Trẻ 3 tuổi hay ngủ chổng mông có sao không?

(PLO)- Khi ngủ, trẻ có thể nằm ngửa, nằm nghiêng, nằm chổng mông, nằm sấp (kiểu con ếch) là tùy vào sở thích.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Con tôi 3 tuổi, đang học mẫu giáo, rất thích nằm ngủ sấp (kiểu con ếch). Sợ cháu khó thở, lâu lâu tôi lật ngược lại nhưng được một lúc cháu lại nằm kiểu cũ. Nằm lâu kiểu đó cháu có bị ảnh hưởng gì đến tim hay hô hấp, xương khớp không?” (Trần Minh Thái (quận 12, TP.HCM)

Trả lời

Một bé đã học mẫu giáo (trên 3 tuổi) khi đã có thể đứng, ngồi, chạy và leo trèo thì tư thế nằm có thể sẽ rất khác nhau tùy vào sở thích. Bé có thể nằm ngửa, nằm nghiêng, nằm sấp khi ngủ (kiểu con ếch), duỗi tay, co chân và có thể thay đổi nhiều tư thế ngủ trong một đêm. Vì vậy, bé nằm sấp khi ngủ là hoàn toàn bình thường.

Tuy nhiên, ở tư thế nằm sấp thì tay chân của bé không được cử động thoải mái. Ngực và bụng, mặt áp chặt vào đệm cũng dễ khiến bé bị nóng, dễ nổi mẩn, chàm. Tư thế nằm sấp còn có thể gây ra khó thở nếu bé không nằm đúng cách.

Khi nằm sấp, bé phải nằm nghiêng mặt nhẹ sang một bên, không được úp hết mặt xuống gối để tránh mũi và miệng không thể thở, có thể gây ra sự bất đối xứng trong phát triển đầu và mặt. Ở tư thế nằm sấp, bé sẽ hay nằm nghiêng đầu sang một bên, bên đó sẽ đè ép xuống và như bị bẹp lại.

Nằm sấp để ngủ cũng dễ gây ra nôn trớ cho trẻ, vì thức ăn từ dạ dày xuống ngực theo tư thế và cấu trúc giải phẫu của dạ dày làm cho bé dễ nôn trớ lúc mới ngủ hoặc sau khi ngủ dậy

Ngoài ra, tư thế nằm sấp có thể do bé gặp một số vấn đề về đường hô hấp, bị giun sán chui vào ống mật… Lúc này, cần gặp bác sĩ để được đánh giá và điều trị phù hợp.

Tóm lại, với các bé trên 3 tuổi nếu ngủ tư thế nằm sấp thì không nên quá lo lắng. Nếu trẻ còn quá nhỏ thì cần chỉnh lại tư thế để tránh bị nghẹt thở. Còn nếu trẻ lớn thì đã có thể tự xoay trở tìm tư thế thoải mái nhất.

Ngoài ra, cha mẹ cũng cần chú ý chuẩn bị giường ngủ an toàn, tránh các vật có nguy cơ gây thương tổn cho ngực, bụng và mặt của trẻ.

BS HỒ NGỌC LỢI - Phòng khám nhi - tiêm ngừa thuộc BV Đại học Y Dược TP.HCM.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

9 bệnh ung thư khó chữa nhất

9 bệnh ung thư khó chữa nhất

(PLO)- Tiên lượng sống của người bệnh ung thư phụ thuộc vào nhiều yếu tố như giai đoạn bệnh, độ tuổi, thể trạng, khả năng đáp ứng với phương pháp điều trị, loại ung thư mắc phải.

Peel da có ăn được thịt gà không?

Peel da có ăn được thịt gà không?

(PLO)- Ăn thịt gà sau peel da thường không gây bất kỳ rủi ro nào về khả năng phục hồi. Ngược lại, thịt gà còn cung cấp nhiều protein, giúp quá trình lành thương diễn ra nhanh và hiệu quả hơn.

Cảnh báo dị ứng đạm sữa bò

Cảnh báo dị ứng đạm sữa bò

(PLO)- Dị ứng đạm sữa bò là một trong những dạng dị ứng thực phẩm khá phổ biến ở trẻ nhỏ, đặc biệt trong năm đầu đời. 

Kem chống nắng bôi bao nhiêu là đủ?

Kem chống nắng bôi bao nhiêu là đủ?

(PLO)- Tia cực tím  luôn ở mức cao trong mùa hè, dễ gây cháy nắng, lão hóa da... Tuy nhiên, không phải ai cũng biết cách chọn và sử dụng kem chống nắng đúng để đạt hiệu quả bảo vệ.