Bán lẻ Việt Nam sẽ thu hút thêm các ông lớn EU

(PLO)-Nhiều hàng hóa sản xuất trong nước bị giảm thị phần, đặc biệt ở phân khúc cao cấp thiếu vắng thương hiệu Việt Nam.

Theo Bộ Công thương, trong bối cảnh Hiệp định thương mại tự do giữa Liên minh châu Âu và Việt Nam (EVFTA) thực thi, Bộ đã hỗ trợ các doanh nghiệp (DN) trong nước từng bước xây dựng được thương hiệu, tạo vị thế trong lĩnh vực bán lẻ ở thị trường trong nước.

Thị trường phân phối Việt Nam có nhiều tiềm năng, cơ cấu dân số trẻ từ 18-50 tuổi chiếm đến 60%; chi tiêu hộ gia đình dự báo tăng trung bình 10,5%/năm và sẽ tăng lên 714 USD/ tháng vào năm 2020.

Trong khi đó, tỷ lệ bao phủ của hệ thống bán lẻ hiện đại Việt Nam chỉ đạt 25% tổng mức bán lẻ, thấp hơn một số nước trong khu vực như Philippines là 33%, Thái Lan là 34%, Singapore là 90%....

Người dân đang chọn mua hàng tại siêu thị Emart quận Gò Vấp TP.HCM 

Thời gian qua làn sóng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) và trong nước không ngừng đổ vào ngành bán lẻ Việt Nam. Các tập đoàn bán lẻ lớn của nước ngoài như Lotte, Central Group, Aeon, …liên tục đẩy mạnh thâm nhập, mở rộng vào thị trường Việt Nam. Qua đó, cho thấy cuộc đua giành thị phần trong lĩnh vực bán lẻ ngày càng gay gắt.

Tương lai gần, khi hiệp định EVFTA có hiệu lực thực thi, việc cam kết mở cửa thị trường dịch vụ, đầu tư, phân phối cũng là nguyên nhân các DN lớn của các quốc gia thành viên EU đẩy mạnh đầu tư vào ngành phân phối, bán lẻ của Việt Nam.

Trong khi đó, phần lớn DN Việt Nam là nhỏ và vừa với nguồn lực hạn chế; chỉ có một số ít DN lớn như Saigon Co.op, VinCommerce, Satra,… mới đủ năng lực để cạnh tranh.

Chưa kể, tốc độ thâm nhập, mở rộng ngày một tăng của các hãng bán lẻ nước ngoài gây sức ép rất lớn cho các nhà bán lẻ nội địa. Nhiều hàng hóa sản xuất trong nước bị giảm thị phần, đặc biệt ở phân khúc cao cấp thiếu vắng thương hiệu Việt Nam.

Trước sức ép của hội nhập kinh tế, phải thực hiện cam kết mở cửa thị trường nội địa theo các cam kết của Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương và sắp tới là EVFTA... đang đặt ra những thách thức lớn. Điều này đòi hỏi các cơ quan quản lý nhà nước phải đưa ra quyết định kịp thời để phát triển thị trường bán lẻ nói riêng và thị trường trong nước nói chung trong bối cảnh mới.

Luật Hỗ trợ DN nhỏ và vừa có hiệu lực từ 1-1-2018 là khung pháp lý nhằm tạo ra những động lực và điều kiện thuận lợi cho các DN nhỏ và vừa của Việt Nam, trong đó có các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực phân phối bản lẻ tham gia thị trường và đạt hiệu quả cao hơn trong bối cảnh mới.

Người dân chọn mua thịt bò tại siêu thị MM Mega Market quận 2 TP.HCM 

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

(PLO)- Những kiến giải sắc sảo, bám sát thực tế của báo Pháp Luật TP.HCM đã trở thành điểm tựa vững chắc cho cộng đồng doanh nghiệp và là nguồn tham khảo giá trị cho các cơ quan quản lý trong quá trình hoàn thiện thể chế cũng như xây dựng Nhà nước pháp quyền.

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

(PLO)-Sự xuất hiện của các đối thủ mới sẽ buộc ngành sầu riêng Việt Nam phải nhìn lại toàn bộ chuỗi giá trị của mình, từ giống, quy trình canh tác, quản lý vật tư nông nghiệp, truy xuất nguồn gốc, logistics, chế biến sâu cho đến xây dựng thương hiệu quốc gia.