Mỹ điều máy bay đáng sợ nhất tới bán đảo Triều Tiên

(PLO)- Quân đội Mỹ đã triển khai chiếc máy bay đánh bom B-2 có khả năng tấn công hạt nhân đến một số khu vực chưa xác định gần bán đảo Triều Tiên.

Hãng tin Japan Times của Nhật Bản ngày 30-10 dẫn lời thông cáo từ Bộ Tư lệnh Chiến lược Mỹ (STRATCOM) cho biết chuyến đi sắp tới của máy bay B-2 chỉ là một nhiệm vụ thường xuyên và được tiến hành nhằm giúp “đội bay làm quen với các căn cứ và chiến dịch không quân tại các vùng địa lý khác nhau, khiến họ có thể tăng cường tính hiệu quả và khả năng sẵn sàng”.

Thông cáo của STRATCOM cũng khẳng định “những sứ mệnh này chứng thực cho khả năng tấn công toàn cầu luôn sẵn sàng của chúng tôi và là một minh chứng rõ ràng nhất về cam kết của Mỹ đối với các nước đồng minh và việc gia tăng an ninh khu vực".

Máy bay ném bom hạt nhân B-2 của quân đội Mỹ.

Quân đội Mỹ hiện vẫn chưa tiết lộ cụ thể đường bay của máy bay B-2 sau khi nó được điều đi từ căn cứ Không quân Whiteman của Mỹ ở bang Missouri.

Theo tờ Japan Times, đây không phải là lần đầu tiên Mỹ đưa chiếc máy bay nguy hiểm này đến Thái Bình Dương để “dằn mặt” Triều Tiên. Lần gần đây nhất một phi cơ B-2 có mặt tại khu vực này là vào năm 2013, trong một chương trình biểu diễn nhằm phô diễn sức mạnh của quân đội Mỹ tại bán đảo Triều Tiên.

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ James Mattis và người đồng cấp Hàn Quốc Song Young-moo tại khu vực phi quân sự ở biên giới Triều Tiên - Hàn Quốc. Ảnh: TÂN HOA XÃ

Căng thẳng giữa Mỹ và Triều Tiên leo thang trong thời gian gần đây, sau một loạt vụ thử nghiệm hạt nhân và tên lửa của Bình Nhưỡng, cũng như những tuyên bố đe dọa hủy diệt nhau của Tổng thống Mỹ Donald Trump và lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un.

Trong chuyến thăm đến Hàn Quốc mới đây, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ James Mattis nhấn mạnh Mỹ sẽ không bao giờ chấp nhận việc Bình Nhưỡng sở hữu vũ khí hạt nhân.

Chính phủ Hàn Quốc hồi tuần trước cũng khẳng định nước này mong đợi Washington sẽ có động thái rõ ràng trong chuyến công du châu Á sắp tới của ông Trump. Ông Chung Eui-young, Giám đốc Văn phòng An ninh Quốc gia Hàn Quốc, cho hay Mỹ đã cam kết sẽ mở rộng việc triển khai các khí tài quân sự chiến lược đến gần bán đảo Triều Tiên trong thời gian tới.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.