân sự quốc tế đang hoài nghi năng lực tên lửa đạn đạo của Triều Tiên. Họ cho rằng đây là nỗ lực của nhà lãnh đạo Kim Jong-un trong việc xây dựng hình ảnh trước thềm Đại hội đảng Lao động Triều Tiên dự kiến diễn ra hôm 7-5, theo Yonhap.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.