Điểm chuẩn đánh giá năng lực Trường ĐH KHXH&NV từ 600 điểm

(PLO)- Thủ khoa xét tuyển theo phương thức đánh giá năng lực vào Trường ĐH KHXH&NV năm nay là em Ngô Đặng Thúy Hằng (trường THPT Xuyên Mộc) với 1.090 điểm.

Trưa 6-9, Trường ĐH KHXH&NV (ĐH Quốc gia TP.HCM) đã công bố kết quả xét tuyển bằng phương thức đánh giá năng lực do ĐH Quốc gia TP.HCM tổ chức.

Theo kết quả này, điểm chuẩn trúng tuyển vào các ngành học của trường từ 600 đến 880 điểm (thang điểm 1.200).

Trong đó, ba ngành có điểm chuẩn cao nhất với 880 điểm, gồm: Ngôn ngữ Anh hệ chuẩn, Ngôn ngữ Anh hệ Chất lượng cao, Truyền thông đa phương tiện. Kế đến là các ngành Quan hệ quốc tế hệ chuẩn, Quan hệ quốc tế hệ Chất lượng cao với 850 điểm. Ngành Tâm lý học và Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành hệ chuẩn cũng có mức điểm khá cao khi lần lượt là 840 điểm và 825 điểm.

Được biết, thủ khoa tuyển sinh theo phương thức này là thí sinh Ngô Đặng Thúy Hằng (trường THPT Xuyên Mộc, Bà Rịa - Vũng Tàu) với 1.090 điểm.

Điểm cụ thể các ngành như sau:

Nhà trường lưu ý, giấy báo trúng tuyển và gọi nhập học, thí sinh nhận trực tiếp tại Trường khi nhập học.

Thí sinh trúng tuyển phải xác nhận nhập học trước 17 giờ ngày 10-9. Những thí sinh không xác nhận nhập học đúng thời hạn trên, đồng nghĩa với việc không theo học tại trường, sẽ bị xóa tên trong danh sách trúng tuyển.

Để xác nhận nhập học,thí sinh trúng tuyển phải nộp các loại giấy tờ sau:

1. Bản chính Giấy chứng nhận kết quả thi THPT năm 2020 (thí sinh tốt nghiệp THPT năm 2019 trở về trước nộp bản sao bằng tốt nghiệp THPT);

(Lưu ý: Trường không trả lại giấy chứng nhận kết quả thi THPT năm 2020 với bất kỳ lý do gì, trước khi nộp về Trường, thí sinh nên sao y ra nhiều bản để sử dụng sau này).

2. Bản chính Giấy báo điểm kỳ thi đánh giá năng lực năm 2020 (đối với thí sinh chưa có, có thể bổ sung giấy báo điểm sau);

3. Bản chính Phiếu đăng ký xét tuyển vào đại học năm 2020 (thí sinh in ra từ hệ thống).

4. Minh chứng để hưởng chế độ đối tượng ưu tiên/Khu vực ưu tiên theo quy định của Bộ GD&ĐT.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'LENS

(PLO)- Theo Nhà báo Nam Đồng, ngay từ những ngày đầu, báo Pháp Luật TP.HCM đã xác định hướng đi là trí tuệ và đại chúng, tức là phải nói những điều trí tuệ nhưng nói làm sao cho dễ hiểu, gần gũi.