Bộ trưởng Quốc phòng Hàn Quốc:

'Triều Tiên sẽ bị xóa sổ nếu dùng vũ khí hạt nhân’

(PLO)- Bộ trưởng Quốc phòng Hàn Quốc Song Young-moo cảnh báo Triều Tiên dùng vũ khí hạt nhân nhằm vào nước này hoặc Mỹ là “tự sát” hoặc bị xóa khỏi bản đồ.

“Triều Tiên sẽ bị xóa khỏi bản đồ nếu nước này dùng vũ khí hạt nhân nhằm vào Hàn Quốc hoặc Mỹ” – Bộ trưởng Quốc phòng Hàn Quốc Song Young-moo cảnh báo tại một diễn đàn an ninh ở Singapore, tin từ Yonhap ngày 29-1.

Ông Song cho rằng việc Bình Nhưỡng đề cập chuyện dùng vũ khí hạt nhân để thống nhất hai miền liên Triều là ý tưởng lỗi lời. Ông Song nói thêm, các đe dọa tấn công hạt nhân của lãnh đạo Kim Jong-un chỉ là chiến lược “tuyên truyền”, không phải chuyện sẽ xảy ra.

Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un chỉ đạo các quan chức về một chương trình hạt nhân vào ngày 3-9-2017. Ảnh: REUTERS

Ngoài ra, Bộ trưởng Quốc phòng Hàn Quốc đã ủng hộ lập trường hiện tại của Seoul là muốn cải thiện quan hệ với Bình Nhưỡng thông qua đối thoại. "Đây có thể là một con đường gian truân, cần nhiều thời gian nhưng tôi nghĩ chúng tôi phải kiên trì đi con đường đó " – ông Song lưu ý.

Phát biểu này được ông Song đưa ra chỉ vài ngày sau khi ông có cuộc gặp với người đồng cấp Mỹ James Mattis ở Hawaii. Tại cuộc họp, hai bên tái khẳng định cùng nhau hợp tác để giải trừ hạt nhân trên bán đảo Triều Tiên, thêm rằng “mọi nỗ lực chia rẽ liên minh Mỹ-Hàn sẽ thất bại”.

Cuộc họp giữa hai quan chức cấp cao và diễn đàn an ninh đã đề cập trên được tổ chức trong bối cảnh căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên phần nào được xoa dịu. Kết quả này có được sau khi ông Kim Jong-un ra lệnh khôi phục đường dây nóng với nước láng giềng miền Nam trước thềm diễn ra Thế vận hội mùa đông ở Pyeongchang, Hàn Quốc vào ngày 9-2.

Quan hệ giữa cộng đồng quốc tế và Triều Tiên xấu đi trong suốt năm qua xung quanh việc Bình Nhưỡng liên tục tiến hành nhiều vụ thử tên lửa và hạt nhân. Triều Tiên cũng hứng nhiều lệnh trừng phạt từ Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc liên quan tới vấn đề này.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.