Tranh luận về việc sinh toàn tỉnh mặc đồng phục giống nhau

(PLO)- Bên cạnh ý kiến còn băn khoăn, đa phần ý kiến ủng hộ việc Sở GD&ĐT tỉnh Khánh Hòa thống nhất về việc học sinh trên toàn tỉnh mặc đồng phục giống nhau. 

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Mới đây, Sở GD&ĐT tỉnh Khánh Hòa đã ban hành văn bản thống nhất học sinh trên toàn tỉnh mặc đồng phục giống nhau theo kiểu truyền thống quần hoặc váy màu xanh, áo màu trắng; không triển khai đồng phục riêng cho từng trường.

Theo đó, các cơ sở giáo dục trong toàn tỉnh (trừ các cơ sở giáo dục ngoài công lập) thực hiện đồng phục học sinh thống nhất theo kiểu truyền thống (quần hoặc váy màu xanh mực, áo màu trắng); không triển khai đồng phục riêng cho từng trường, không có các phụ kiện như cà vạt, viền tay áo, cổ áo, cầu vai… khác màu.

Đặc biệt, các trường không tổ chức các dịch vụ may, bán quần áo học sinh dưới bất cứ hình thức nào.

Việc học sinh trên toàn tỉnh mặc đồng phục giống nhau được tỉnh Khánh Hòa (cũ) thực hiện nhiều năm nay. Tuy nhiên, từ ngày 1-7-2025, sau khi sáp nhập tỉnh Ninh Thuận với tỉnh Khánh Hòa thành tỉnh Khánh Hòa mới thì lãnh đạo Sở GD&ĐT tỉnh Khánh Hòa (mới) tiếp tục ra văn bản để thống nhất việc đồng phục học sinh trên toàn địa bàn. Điều này gây bất ngờ cho một số phụ huynh ở tỉnh Ninh Thuận (cũ). Đa số ý kiến ủng hộ chủ trương này nhưng cũng có vài ý kiến băn khoăn.

Bà Trương Hường, một phụ huynh ở phường Phan Rang băn khoăn rằng nếu học sinh toàn tỉnh mặc đồng phục giống nhau sẽ gây nhàm chán. Mỗi trường nên có một màu sắc riêng để các em học sinh phân biệt, để tự hào bản sắc riêng của trường.

Còn ông Trần Thanh Sơn, ngụ xã Ninh Phước, ủng hộ việc thống nhất đồng phục học sinh toàn tỉnh và tỉnh Khánh Hòa (cũ) đã làm việc này từ lâu.

Học sinh trên toàn tỉnh Khánh Hòa mặc đồng phục giống nhau: Áo trắng quần xanh tại một trường trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận (cũ). Ảnh: H.H
Học sinh trên toàn tỉnh Khánh Hòa mặc đồng phục giống nhau: Áo trắng quần xanh tại một trường trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận (cũ). Ảnh: H.H

Ông Sơn cho rằng đồng phục học sinh áo trắng quần xanh đã là truyền thống lâu nay. Phụ huynh có thể mua đồng phục cho con bất cứ ở đâu với nhiều mức giá. Trong gia đình đông con, anh mặc xong có thể để lại cho em; người có điều kiện có thể tặng đồng phục đã mặc cho người khác.

"Học sinh trên toàn tỉnh mặc đồng phục giống nhau sẽ tiết kiệm cho phụ huynh và tiện cho học sinh. Một kiểu cổ áo, ống tay rằn xanh, đỏ cũng không mang lại bản sắc cho trường. Trường hợp muốn nhận diện thì các em sẽ đeo thẻ học sinh”, ông Sơn nêu quan điểm.

Đặc biệt, ông Sơn cho rằng với quy định này, các mạnh thường quân sẽ không gặp trở ngại khi hỗ trợ đồng phục cho học sinh vùng sâu, vùng xa khó khăn bởi học sinh trường nào cũng mặc đồ như nhau.

“Chúng tôi rất phấn khởi khi nghe tin Sở thống nhất đồng phục, tôi cũng không phải lăn tăn khi đang chuẩn bị trao 1.000 bộ đồng phục cho các em học sinh xã Nhị Hà từ các mạnh thường quân ở TP.HCM”, ông Sơn nói.

Một câu hỏi đặt ra là với những trường ở địa bàn Ninh Thuận (cũ) đã lỡ thông báo cho học sinh mua đồng phục trong năm học mới này rồi thì sao? Có gây ra lãng phí hay không?

Theo lãnh đạo Sở GD&ĐT tỉnh Khánh Hòa, Sở cũng đã hướng dẫn các trường trên địa bàn tỉnh đã có đồng phục riêng thì vẫn sử dụng bình thường trong năm học 2025-2026, năm học tới nữa mới áp dụng đồng phục cho toàn tỉnh.

Cô Trần Thị Hồng Thủy, giáo viên Trường Tiểu học Thanh Sơn, phường Phan Rang (tỉnh Ninh Thuận cũ), cho rằng đây chủ trương đúng đắn nhằm giảm gánh nặng cho phụ huynh vào đầu năm học.

Cô Thủy cho biết trường đã đề nghị phụ huynh mua đồng phục riêng và vẫn sử dụng vào năm học 2025-2026 này. Tuy nhiên, chủ trương đồng phục học sinh toàn tỉnh sẽ giúp phụ huynh những năm sau có thể để dành tiền để mua sắm đồ dùng học tập, sách vở khác cần thiết hơn.

“Phụ huynh có thể tiết kiệm được khoản tiền đồng phục để dành tiền mua đồ dùng học tập, sách vở cho con em, đỡ phần nào gánh nặng tài chính vào đầu năm học mới”, cô Thủy nêu ý kiến.

Bà Trịnh Thị Liên, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Phú Quý 2 (tỉnh Ninh Thuận cũ) cho biết nhà trường có đồng phục riêng và phụ huynh đã đăng ký từ trước. Theo bà Liên, đồng phục của trường cũng giống với quy định của sở là áo trắng quần xanh nhưng thêm logo trên tay áo.

"Nhà trường sẽ có lộ trình để thay đổi theo hướng dẫn của Sở. Tôi hoàn toàn nhất trí với chủ trương này, nhưng việc có logo của trường trên đồng phục cũng là điều nên làm, chẳng hạn không may các em bị lạc, dù gì cũng dễ nhận diện hơn khi có dấu hiệu riêng. Học sinh tiểu học còn quá nhỏ để có thể tự xử lý mọi tình huống", bà Liên nói.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'LENS

(PLO)- Theo Nhà báo Nam Đồng, ngay từ những ngày đầu, báo Pháp Luật TP.HCM đã xác định hướng đi là trí tuệ và đại chúng, tức là phải nói những điều trí tuệ nhưng nói làm sao cho dễ hiểu, gần gũi.