Triều Tiên gọi tổng thống Hàn Quốc là ‘người phụ nữ xấu xa’

(PLO)- Triều Tiên ngày 8-4 gọi Tổng thống Hàn Quốc Park Geun-hye là "người phụ nữ xấu xa không ai sánh bằng", tiếp tục một loạt hành động công kích bà Park.

Hãng tin AFP ngày 8-4 cho hay lời công kích Tổng thống Hàn Quốc Park Geun-hye này được trích dẫn từ tuyên bố của Ủy ban Tái thống nhất Hòa bình Triều Tiên (CPRK).

Vụ việc diễn ra sau khi bà Park tham dự hội nghị an ninh hạt nhân do Tổng thống Mỹ Barack Obama chủ trì ở Washington hồi tuần trước. Tại đây, Bình Nhưỡng bị lên án về việc nước này tiếp tục thúc đẩy chương trình vũ khí hạt nhân.

Phát ngôn viên của CPRK cho biết hành vi và lời lẽ của bà Park tại hội nghị trên giống như “những cơn động kinh của một người điên”.

Tổng thống Hàn Quốc Park Geun-hye bị liên tục bị Triều Tiên công kích. Ảnh: Scoopnest

Hãng thông tấn quốc gia Triều Tiên KCNA trích dẫn thông báo của CPRK nói rằng tổng thống Hàn Quốc luôn muốn Bình Nhưỡng từ bỏ chương trình hạt nhân cho thấy bà là "người ngu dốt nhất, không biết cách thế giới vận động".

"Người phụ nữ xấu xa không ai sánh bằng này đẩy quan hệ Triều Tiên-Hàn Quốc đến bế tắc toàn diện và làm gia tăng nguy cơ chiến tranh" - thông báo viết.

Chỉ trước đó vài ngày, Triều Tiên đã đăng tải một video mô phỏng tấn công dinh tổng thống Hàn Quốc Nhà Xanh ở Seoul bằng tên lửa.

"Bà ấy sẽ không thể tìm được nơi nào dung thân, kể cả ở Mỹ" - người phát ngôn CPRK cảnh báo. Phiên bản tiếng Triều Tiên của thông báo còn cáo buộc bà Park bán lợi ích quốc gia của Hàn Quốc cho các lực lượng nước ngoài.

Thông báo trên khiến chính phủ Hàn Quốc tức giận. "Chính phủ Hàn Quốc mạnh mẽ cảnh báo Triều Tiên, yêu cầu lập tức chấm dứt lăng mạ lãnh đạo của chúng tôi bằng những từ ngữ thô tục... và đe dọa" - Park Soo-jin, Phó phát ngôn viên Bộ Thống nhất Hàn Quốc, nói.

Căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên đang ở mức cao sau khi Bình Nhưỡng thử hạt nhận lần 4 ngày 6-1. Triều Tiên còn nhiều lần dọa tấn công Mỹ và Hàn Quốc, đồng thời phóng hàng loạt tên lửa tầm ngắn, tầm trung ra biển Nhật Bản để đáp trả việc hai nước tổ chức tập trận chung quy mô lớn hồi đầu tháng 3.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.