Nhà khoa học Triều Tiên tự tử bằng thuốc độc

(PLO)- Một nhà khoa học Triều Tiên đào tẩu sang Trung Quốc đã dùng thuốc độc tự tử khi đang trên đường bị đưa về nước.

Người đàn ông đào tẩu, khoảng 50 tuổi, là nhà khoa học và nhà nghiên cứu hạt nhân tại trung tâm vật lý thuộc Viện Khoa học Quốc gia ở thủ đô Bình Nhưỡng.

Người này là một trong những người Triều Tiên đào tẩu bị giam giữ tại TP Thẩm Dương, Trung Quốc vào ngày 4-11 và bị buộc phải trở lại Bình Nhưỡng vào ngày 17-11.

Nhà khoa học Triều Tiên tự tử bằng thuốc độc ảnh 1
Binh sĩ Triều Tiên tuần tra bên bờ sông Áp Lục, biên giới Triều Tiên và Trung Quốc. Ảnh: AFP

Sau khi được đưa về đến TP Tân Nghĩa Châu của Triều Tiên, khu vực nằm giáp biên giới Trung Quốc và bị biệt giam trong Bộ An ninh Nhà nước vài giờ, người đàn ông này đã dùng thuốc độc tự tử. “Ông ấy chọn cách tự tử, trước khi bị thẩm vấn về lý do đào tẩu, người đã giúp đỡ ông ấy cũng như hành trình trốn chạy thế nào” -một nguồn tin nói với tờ RFA.

Theo nguồn tin này, nhà khoa học Triều Tiên đã bị lục soát người nhiều lần trong chuyến hành trình bị đưa từ Trung Quốc về TP Tân Nghĩa Châu, do đó, việc làm thế nào để người này giấu chất độc trong người vẫn là “một bí ẩn”.

Trước khi đào tẩu sang Trung Quốc, người đàn ông này được cho là đã nghỉ việc ở trung tâm khoa học Triều Tiên “bởi vì cảm thấy lo sợ về các dự án nghiên cứu của mình".

“Đột nhiên, ông ấy đi thăm người thân ở gần biên giới mà không cho gia đình biết, cũng như không mang theo giấy phép du lịch hợp lệ. Đến khi biết rằng mình đang bị chính quyền truy lùng, ông ấy đã biến mất” - nguồn tin cho biết.

Giới chức điều tra hiện đang điều tra cách người đàn ông này vượt qua sông Áp Lục để vào Trung Quốc, cũng như thời điểm mà ông đã gặp những người đào tẩu khác. Người này trước đó đã không tiết lộ với các quan chức Trung Quốc về việc ông là một nhà khoa học hạt nhân ở Triều Tiên.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.