Mỹ quyết buộc Triều Tiên quay lại bàn đàm phán

(PLO)- Mỹ cam kết sẽ tăng cường các biện pháp trừng phạt để buộc Triều Tiên nối lại đối thoại về chương trình hạt nhân của nước này.

Theo AFP, ngày 26-4, 100 thượng nghị sĩ Mỹ đã được mời tới Nhà Trắng để tham gia phiên họp kín về vấn đề Triều Tiên với sự hiện diện của Bộ trưởng Quốc phòng Jim Mattis, Ngoại trưởng Rex Tillerson, Giám đốc Tình báo quốc gia Dan Coats và Đại tướng Joseph Dunford.

Sau cuộc họp, các quan chức cấp cao Mỹ cho biết Tổng thống Mỹ Donald Trump muốn dùng tới các biện pháp ngoại giao và các biện pháp trừng phạt mới để gây áp lực lên Triều Tiên.

Theo thông cáo được đưa ra, ông Trump muốn “gây áp lực buộc Triều Tiên hủy bỏ chương trình hạt nhân và tên lửa đạn đạo của nước này bằng cách siết chặt các lệnh trừng phạt kinh tế và theo đuổi biện pháp ngoại giao với các đồng minh và đối tác khu vực”.

“Chúng tôi muốn các thành viên có trách nhiệm của cộng đồng quốc tế tăng áp lực lên Triều Tiên để buộc nước này giảm căng thẳng và quay lại con đường đối thoại” - thông cáo nêu rõ.

Tư lệnh Bộ Chỉ huy Thái Bình Dương, Đô đốc Harry Harris tuyên bố Mỹ muốn Triều Tiên “biết phải trái, chứ không phải quỳ gối xin tha”. Ảnh: REUTERS

Trước đó, Tư lệnh Bộ Chỉ huy Thái Bình Dương (Mỹ), Đô đốc Harry Harris hoan nghênh các nỗ lực gần đây của Trung Quốc để xoa dịu căng thẳng giữa Bình Nhưỡng và Washington.

“Đối mặt với một chế độ Triều Tiên thiếu thận trọng, chúng ta bị đôn đốc mạnh mẽ cần tìm ra một giải pháp cả ngoại giao và quân sự. Tất cả lựa chọn đều được xem xét. Chúng tôi muốn lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un biết phải trái, chứ không phải quỳ gối xin tha” - ông Harris nói.

Một quan chức ngoại giao cấp cao cho biết trong suốt cuộc gặp với các đại sứ thuộc Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc hôm 24-4 vừa qua, ông Trump đã “rất rõ ràng rằng ông sẽ là tổng thống Mỹ giải quyết vấn đề Triều Tiên” và rằng hành động quân sự vẫn là một lựa chọn nếu Trung Quốc không thể kiềm chế Bình Nhưỡng.

Theo nhà ngoại giao giấu tên này, cố vấn an ninh quốc gia Mỹ H.R. McMaster đã nói với 15 vị đại sứ rằng: “Nếu họ không muốn làm điều đó, sẽ có một giải pháp quân sự”.

“Thông điệp của chúng tôi là giải quyết vấn đề Triều Tiên một cách hòa bình và chính trị, có nghĩa sẽ thông qua Trung Quốc. Tuy nhiên, nếu cách thức đó chứng minh không có hiệu quả, sẽ có một kế hoạch khác, mà lúc này sẽ thông qua Mỹ” - nhà ngoại giao nói.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.