Triển khai toàn quốc sổ sức khỏe điện tử sẽ mang nhiều tiện lợi cho dân

(PLO)- Việc triển khai sổ sức khỏe điện tử sẽ giúp cho người dân có thể theo dõi tình trạng sức khỏe, sử dụng giấy chuyển tuyến, giấy hẹn tái khám thông qua ứng dụng VNeID.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Chiều 2-10, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã chủ trì Hội nghị trực tuyến triển khai sổ sức khỏe điện tử và cấp phiếu lý lịch tư pháp (PLLTP) thông qua ứng dụng VNeID trên toàn quốc.

Hội nghị được kết nối trực tuyến từ trụ sở Chính phủ đến các bộ, ngành, các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, các địa phương cấp huyện, cấp xã.

Phát biểu tại hội nghị, Thủ tướng Phạm Minh Chính đánh giá hội nghị đã đánh dấu một bước quan trọng trong quá trình chuyển đổi số quốc gia, triển khai các dịch vụ thiết yếu cho người dân.

Thủ tướng nhấn mạnh mục đích cuối cùng trong xây dựng Chính phủ số, xã hội số, công dân số, phát triển kinh tế số là phục vụ nhân dân...

Thủ tướng nêu rõ Hội nghị được tổ chức với tinh thần chỉ bàn làm, không bàn lùi, vướng mắc phải tháo gỡ, thách thức phải vượt qua, thống nhất nhận thức, đồng tâm hành động để triển khai mở rộng thí điểm 2 tiện ích nói trên trên phạm vi toàn quốc, góp phần xây dựng Chính phủ số, xã hội số, công dân số, phát triển kinh tế-xã hội, trong đó có mục tiêu tới năm 2030 kinh tế số đóng góp 30% cho nền kinh tế.

Tạo hơn 32 triệu dữ liệu sổ sức khỏe điện tử cho người dân

Tại hội nghị, Thứ trưởng Bộ Công an Nguyễn Văn Long cho biết về dữ liệu Bộ Y tế đã tạo lập hơn 32 triệu dữ liệu sổ sức khỏe điện tử cho người dân, trong đó có hơn 14 triệu công dân đã tích hợp sổ sức khỏe điện tử trên VNeID với 12.518/12.693 cơ sở khám, chữa bệnh BHYT (đạt 98% số cơ sở khám chữa bệnh trên cả nước) và đồng bộ liên thông qua Bảo hiểm Xã hội (BHXH) Việt Nam để tích hợp vào VneID….

Bộ Công an phối hợp với BHXH Việt Nam, Bộ Y tế đã tạo lập và tích hợp 911.696 dữ liệu về giấy chuyển tuyến, 2.629.117 dữ liệu về giấy hẹn tái khám trên VNeID, để sẵn sàng công bố trên toàn quốc.

UBND TP Hà Nội đã tạo lập được Sổ sức khỏe cho 7,5 triệu người dân (với 21 trường thông tin), 2,5 triệu Sổ sức khỏe điện tử cho người dân với 48 trường thông tin.

Cũng theo Thứ trưởng Nguyễn Văn Long, việc triển khai Sổ sức khỏe điện tử sẽ giúp cho người dân có thể theo dõi tình trạng sức khỏe của mình, sử dụng giấy chuyển tuyến, giấy hẹn tái - khám thông qua ứng dụng VNeID một cách dễ dàng, thuận tiện, giảm bớt những thủ tục hành chính phức tạp, rườm rà, hàng năm ước tính sẽ tiết kiệm khoảng 1.150 tỉ đồng tiền mua sổ y bạ cho 230 triệu lượt người khám bệnh… Với những kết quả tích cực qua thực hiện thí điểm tại Hà Nội, bước đầu đã được người dân ghi nhận, hưởng ứng rất tích cực.

Sẽ triển khai sổ sức khỏe điện tử trên toàn TP.HCM trong tháng 10

Phát biểu tại hội nghị, bà Trần Thị Diệu Thúy, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM cho biết TP đã triển khai Sổ sức khỏe điện tử trên VNeID theo hướng dẫn của Bộ Y tế tại Bệnh viện (BV) Nhân dân 115, BV Y học Cổ truyền, BV TP Thủ Đức qua đó xử lý tổng số 45.328 hồ sơ chuyển viện đạt tỷ lệ 100%. Đồng thời, 100% các cơ sở khám chữa bệnh BHYT trên địa bàn TP cam kết và đã thực hiện chuyển dữ liệu theo quy định lên Cổng Giám định BHYT của BHXH Việt Nam.

so-suc-khoe-dien-tu.jpeg
Bà Trần Thị Diệu Thúy, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM phát biểu tại điểm cầu TP.HCM. Ảnh: NGUYỄN HIỀN

Trong thời gian tới, TP sẽ khẩn trương xây dựng kế hoạch nhân rộng mô hình trên. Trong đó tập trung các giải pháp triển khai thực hiện hiệu quả Sổ sức khỏe điện tử, giấy chuyển tuyến, giấy hẹn khám lại trên ứng dụng VNeID. Đặc biệt, TP sẽ tuyên truyền rộng rãi để người dân hiểu rõ lợi ích và tham gia sử dụng Sổ sức khoẻ điện tử và dự kiến sẽ ban hành, triển khai chính thức trên địa bàn TP sau khi tổ chức sơ kết, rút kinh nghiệm, trong tháng 10-2024.

Cũng theo bà Thúy hiện nay, việc liên thông dữ liệu, sử dụng Sổ sức khỏe điện tử trên VNeID đối với người bệnh đến khám tại các cơ sở khám, chữa bệnh chưa triển khai khám chữa bệnh BHYT bước đầu gặp khó khăn.

Mặt khác, đối với người bệnh không sử dụng thẻ BHYT hoặc chưa tham gia BHYT, nếu đăng ký khám chữa bệnh bằng CCCD tại các cơ sở khám, chữa bệnh thì chưa được liên thông dữ liệu lên Sổ sức khoẻ điện tử VNeID.

“Để việc triển khai hiệu quả sổ sức khỏe điện tử trên ứng dụng VNeID, TP.HCM kiến nghị Bộ Y tế sớm ban hành hướng dẫn các trường dữ liệu liên thông lên Cổng tiếp nhận dữ liệu giám định BHYT đối với đối tượng bệnh nhân không khám, chữa bệnh BHYT.

Đồng thời, TP.HCM kiến nghị Bộ Công an chỉ đạo Cục C06 xem xét bổ sung công cụ, chức năng phân quyền cho TP để quản lý, theo dõi, khai thác, báo cáo, tổng hợp dữ liệu trên Sổ sức khoẻ điện tử VNeID và phân quyền cho TP theo dõi, thống kê dữ liệu đã liên thông với BHXH và Bộ Công an” - bà Thúy cho hay.

Về triển khai cấp PLLTP, sau hơn bốn tháng triển khai thí điểm cấp PLLTP tại Hà Nội và Thừa Thiên-Huế, bước đầu đạt được những kết quả đáng ghi nhận, đem lại thuận tiện và nhận được sự ủng hộ nhiệt tình của người dân.

Hà Nội tiếp nhận hơn 45.000 hồ sơ, Thừa Thiên-Huế tiếp nhận hơn 5.000 hồ sơ cấp PLLTP trên VNeID chiếm hơn 70% tổng số hồ sơ yêu cầu cấp PLLTP của hai địa phương (ước tính khi thực hiện cấp PLLTP trên VNEID sẽ giúp tiết kiệm khoảng 400 tỉ đồng mỗi năm cho người dân và xã hội).

Thứ trưởng Bộ Công an Nguyễn Văn Long

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Pháp Luật TP.HCM - 36 năm đi cùng cuộc sống

Pháp Luật TP.HCM - 36 năm đi cùng cuộc sống

(PLO)- Không chỉ hiện diện trên mặt báo, 36 năm qua, báo Pháp Luật TP.HCM còn bền bỉ đồng hành cùng người dân, doanh nghiệp và đất nước bằng những hành động thiết thực, lan tỏa tinh thần công lý, trách nhiệm và lòng nhân ái.

Chắc chị Quí sẽ mỉm cười nơi chín suối...

Chắc chị Quí sẽ mỉm cười nơi chín suối...

(PLO)- Với 100 triệu đồng hỗ trợ từ bạn đọc Báo Pháp Luật TP.HCM, chồng chị Quí ở Cà Mau cho biết anh sẽ dùng 5 triệu đồng để mua một máy xạ lúa để đi xạ lúa mướn cho bà con, số còn lại gửi tiết kiệm để lo cho con ăn học.

Có được rút BHXH một lần sau 15 năm đóng?

Có được rút BHXH một lần sau 15 năm đóng?

(PLO)- Có được rút BHXH một lần sau 15 năm đóng? Sinh con thứ hai được nghỉ 7 tháng?; đây là hai trong số những câu hỏi được gửi nhiều nhất đến chương trình giao lưu trực tuyến về chính sách BHXH tại buổi giao lưu trực tuyến sáng nay 25-6.