Triều Tiên công bố lý do bắt giữ công dân Mỹ

(PLO)- Triều Tiên nói rằng công dân Mỹ mới bị nước này bắt giữ có “hành động tội phạm thù địch nhằm mục đích lật đổ chế độ Triều Tiên”.

Hãng thông tấn trung ương Triều Tiên KCNA ngày 3-5 cho biết công dân Mỹ mang tên Kim Sang-duk bị bắt giữ tại sân bay Bình Nhưỡng hồi cuối tháng 4 vừa qua là vì có “hành động tội phạm thù địch nhằm mục đích lật đổ chế độ Triều Tiên”.

Tuy nhiên, KCNA không nêu chi tiết về hành động của ông Kim mà chỉ nói rằng ông đã phạm tội “không chỉ trong quá khứ mà con trong suốt chuyến đi cuối cùng ở Triều Tiên”. KCNA cho biết nhà chức trách Triều Tiên đang tiến hành một cuộc điều tra nhằm vào hành vi phạm tội này.

Theo tờ Independent (Anh), Kim Sang-duk dường như là người đàn ông mà KCNA cho biết Bình Nhưỡng đã bắt giữ ở sân bay quốc tế Bình Nhưỡng hôm 22-4.

Ông Kim Sang-duk. Ảnh: FINANCIAL EXPRESS/FACEBOOK

Theo NKNews.org, ông Kim Sang-duk là một giáo sư tại ĐH Khoa học và Công nghệ Diên Biên (YUST) ở Diên Cát, tỉnh Cát Lâm, Trung Quốc. Được biết đến với tên gọi Tony Kim, người đàn ông 58 tuổi này thường tới dạy kế toán tại ĐH Khoa học và Công nghệ Bình Nhưỡng.

Vu bắt giữ ông Kim Sang-duk diễn ra trong bối cảnh căng thẳng gia tăng giữa Mỹ và Triều Tiên. Theo Independent, ngoài ông Kim, có ít nhất hai công dân Mỹ khác cũng hiện bị Triều Tiên bắt giữ.

Năm ngoái, Otto Warmbier, một nam sinh viên 21 tuổi đến từ ĐH Virginia (Mỹ), đã bị Triều Tiên tuyên án 15 năm lao động khổ sai trong tù sau khi anh thú nhận đã cố ý lấy cắp một biểu ngữ tuyên truyền của Triều Tiên. Kim Dong-chul, sinh ra tại Hàn Quốc nhưng nhập tịch Mỹ, cũng đang trải qua 10 năm tù giam tại Triều Tiên vì tội làm gián điệp.

Một người nước ngoài khác có quốc tịch Canada tên Hyeon Soo-lim hồi năm 2015 đã bị tuyên án tù chung thân vì cố gắng sử dụng tôn giáo để “phá hủy hệ thống chính trị Triều Tiên, giúp Mỹ và Hàn Quốc bắt cóc các công dân Triều Tiên”, theo Independent.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.