Trao gần 1,8 tỷ đồng cho HS-SV vượt khó từ đại dịch COVID-19

(PLO)- Mỗi suất học bổng trị giá 5 triệu đồng được trao tặng đến 350 học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn do ảnh hưởng từ dịch COVID-19 thời gian qua.

Ngày 10-9, Quỹ phát triển ĐH Quốc gia TP.HCM đã tổ chức lễ trao học bổng cho học sinh/sinh viên có hoàn cảnh khó khăn đang theo học tại các đơn vị thành viên của ĐH Quốc gia TP.HCM.

Chương trình học bổng do Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Địa ốc Novaland và Hội Doanh nhân trẻ TP.HCM tài trợ với tổng kinh phí là 1,8 tỷ đồng.

Theo đó, Quỹ đã trao 350 suất học bổng, mỗi suất trị giá 5 triệu đồng. Trong đó, 69 suất dành cho sinh viên trường ĐH Bách Khoa, 72 suất của trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn, 39 suất của trường ĐH Khoa học Tự nhiên, 44 suất dành cho sinh viên trường ĐH Kinh tế - Luật, 14 suất của trường ĐH Công nghệ thông tin, 8 suất của trường ĐH Quốc tế, 76 suất cho trường ĐH An Giang, 3 suất cho sinh viên Khoa Y, 8 suất dành cho sinh viên Phân hiệu ĐH Quốc gia TP.HCM tại tỉnh Bến Tre và 17 suất dành cho học sinh trường Phổ thông Năng khiếu.

Được biết, những em nhận học bổng này đều có hoàn cảnh gia đình đặc biệt khó khăn, chịu ảnh hưởng trực tiếp bởi đại dịch COVID-19. Tuy nhiên, các em vẫn có kết quả học tập đạt loại khá trở lên trong năm học 2019-2020, trường hợp đặc biệt có thể xét từ loại Trung bình Khá.

Bên cạnh đó, Quỹ cũng ưu tiên cho những em tích cực tham gia các hoạt động của trường, là con ruột lực lượng tuyến đầu tham gia phòng chống dịch có hoàn cảnh khó khăn, sinh viên mồ côi, khuyết tật...

Các học sinh, sinh viên được nhận học bổng tại buổi lễ. Ảnh: P.ANH

Phát biểu tại buổi lễ, PGS.TS Nguyễn Minh Tâm, Phó giám đốc ĐH Quốc gia TP.HCM chia sẻ, năm 2020 là năm diễn ra nhiều khó khăn trên mọi mặt do ảnh hưởng từ đại dịch COVID-19, trong đó có cả giáo dục. Nhiều gia đình, nhất là gia đình của các em học sinh - sinh viên, không chỉ trong thời gian qua mà ảnh hưởng này cũng còn kéo dài trong thời gian sắp tới.

PGS.TS Nguyễn Minh Tâm mong rằng, những suất học bổng từ các nhà tài trợ này sẽ giúp các em phần nào giảm bớt khó khăn, tiếp thêm nguồn động viên để các em yên tâm và cố gắng học tập thật tốt. Bên cạnh đó, các em cần không ngừng rèn luyện, trau dồi kiến thức và luôn biết nuôi dưỡng ước mơ để thực hiện được những gì mà các em mong muốn.  

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'LENS

(PLO)- Theo Nhà báo Nam Đồng, ngay từ những ngày đầu, báo Pháp Luật TP.HCM đã xác định hướng đi là trí tuệ và đại chúng, tức là phải nói những điều trí tuệ nhưng nói làm sao cho dễ hiểu, gần gũi.