Trao chứng nhận 524 doanh nghiệp hàng Việt Nam chất lượng cao năm 2022

(PLO)- Người tiêu dùng khắt khe hơn, đòi hỏi hàng Việt phải tiệm cận về mặt chất lượng với hàng hóa của khu vực và thế giới.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Tối 29-3, Hội doanh nghiệp hàng Việt Nam chất lượng cao (HVNCLC) tổ chức lễ trao chứng nhận cho 524 doanh nghiệp (DN) đạt nhãn hiệu hàng Việt Nam chất lượng cao năm 2022 do người tiêu dùng bình chọn.

Theo đại diện ban tổ chức, bước qua năm thứ 26, cuộc khảo sát HVNCLC năm 2022 có 2.830 DN  được nhắc tên trong tất cả các nhóm sản phẩm, với gần 30.000 lượt bầu chọn.

689 DN đạt đủ tỷ lệ người tiêu dùng bầu chọn thuộc 49 tỉnh, thành trong đó có 87 DN mới đạt lần đầu. Năm nay có 95 DN tạm rời khỏi danh sách bình chọn.  

Kết quả khảo sát cho thấy hầu hết các DN đầu ngành thuộc tốp 5 hoặc tốp 10 có thứ hạng về thứ tự gần tương ứng với kết quả bình chọn 2020. Tuy nhiên những DN sau tốp 10 có sự xáo trộn đáng kể về thứ hạng theo tỷ lệ ghi nhận bình chọn.

Năm 2022 có 87 doanh nghiệp đạt chứng nhận hàng Việt Nam chất lượng cao lần đầu. ẢNH: TÚ UYÊN

Bà Vũ Kim Hạnh, Chủ tịch Hội DNHVNCL cho biết, một điểm rất mới của cuộc bình chọn năm nay là chính quyền các tỉnh thành như Bà Rịa Vũng Tàu, Bắc Kạn, Vĩnh Phúc… có nhiều khen ngợi DN dù trong bối cảnh dịch khó khăn vẫn nỗ lực lớn để duy trì sản xuất cũng như góp phần phòng chống dịch và an sinh xã hội.

Các DN tại TP.HCM cũng nhận được những đánh giá cao từ các Sở, ban ngành vì những đóng góp của mình.

Bà Hạnh cho biết, với sứ mệnh khuếch trương tinh thần hàng Việt trong 25 năm qua, chương trình đã thực sự  biến tinh thần hàng Việt thành một năng lực cạnh tranh hữu hiệu trên thị trường trong nước lẫn nước ngoài.

Trong xu thế mới, người tiêu dùng cũng khắt khe hơn, đòi hỏi hàng Việt phải tiệm cận về mặt chất lượng với hàng hóa của khu vực và thế giới. Điều này khẳng định tinh thần hàng Việt cần được soi chiếu trong nỗ lực vươn tới đẳng cấp quốc tế.

"Do đó, từ năm 2016 Hội đã xây dựng chương trình hàng Việt Nam chuẩn hội nhập giúp DN nghiệp xây dựng một hệ thống chất lượng tiệm cận chuẩn hội nhập thị trường thế giới. Năm 2022 giúp DN sử dụng được kết quả nghiên cứu thị trường để xây dựng kế hoạch kinh doanh, tiếp thị và bán hàng đạt hiệu quả tốt hơn.…" bà Hạnh nói. 

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

(PLO)- Những kiến giải sắc sảo, bám sát thực tế của báo Pháp Luật TP.HCM đã trở thành điểm tựa vững chắc cho cộng đồng doanh nghiệp và là nguồn tham khảo giá trị cho các cơ quan quản lý trong quá trình hoàn thiện thể chế cũng như xây dựng Nhà nước pháp quyền.

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

(PLO)-Sự xuất hiện của các đối thủ mới sẽ buộc ngành sầu riêng Việt Nam phải nhìn lại toàn bộ chuỗi giá trị của mình, từ giống, quy trình canh tác, quản lý vật tư nông nghiệp, truy xuất nguồn gốc, logistics, chế biến sâu cho đến xây dựng thương hiệu quốc gia.