Mỹ cáo buộc Triều Tiên bán vũ khí cho tập đoàn Wagner của Nga

(PLO)- Người phát ngôn Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ John Kirby cáo buộc Triều Tiên đã chuyển giao một lô vũ khí cho tập đoàn quân sự tư nhân Wagner, nói rằng Mỹ sẽ gia tăng trừng phạt tập đoàn này.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Hãng tin Reuters dẫn lời người phát ngôn Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ John Kirby ngày 22-12 cáo buộc CHDCND Triều Tiên đã chuyển giao một lô vũ khí cho tập đoàn quân sự tư nhân Wagner, nói rằng Mỹ sẽ gia tăng trừng phạt tập đoàn này.

Ông Kirby cho biết tập đoàn Wagner (còn được biết đến với cách gọi là nhóm lính đánh thuê Wagner) đang tìm kiếm các nhà cung cấp vũ khí trên khắp thế giới để hỗ trợ các hoạt động quân sự của binh sĩ Wagner ở Ukraine.

Ông nói: “Chúng tôi có thể xác nhận rằng Triều Tiên đã giao vũ khí ban đầu cho Wagner và công ty này đã hoàn thành thanh toán. Tháng trước, Triều Tiên cũng đã chuyển các tên lửa cho đến Nga cho Wagner”.

Ông Kirby nói thêm rằng Mỹ sẽ tăng cường trừng phạt tập đoàn này.

Người phát ngôn Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ John Kirby. Ảnh: NEW YORK POST

Người phát ngôn Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ John Kirby. Ảnh: NEW YORK POST

Bộ ngoại giao Anh ngày 22-12 cũng lên án động thái chuyển giao vũ khí của Triều Tiên.

Ngoại trưởng Anh James Cleverly nói: “Việc Tổng thống Nga Vladimir Putin quay sang cầu cứu Triều Tiên là dấu hiệu cho thấy sự tuyệt vọng và cô lập của Nga”.

“Chúng tôi sẽ làm việc với các đối tác để đảm bảo rằng Triều Tiên sẽ phải trả giá đắt vì đã hỗ trợ cuộc chiến bất hợp pháp của Nga ở Ukraine” - ông cho biết thêm.

Trong khi đó, người sáng lập tập đoàn Wagner - ông Yevgeny Prigozhin phủ nhận thông tin trên. Ông nói: “Mọi người đều biết rằng Triều Tiên đã không cung cấp bất kỳ loại vũ khí nào cho Nga trong một thời gian dài”.

“Việc nói chúng tôi nhận vũ khí từ Triều Tiên chỉ là suy đoán” - ông lưu ý.

Các phái bộ Liên Hợp Quốc của Nga và Triều Tiên chưa trả lời yêu cầu bình luận của Reuters về thông tin này.

Trước đó, vào tháng 11, sau khi Nhà Trắng nói rằng Triều Tiên đã bí mật cung cấp một số lượng đạn pháo “đáng kể” cho Nga, Bình Nhưỡng đã lên tiếng khẳng định họ chưa bao giờ có giao dịch vũ khí với Nga và không có kế hoạch làm như vậy.

Moscow cũng nhiều lần bác bỏ thông tin tiếp nhận vũ khí từ Triều Tiên và gọi đó là “bịa đặt”.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.