Treo biển quảng cáo tục tĩu có thể bị phạt tới 40 triệu đồng

Gần nhà tôi có nhiều cửa hàng bán quần áo, điện thoại. Để lạ mắt, họ cho in và treo rất nhiều tấm biển quảng cáo có nội dung rất thô tục, cố tình ghi không đúng ngữ pháp. 

Con tôi còn nhỏ, ngày nào đi học về cũng nhìn thấy và về hỏi tôi sao biển quảng cáo lại ghi bậy và sai chính tả như vậy. Xin hỏi, việc ghi trên biển quảng cáo như vậy có vi phạm pháp luật hay không?

Bạn đọc Nguyễn Dũng (TP.HCM)

Luật sư Nguyễn Tri Đức, Đoàn Luật sư TP.HCM, trả lời: Điều 8 Luật Quảng cáo 2012 quy định rõ nghiêm cấm hành vi quảng cáo thiếu thẩm mỹ, trái với truyền thống lịch sử, văn hóa, đạo đức, thuần phong mỹ tục Việt Nam.

Cạnh đó, tại khoản 4 Điều 51 Nghị định 158/2013 cũng quy định phạt tiền từ 30 triệu đồng đến 40 triệu đồng nếu có hành vi quảng cáo có nội dung trái với truyền thống lịch sử, văn hóa, đạo đức, thuần phong mỹ tục Việt Nam hoặc có hành vi quảng cáo có nội dung tạo cho trẻ em có suy nghĩ, lời nói, hành động trái với đạo đức, thuần phong mỹ tục.

Ngoài ra, người vi phạm còn bị áp dụng biện pháp buộc tháo dỡ, xóa bỏ nội dung quảng cáo.

Mặc dù hiện nay chưa có văn bản pháp luật nào quy định cụ thể thế nào là trái thuần phong mỹ tục, trái đạo đức văn hóa nhưng có thể hiểu thuần phong mỹ tục, đạo đức văn hóa là những phong tục, tập quán, lối sống văn minh, đạo đức tốt đẹp đã trở thành thói quen và được mọi người công nhận.

Do đó, căn cứ quy định trên thì các trường hợp quảng cáo mà có nội dung trái với thuần phong mỹ tục, đạo đức, văn hóa đều bị xử phạt.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Vay vàng có bắt buộc phải trả vàng?

Vay vàng có bắt buộc phải trả vàng?

(PLO)- TAND Tối cao cho biết khi giải quyết tranh chấp hợp đồng vay tài sản là vàng, bên vay phải trả lại vàng, trừ trường hợp có thỏa thuận khác...