Kem chống nắng bôi bao nhiêu là đủ?

(PLO)- Tia cực tím  luôn ở mức cao trong mùa hè, dễ gây cháy nắng, lão hóa da... Tuy nhiên, không phải ai cũng biết cách chọn và sử dụng kem chống nắng đúng để đạt hiệu quả bảo vệ.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Hiện nay có rất nhiều loại kem chống nắng với các chỉ số và thành phần khác nhau nên tôi khá bối rối khi lựa chọn. Ngoài ra, tôi cũng không rõ nên bôi bao nhiêu là đủ và dùng như thế nào để đạt hiệu quả tốt nhất, đặc biệt trong mùa hè?

Trả lời

Bức xạ tia cực tím (UV) là tác nhân gây hại phổ biến cho da, đặc biệt trong điều kiện khí hậu nhiệt đới như Việt Nam. Tiếp xúc kéo dài mà không bảo vệ đúng cách có thể gây cháy nắng, lão hóa sớm, nám, tàn nhang, thậm chí tăng nguy cơ ung thư da.

Theo khuyến cáo chuyên môn, một kem chống nắng hiệu quả cần đáp ứng:

• Phổ rộng (broad-spectrum): Bảo vệ cả UVA và UVB.

• SPF từ 30 trở lên: Có thể chặn khoảng 97% tia UVB.

• Chống nước (water-resistant): Duy trì hiệu quả khi đổ mồ hôi hoặc tiếp xúc nước.

Trong đó, phổ rộng là yếu tố quan trọng nhất vì giúp bảo vệ da toàn diện trước cả lão hóa và cháy nắng.

Cần lưu ý, không có sản phẩm nào chống được 100% tia UV và cũng không có loại “chống nước hoàn toàn”, chỉ có khả năng duy trì hiệu quả trong 40 hoặc 80 phút.

Chọn theo loại da và thành phần để tránh kích ứng

Việc lựa chọn kem chống nắng cần phù hợp với từng loại da:

• Da dầu, da mụn: Chọn loại “oil-free”, “non-comedogenic”

• Da khô: Ưu tiên sản phẩm có thành phần dưỡng ẩm

• Da nhạy cảm: Nên dùng kem vật lý chứa Zinc oxide hoặc Titanium dioxide, hạn chế hương liệu

Về phân loại:

• Vật lý: Phản xạ tia UV, ít gây kích ứng.

• Hóa học: Hấp thụ tia UV, kết cấu nhẹ, dễ tán.

• Kết hợp (hybrid): Có cả hai cơ chế.

Các thuật ngữ như “Sport”, “Sensitive”, “Baby” chủ yếu mang tính thương mại, người dùng nên đọc kỹ thành phần hoạt chất thay vì chỉ nhìn tên gọi.

Đối với trẻ dưới 6 tháng tuổi, không khuyến cáo dùng; ưu tiên che chắn vật lý. Trẻ lớn hơn có thể dùng loại phổ rộng, SPF ≥ 30, ưu tiên thành phần vật lý.

Bôi bao nhiêu là đủ?

Không ít người dùng kem chống nắng nhưng hiệu quả không cao do bôi không đủ lượng.

Khuyến cáo:

• Toàn thân: Khoảng 30 mL (tương đương 1 cốc nhỏ).

• Vùng mặt: Khoảng ¼ muỗng cà phê.

• Nếu tính cả cổ và tai: Khoảng ½ muỗng cà phê.

Có thể áp dụng quy tắc:

• Hai ngón tay kem cho mỗi vùng da

Việc bôi thiếu sẽ làm giảm đáng kể khả năng bảo vệ, dù sản phẩm có SPF cao.

Cách sử dụng đúng

• Bôi trước khi ra nắng ít nhất 15 phút.

• Bôi lại sau mỗi 2 giờ khi ở ngoài trời.

• Bôi lại ngay sau khi bơi, ra mồ hôi nhiều hoặc lau bằng khăn.

Những vùng dễ bị bỏ sót nhưng cần chú ý:

• Tai, sau cổ

• Mu bàn chân

• Da đầu (người tóc thưa)

• Môi

Ngoài ra, cần duy trì thói quen dùng kem hằng ngày, kể cả khi trời râm hoặc ở trong nhà gần cửa sổ, vì tia UVA có thể xuyên qua mây và kính.

Bảo vệ da cần phối hợp nhiều biện pháp

Để bảo vệ da hiệu quả trong mùa hè, cần kết hợp:

• Hạn chế ra nắng từ 10h–14h.

• Đội mũ rộng vành, mặc áo chống nắng.

• Đeo kính râm có khả năng lọc tia UV.

Sự kết hợp giữa kem và che chắn vật lý mới giúp bảo vệ da toàn diện và bền vững.

BS.CKI Lê Cao Trí, Trung tâm Da - U máu, Bệnh viện Đại học Y dược CS3

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

9 bệnh ung thư khó chữa nhất

9 bệnh ung thư khó chữa nhất

(PLO)- Tiên lượng sống của người bệnh ung thư phụ thuộc vào nhiều yếu tố như giai đoạn bệnh, độ tuổi, thể trạng, khả năng đáp ứng với phương pháp điều trị, loại ung thư mắc phải.

Peel da có ăn được thịt gà không?

Peel da có ăn được thịt gà không?

(PLO)- Ăn thịt gà sau peel da thường không gây bất kỳ rủi ro nào về khả năng phục hồi. Ngược lại, thịt gà còn cung cấp nhiều protein, giúp quá trình lành thương diễn ra nhanh và hiệu quả hơn.

Cảnh báo dị ứng đạm sữa bò

Cảnh báo dị ứng đạm sữa bò

(PLO)- Dị ứng đạm sữa bò là một trong những dạng dị ứng thực phẩm khá phổ biến ở trẻ nhỏ, đặc biệt trong năm đầu đời.