Miến dong núi Đá, ổi nữ hoàng…Việt tìm đường sang Nhật

(PLO)- Đặc biệt, sữa chua, cà phê Việt Nam được nhiều khách hàng nữ yêu thích.

 

Ngày 4-11, tại Trung tâm Mua sắm Aeon Tân Phú Celadon đã diễn ra Tuần lễ triển lãm sản phẩm doanh nghiệp Việt và Hội nghị kết nối doanh nghiệp (DN) đưa hàng vào hệ thống Trung tâm bách hóa tổng hợp, siêu thị Aeon toàn cầu năm 2020.

Ông Nguyễn Hữu Tín, Giám đốc Trung tâm Xúc tiến Thương mại và Đầu tư TP.HCM cho biết, năm nay ban tổ chức nhận được hơn 200 hồ sơ đăng ký của DN trên cả nước.

Qua đánh giá, thẩm định có 35 DN ở các ngành hàng thực phẩm đóng gói, chế biến sẵn; nông sản… đáp ứng đầy đủ các tiêu chí của Aeon Việt Nam và được chọn tham gia trưng bày giới thiệu sản phẩm đến người tiêu dùng.

Đặc sản Tây Bắc trưng bày tại triển lãm 

Theo ông Tín, qua các hoạt động kết nối ban tổ chức hy vọng mở ra nhiều cơ hội giúp DN đẩy mạnh tiêu thụ sản phẩm, phục hồi phát triển sản xuất, kinh doanh.

Đặc biệt, việc kết nối với đại diện Aeon Top Valu Việt Nam giúp DN cải thiện, nâng cao chất lượng sản phẩm, tiến tới có thể xuất khẩu vào hệ thống Trung tâm bách hóa tổng hợp và Siêu thị Aeon toàn cầu.

Với tiêu chí an toàn, sản phẩm mới, đặc trưng vùng miền, truyền thống, tham gia tuần lễ triển lãm này tỉnh Lào Cai mang đến ba đặc sản Tây Bắc là gạo Séng Cù Mường Vi, miến dong núi Đá, mật ong Hoàng Liên. Tỉnh Tiền Giang có sản phẩm đặc trưng như ổi nữ hoàng, bưởi, trứng gà sạch…

Theo ông Nishitohge Yasuo, Tổng Giám đốc Aeon Việt Nam, một trong những chiến lược quan trọng của Aeon là mở rộng quy mô tiêu thụ hàng Việt thông qua các chuỗi trung tâm bách hóa tổng hợp và siêu thị tại Việt Nam.

Bên cạnh đó, Aeon mong muốn thúc đẩy xuất khẩu hàng Việt Nam ra nước ngoài. Để đạt được mục tiêu đó, cần sự hợp tác và hỗ trợ từ các nhà cung cấp trong nước.

Hiện nay, khách hàng tại thị trường Nhật Bản khá ưa chuộng nhóm đồ uống và sản phẩm nông sản của Việt Nam như trái cây. Đặc biệt, sữa chua, cà phê Việt Nam được nhiều khách hàng nữ yêu thích.

Thông qua Aeon hàng Việt xuất khẩu sang Nhật đa dạng gồm nhóm hàng áo thun, áo sơ mi, giày dép…chiếm khoảng 59%; nhóm hàng thực phẩm có trái cây có cà phê, thanh long, chuối, xoài…chiếm khoảng 34,6%.

Năm 2019 có khoảng 1.200 tấn cá ba sa, tôm đã được xuất khẩu sang Nhật Bản.

Đặc biệt, cuối tháng 6 vừa qua, năm tấn vải thiều tươi Việt Nam đầu tiên cũng được xuất khẩu sang hệ thống Aeon tại nước này giới thiệu đến người tiêu dùng Nhật.

Năm năm năm qua, tổng giá trị hàng Việt thông qua Aeon xuất khẩu sang Nhật Bản đạt hơn 1,4 tỉ USD, mỗi năm tăng trưởng bình quân hơn 120%.

 

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

(PLO)- Những kiến giải sắc sảo, bám sát thực tế của báo Pháp Luật TP.HCM đã trở thành điểm tựa vững chắc cho cộng đồng doanh nghiệp và là nguồn tham khảo giá trị cho các cơ quan quản lý trong quá trình hoàn thiện thể chế cũng như xây dựng Nhà nước pháp quyền.

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

(PLO)-Sự xuất hiện của các đối thủ mới sẽ buộc ngành sầu riêng Việt Nam phải nhìn lại toàn bộ chuỗi giá trị của mình, từ giống, quy trình canh tác, quản lý vật tư nông nghiệp, truy xuất nguồn gốc, logistics, chế biến sâu cho đến xây dựng thương hiệu quốc gia.