Học sinh toàn tỉnh Khánh Hòa sẽ mang đồng phục giống nhau

(PLO)- Các trường học ở tỉnh Khánh Hòa sẽ thống nhất đồng phục theo kiểu truyền thống, không triển khai đồng phục riêng cho từng trường.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 12-8, trao đổi với PLO, ông Võ Hoàn Hải, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) tỉnh Khánh Hòa, cho biết sở đã ban hành văn bản chấn chỉnh việc thu đầu năm của các trường học.

tỉnh khánh hòa.jpg
Tỉnh Khánh Hòa thống nhất đồng phục học sinh của các trường. Ảnh: B.T

Ông Võ Hoàn Hải cho biết cùng với việc chấn chỉnh các khoản thu đầu năm là việc thống nhất kiểu đồng phục của học sinh toàn tỉnh.

Theo đó, các cơ sở giáo dục trong toàn tỉnh (trừ các cơ sở giáo dục ngoài công lập) thực hiện đồng phục học sinh thống nhất theo kiểu truyền thống (quần hoặc váy màu xanh mực, áo màu trắng); không triển khai đồng phục riêng cho từng trường, không có các phụ kiện như cà vạt, viền tay áo, cổ áo, cầu vai… khác màu.

Đặc biệt, các trường không tổ chức các dịch vụ may, bán quần áo học sinh dưới bất cứ hình thức nào.

Sau khi công văn của Sở GD&ĐT tỉnh Khánh Hòa ban hành, một số phụ huynh ý kiến cho rằng việc thay đổi đồng phục đột ngột vô tình gây ra một gánh nặng vì đã lỡ mua đồng phục theo mẫu của trường đã thông báo trước đó.

Bên cạnh đó, có ý kiến rằng đồng phục của từng trường không chỉ là biểu tượng, niềm tự hào của học sinh mà còn là một công cụ hữu ích để quản lý. Phụ huynh, nhà trường và cả cộng đồng dễ dàng nhận biết khi các em mang đồng phục riêng.

“Học sinh trường nào cũng có thể mang đồng phục của nhau, anh em có thể để lại đồng phục cho nhau dù học khác trường, giảm gánh nặng tài chính cho phụ huynh”, ông Võ Hoàn Hải nói.

Tuy nhiên, ông Võ Hoàn Hải cho biết một số trường trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận cũ đã triển khai bán đồng phục riêng của trường. Do đó, phụ huynh vẫn sử dụng đồng phục riêng của trường và không phải mua lại đồng phục mới. “Sở không bắt buộc phải mua lại đồng phục để thống nhất chung cả tỉnh”, ông Võ Hoàn Hải khẳng định.

Sở GD&ĐT tỉnh Khánh Hòa quán triệt các trường không tổ chức bán sách giáo khoa, vở học sinh, dụng cụ học tập của học sinh trong nhà trường. Các cơ sở giáo dục chỉ thông báo và hướng dẫn cho phụ huynh học sinh tự mua sắm.

Đồng thời, cấm việc lợi dụng danh nghĩa Ban đại diện cha mẹ học sinh để thu các khoản thu ngoài quy định. Tất cả các khoản thu, chi, các hoạt động có liên quan đến tài chính trong các cơ sở giáo dục phải thực hiện theo đúng quy định và thẩm quyền, trách nhiệm của người đứng đầu đơn vị.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'LENS

(PLO)- Theo Nhà báo Nam Đồng, ngay từ những ngày đầu, báo Pháp Luật TP.HCM đã xác định hướng đi là trí tuệ và đại chúng, tức là phải nói những điều trí tuệ nhưng nói làm sao cho dễ hiểu, gần gũi.