Quan chức Mỹ kêu gọi ‘xóa sổ’ lãnh đạo Triều Tiên

(PLO)- Cựu ứng cử viên tổng thống Mỹ John Kasich đề nghị nếu Mỹ muốn giải quyết vấn đề Triều Tiên thì Washington chỉ cần “xóa sổ bộ phận lãnh đạo” của nước này.

Phát biểu trước báo giới tại một sự kiện ở Washington ngày 28-4 (giờ Mỹ), Thống đốc bang Ohio John Kasich, người từng là ứng cử viên đảng Cộng hòa trong cuộc bầu cử tổng thống Mỹ năm 2016, nói rằng cách tốt nhất để giải quyết vấn đề Triều Tiên là “xóa sổ bộ phận lãnh đạo” của nước này, theo CNN.

Ông Kasich nói rằng các biện pháp dùng vũ lực khác như tấn công quân sự và chiến tranh không phải là một lựa chọn khả thi vì một cuộc tấn công phản đòn từ Triều Tiên có thể gây thương vong khủng khiếp, đặc biệt đối với Hàn Quốc.

“Tôi cho rằng cách tốt nhất để giải quyết vấn đề là xóa sổ bộ phận lãnh đạo của Triều Tiên. Việc triển khai các tàu chiến lớn và tham gia một cuộc chiến sẽ không hiệu quả. Khi đó sẽ mất mát rất nhiều mạng sống” - ông Kasich nói.

Thống đốc bang Ohio của Mỹ, ông John Kasich. Ảnh: FOX NEWS

Ông nói rằng Mỹ có thể “diệt trừ nhiều quan chức hàng đầu và duy trì một bộ phận lãnh đạo có tầm nhìn hơn ở Triều Tiên, những người hiểu được những gì đang gây nguy hiểm”.

Khi được hỏi liệu điều đó có thể được thực hiện bằng biện pháp quân sự hay không, vị Thống đốc bang Ohio nói: “Bạn phải có hệ thống tình báo cực tốt. Bạn phải có khả năng làm mọi thứ trong chớp nhoáng. Điều đó không nằm ngoài năng lực của chúng ta”.

“Tôi không muốn nói gì thêm về điều đó. Tuy nhiên, tôi tin rằng chúng ta cần làm vậy thay vì một cuộc tấn công quân sự toàn lực” - CNN dẫn lời ông Kasich.

Trong cuộc phỏng vấn với hãng tin Reuters trước đó, Tổng thống Mỹ Donald Trump cảnh báo rằng một cuộc xung đột lớn giữa Mỹ với Triều Tiên là khả dĩ. “Chúng tôi muốn giải quyết mọi thứ bằng con đường ngoại giao nhưng điều đó là rất khó” - ông Trump nói.

Tuyên bố được đưa ra trong bối cảnh đội tác chiến tàu sân bay USS Carl Vinson của Hải quân Mỹ đang tiếp cận vùng biển quanh bán đảo Triều Tiên để răn đe Bình Nhưỡng. Trong khi đó, Triều Tiên cũng không khoan nhượng. Nước này sáng 29-4 đã phóng một tên lửa đạn đạo nhưng thất bại.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.