Gần nhà tôi có nhiều cửa hàng bán quần áo, điện thoại. Để lạ mắt, họ cho in và treo rất nhiều tấm biển quảng cáo có nội dung rất thô tục, cố tình ghi không đúng ngữ pháp.
(PL)- Dân mua trúng đấu giá nhà đất 10 tỉ đồng, đã nộp tiền đủ nhưng cơ quan thi hành án không chịu giao nhà mà nói phải chờ chỉ đạo của cấp trên do tòa đính chính mấy từ trong bản án.
(PLO)- Treo hàng loạt khẩu hiệu dọc các tuyến đường nhằm phấn đấu xây dựng đô thị “xanh - sạch - đẹp” nhưng tên hành chính của quận lại bị viết sai chính tả.
(PL)- Nhân Câu chuyện văn hóa viết về chuyện đặt tên đường tuần rồi có một lỗi chính tả về tên Trương Minh Giảng (thiếu chữ g do lỗi kỹ thuật nhầm chữ Giản trong tên Phan Thanh Giản (không có chữ g).
(PLO)- Chỉ vì bé gái viết sai chính tả 1 chữ, cô giáo đã nhiều lần gọi lên bảng, đánh thâm tím đùi của cháu. Sự việc khiến cư dân mạng vô cùng phẫn nộ.