Triều Tiên phóng 2 tên lửa sau cáo buộc giao dịch vũ khí với Nga

(PLO)- Quân đội Hàn Quốc cho biết Triều Tiên đã phóng 2 tên lửa đạn đạo ra ngoài khơi bờ biển phía đông, chỉ một ngày sau cáo buộc rằng nước này bán vũ khí cho công ty Nga.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Quân đội Hàn Quốc cho biết Triều Tiên đã phóng 2 tên lửa đạn đạo ra ngoài khơi bờ biển phía đông ngày 23-12, chỉ một ngày sau cáo buộc rằng nước này bán vũ khí cho công ty Nga, theo hãng tin Reuters.

Hội đồng Tham mưu trưởng liên quân Hàn Quốc (JCS) nói rằng Triều Tiên đã phóng 2 tên lửa vào khoảng 4 giờ 30 chiều 23-12 (giờ địa phương) từ khu vực Sunan ở thủ đô Bình Nhưỡng. Các tên lửa đã bay lần lượt 350 km và 250 km.

Lực lượng bảo vệ bờ biển Nhật cũng báo cáo về vụ phóng, cho biết tên lửa rơi bên ngoài vùng đặc quyền kinh tế của Nhật.

Cờ Triều Tiên tại đại sứ quán Triều Tiên ở thủ đô Kuala Lumpur (Malaysia) ngày 9-3-2017. Ảnh: REUTERS

Cờ Triều Tiên tại đại sứ quán Triều Tiên ở thủ đô Kuala Lumpur (Malaysia) ngày 9-3-2017. Ảnh: REUTERS

Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Toshiro Ino cho biết Tokyo đã gửi công hàm phản đối mạnh mẽ tới Triều Tiên thông qua Đại sứ quán Triều Tiên ở Trung Quốc.

Chánh văn phòng Nội các Nhật Hirokazu Matsuno lên án vụ phóng mới nhất là “hoàn toàn không thể chấp nhận được”.

“Triều Tiên đang làm leo thang căng thẳng khi thực hiện một loạt các hành động đe dọa hòa bình và an ninh của Nhật và cộng đồng quốc tế” - ông nói.

Quân đội Mỹ cho biết vụ phóng không gây ra mối đe dọa đối với người hay lãnh thổ của Mỹ và các đồng minh nhưng nói rằng hành động này cho thấy “động thái gây bất ổn” từ Bình Nhưỡng.

Vụ phóng diễn ra chỉ 1 ngày sau khi Nhà Trắng cáo buộc Triều Tiên chuyển giao vũ khí cho tập đoàn quân sự tư nhân Wagner của Nga để hỗ trợ lực lượng Nga trong cuộc chiến ở Ukraine.

Tờ Tokyo Shimbun của Nhật trước đó đưa tin Triều Tiên đã vận chuyển đạn pháo và các loại vũ khí khác tới Nga bằng đường sắt hồi tháng 11 và sẽ chuyển các lô vũ khí tiếp theo vào tuần tới.

Bộ Ngoại giao Triều Tiên ngày 23-12 bác bỏ thông tin từ truyền thông Nhật, gọi đó là “vô căn cứ”. Bộ cũng cho rằng cộng đồng quốc tế nên tập trung vào câu chuyện Mỹ cung cấp vũ khí sát thương cho Ukraine trong cuộc xung đột.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.