Trèo tường vào nhà định giao cấu với 'người yêu nhí' thì bị phát hiện

(PLO)- Mẹ của Thắm (*)  đã gọi Tú đến nhắc nhở không được tiếp tục quan hệ với Thắm nữa. Không nghe lời, Tú tiếp tục trèo tường vào phòng ngủ của Thắm định giao cấu với “người yêu” và bị phát hiện. Mẹ của Thắm đã viết đơn tố cáo Tú gửi công an.

Ngày 7-12, TAND tỉnh Tây Ninh đã mở phiên phúc thẩm và quyết định tăng hình phạt từ 2,6 năm tù lên bốn năm tù về tội giao cấu với trẻ em đối với bị cáo Đỗ Mạnh Tú sinh năm 1996, trú tại xã Lộc Hưng, huyện Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh.

Qua điều tra, Tú khai nhận có tình cảm với Thắm (sinh năm 2001, học sinh lớp 8, ngụ cùng địa phương).

Từ đầu năm 2015, Tú được Thắm đồng ý cho ngủ chung nhiều lần. Sau đó đến tháng 5-2015, mẹ của Thắm phát hiện con gái có thai nên đã đưa con đi phá thai. 

Bà cũng đã gọi Tú đến nhắc nhở không được tiếp tục quan hệ với Thắm nữa. Nhưng đến ngày 25-6, Tú tiếp tục trèo tường vào phòng ngủ của Thắm định giao cấu với “người yêu nhí” và bị phát hiện. Mẹ của Thắm viết đơn tố cáo Tú gửi công an.

TAND huyện Trảng Bàng đã tuyên xử phạt bị cáo Đỗ Mạnh Tú 2,6 năm tù về tội giao cấu với trẻ em và buộc bồi thường cho gia đình bị hại 41.500.000 đồng. Gia đình Thắm kháng cáo đề nghị tăng hình phạt.

HĐXX phúc thẩm nhận định hành vi của Tú đã trực tiếp xâm phạm đến sức khỏe, danh dự nhân phẩm của Thắm, đặc biệt là khi Thắm chưa đủ 16 tuổi. Do đó, tòa tăng hình phạt lên bốn năm tù.

(*) Tên người bị hại đã thay đổi.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm