Sẽ có trung tâm xúc tiến hàng Việt đến thị trường Úc

(PLO)- Trung tâm xúc tiến hàng Việt vào thị trường Australia nhằm tạo điều kiện cho các doanh nghiệp mở rộng thị trường cho sản phẩm của mình.

Sáng 21-12, Hiệp hội doanh nghiệp TP.HCM tổ chức chương trình kết nối giao thương, xúc tiến thương mại B2B, B2C trong khuôn khổ triển lãm tôn vinh hàng Việt.

Chương trình nhằm tạo cơ hội cho các doanh nghiệp gặp gỡ, giao lưu, kết nối, tiêu thụ sản phẩm dịp cuối năm trong tình hình bình thường mới.

Đồng thời, giới thiệu trung tâm xúc tiến hàng Việt vào thị trường Australia (Úc) nhằm tạo điều kiện cho các doanh nghiệp mở rộng thị trường cho sản phẩm của mình.

mat-hang-den-thi-truong-uc-2

Toàn cảnh chương trình kết nối giao thương, xúc tiến thương mại B2B, B2C. 

Phát biểu tại chương trình, ông Lê Hữu Nghĩa, Phó Chủ tịch Hiệp hội doanh nghiệp TP.HCM (HUBA) cho biết, chương trình có 178 gian hàng kết nối giao thương nhằm tiếp thị hàng hóa đến người tiêu dùng.

Triển lãm trưng bày đa dạng các sản phẩm hàng hóa như thực phẩm, mặt hàng nhựa gia dụng, cơ khí- điện, công nghệ thông tin, dược phẩm, sản phẩm dịch vụ, bất động sản.

“Chương trình xúc tiến không dành cho chương trình bán hàng tại chỗ mà hôm nay chúng ta xúc tiến làm sao để các đối tác nhớ đến ngay cả trong tiềm thức. Khi họ cần sẽ liên hệ với hiệp hội, hiệp hội sẽ kết nối với các đơn vị ngay lập tức” – ông Nghĩa nói.

Ông Peter Hồng, Ủy viên Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Phó Chủ tịch Thường trực kiêm Tổng Thư ký Hiệp hội doanh nhân Việt Nam ở nước ngoài, đánh giá đây là sân chơi tốt đẹp cho các doanh nghiệp sau gần hai năm mọi hoạt động gần như dừng lại.

Theo ông Peter Hồng, chương trình tổ chức đúng lúc, kịp thời, giải quyết vấn đề logistic nữa là hàng hóa có thể đến các quốc gia có kiều bào.

Hiệp hội doanh nhân nước ngoài sẵn sàng đồng hành với HUBA, doanh nghiệp kịp thời có hàng hóa để bà con ăn tết.

mat-hang-den-thi-truong-uc-3

Các doanh nghiệp ký kết hợp tác tại chương trình.

Ông Trần Bá Phúc, Chủ tịch Hội doanh nhân Việt Nam tại Úc, chia sẻ: “Hiện nay có rất nhiều cửa hàng, siêu thị đã đưa hàng hóa Việt Nam không chỉ cho cộng đồng người Việt Nam tại Úc mà còn cho cả cộng đồng người Úc tại đây. Hiệp hội doanh nhân mong muốn sẽ được giới thiệu hàng hóa, sản phẩm đến thị trường Úc một ngày một nhiều hơn.”

mat-hang-den-thi-truong-uc-4

Nhiều gian hàng trưng bày hàng Việt tại chương trình.

Khai mạc triển lãm tôn vinh hàng Việt năm 2021
Khai mạc triển lãm tôn vinh hàng Việt năm 2021
(PLO)- Triển lãm gắn với cuộc bình chọn sản phẩm, dịch vụ tiêu biểu TP.HCM năm 2021, được xem là cơ hội cho doanh nghiệp quảng bá sản phẩm hàng hóa với chi phí thấp tạo đầu ra hiệu quả nhất.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

(PLO)- Những kiến giải sắc sảo, bám sát thực tế của báo Pháp Luật TP.HCM đã trở thành điểm tựa vững chắc cho cộng đồng doanh nghiệp và là nguồn tham khảo giá trị cho các cơ quan quản lý trong quá trình hoàn thiện thể chế cũng như xây dựng Nhà nước pháp quyền.

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

(PLO)-Sự xuất hiện của các đối thủ mới sẽ buộc ngành sầu riêng Việt Nam phải nhìn lại toàn bộ chuỗi giá trị của mình, từ giống, quy trình canh tác, quản lý vật tư nông nghiệp, truy xuất nguồn gốc, logistics, chế biến sâu cho đến xây dựng thương hiệu quốc gia.