Tranh cãi thay đổi tên người sử dụng đất ở dự án ngàn tỉ

(PLO)- UBND TP Hà Nội vừa có quyết định điều chỉnh tên người sử dụng đất tại một dự án đổi đất lấy hạ tầng được UBND tỉnh Hà Tây cũ giao cho doanh nghiệp từ năm 2008.

Ngày 25-11, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Quốc Hùng ký quyết định 5269 điều chỉnh một số nội dung ghi tại quyết định số 3123 ngày 30-7-2008 của UBND tỉnh Hà Tây trước đây.

Doanh nghiệp phản ứng

“Điều chỉnh tên người sử dụng đất ghi tại quyết định 3128 của UBND tỉnh Hà Tây (trước đây) về việc thu hồi hơn 182 ha đất trên địa bàn xã Cự Khê, Mỹ Hưng, Tam Hưng, Bình Minh (huyện Thanh Oai), chuyển mục đích sử dụng thành đất phi nông nghiệp để thực hiện dự án đầu tư xây dựng Khu đô thị mới Mỹ Hưng - Cienco 5 như sau: từ Công ty cổ phần phát triển địa ốc Cienco 5 (Cienco5 Land) thành Tổng công ty Xây dựng công trình giao thông 5 - CTCP (Cienco5)” - Quyết định của UBND TP Hà Nội nêu.

Theo tìm hiểu của PLO, năm 2008, UBND tỉnh Hà Tây (nay là UBND TP Hà Nội) đã ký hợp đồng xây dựng chuyển giao (BT) thực hiện dự án đường trục phía nam tỉnh Hà Tây dài 41,5 km với Cienco5 và Cienco5 Land. Trong đó, Cienco5 là nhà đầu tư còn Cienco5 Land là doanh nghiệp dự án. Để hoàn vốn làm đường, UBND tỉnh Hà Tây đã giao cho bên B ba khu đất để làm dự án bất động sản gồm các dự án Khu đô thị Thanh Hà A, B và Khu đô thị mới Mỹ Hưng. Trong đó dự án Khu đô thị mới Mỹ Hưng có diện tích khoảng 182 ha.

Sau khi UBND TP Hà Nội có quyết định 5269, phía Cienco 5 Land đã có đơn kêu cứu gửi các cơ quan chức năng. Đơn này khẳng định việc UBND tỉnh Hà Tây giao đất cho doanh nghiệp dự án là Cienco5 Land là đúng pháp luật. Bên cạnh đó, Cienco5 cũng đã chuyển giao toàn bộ quyền của nhà đầu tư cho Cineco5 Land.

Dự án Khu đô thị mới Mỹ Hưng - Cienco5

Mặt khác, từ năm 2008 đến nay phía Cienco 5 Land đã hoàn thành giải phóng mặt bằng thực hiện dự án với giá trị đền bù 2.377 tỉ đồng; hoàn thành đầu tư xây dựng 19,9 km và đã đưa vào khai thác sử dụng 9,2 km (từ Km0 đến Km9+300); thanh toán 510 tỉ đồng tiền chênh lệch vào ngân sách nhà nước, thực hiện ký quỹ 50 tỉ đồng…

Theo đó, Cienco5 Land khẳng định đến nay Cienco5 không còn nghĩa vụ và quyền lợi liên quan đến dự án BT và các dự án hoàn vốn nêu trên. Chủ đầu tư dự án đường trục BT và các dự án hoàn vốn là Cienco5 Land. Do đó, Cienco 5 Land cho rằng quyết định 5269 điều chỉnh tên người sử dụng đất tại dự án Khu đô thị mới Mỹ Hưng đã xâm phạm đến quyền lợi ích của họ, đồng thời đề nghị cơ quan chức năng xem xét lại quyết định trên.

Hà Nội nêu lý do điều chỉnh

Trao đổi với PLO ngày 2-11, đại diện Sở TN&MT Hà Nội khẳng định quyết định điều chỉnh tên người sử dụng đất tại Khu đô thị mới Mỹ Hưng - Cienco 5 là dựa trên căn cứ của pháp luật.

Cụ thể, lý do điều chỉnh căn cứ theo quyết định 963 năm 2008 của UBND tỉnh Hà Tây (trước đây) về việc cho phép đầu tư dự án Khu đô thị Mỹ Hưng - Cienco5 (huyện Thanh Oai); Quyết định 24 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ đổi tên Tổng Công ty xây dựng công trình giao thông 5 thành Tổng công ty Xây dựng công trình giao thông 5 - CTCP.

Ngoài ra, lý do điều chỉnh còn dựa trên đề nghị của Cơ quan an ninh điều tra (Bộ Công an) tại các văn bản số 948/ANĐT-P5 ngày 6-8-2018, 147/ANĐT-P4 ngày 21-1-2020; đề nghị của Cienco 5 tại văn bản số 05/TCT5-C5HN ngày 24-3-2020 (kèm theo Biên bản thoả thuận số 10/BBTT ngày 21-8-2017 giữa Cienco5 và Cienco5 Land); Văn bản số 395 ngày 4-3-2020 của Tổng cục quản lý đất đai.

Đại diện Sở TN&MT cho hay đến nay dự án BT là dự án đường trục phía Nam mới thực hiện được 19,9 km và dự án đối ứng là Khu đô thị Thanh Hà A - B đã được đầu tư xây dựng và đưa vào kinh doanh, sử dụng một số hạng mục. Hiện còn lại gần 22 km dự án đường trục phía Nam (đoạn cuối) và Dự án Khu đô thị Mỹ Hưng chưa thực hiện giải phóng mặt bằng.

Đại diện Sở TN&MT cũng dẫn chứng Cienco 5 và Cienco 5 Land cũng đã có biên bản thoả thuận (Biên bản số 10/BBTT ngày 21-8-2017) về việc thống nhất triển khai thực hiện dự án đường trục phía Nam tỉnh Hà Tây và các dự án đối ứng.

Theo đó, hai đơn vị thống nhất, đối với phân đoạn 1 của dự án BT (từ Km00 đến Km 19+900) và dự án Khu đô thị Thanh Hà A-B, Cienco 5 Land sẽ tiếp tục triển khai như quy định tại hợp đồng BT. Đối với phân đoạn 2 của dự án BT (từ Km19+900 đến Km 41+500) và Dự án Khu đô thị mới Mỹ Hưng-Cienco 5, Cineco 5 là chủ thể trực tiếp thực hiện và quản lý.

“Từ những căn cứ pháp lý trên, Sở TN&MT Hà Nội đã trình UBND TP Hà Nội quyết định điều chỉnh tên người sử dụng đất tại tại dư án Khu đô thị Mỹ Hưng - Cienco5 là đúng quy định của pháp luật. Quyết định này nhằm tạo căn cứ thực hiện công tác giải phóng mặt bằng, đẩy nhanh tiến độ dự án BT đối với 22 km còn lại theo quy định nhằm kết nối đồng bộ hạ tầng đường trục phía Nam, phục vụ việc phát triển kinh tế - xã hội của các quận, huyện phía nam Thủ đô” - đại diện Sở TN&MT Hà Nội nói.

Hà Nội giải thích vụ cưỡng chế Công viên nước Thanh Hà
Hà Nội giải thích vụ cưỡng chế Công viên nước Thanh Hà
(PLO)- Tại buổi giao ban báo chí của Thành uỷ Hà Nội diễn ra chiều nay (11-2), báo chí đã truy vấn lãnh đạo UBND quận Hà Đông về quá trình cưỡng chế, lực lượng chức năng đã đập bỏ cả phần tài sản trị giá hàng trăm tỉ đồng có thể tháo dỡ, di dời của doanh nghiệp…

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Vì sao các dự án căn hộ Sun Group tại Nam Đà Nẵng được săn đón?

Vì sao các dự án căn hộ Sun Group tại Nam Đà Nẵng được săn đón?

(PLO)- Sự cộng hưởng giữa các giá trị: giao lộ di sản, hạ tầng tỷ đô và tốc độ đô thị hóa mạnh mẽ đang biến Nam Đà Nẵng thành “nam châm” hút vốn đầu tư. Sự thành công của hàng loạt dự án căn hộ cao cấp ra mắt thời gian qua tại khu vực này là minh chứng rõ nét nhất.

Chấp thuận pháp lý tại Regal Complex: Cột mốc kích hoạt dòng vốn chiến lược vào thị trường Đà Nẵng

Chấp thuận pháp lý tại Regal Complex: Cột mốc kích hoạt dòng vốn chiến lược vào thị trường Đà Nẵng

(PLO)- Sở Xây dựng TP Đà Nẵng cấp phép tiến hành ký kết Hợp đồng Mua bán cho tổ hợp Regal Complex không chỉ xác lập tính minh bạch tuyệt đối về pháp lý, mà còn chính thức khởi động một chu kỳ luân chuyển vốn chiến lược đối với phân khúc bất động sản hạng sang tại miền Trung.

Giải mã sức hút của Beacon Tower trong mắt giới tinh hoa

Giải mã sức hút của Beacon Tower trong mắt giới tinh hoa

(PLO)- Công viên nước quy mô 15ha hoàn thiện vượt tiến độ hai tháng, hơn 94% quỹ thấp tầng đã cất nóc chỉ sau một năm triển khai. Tổ hợp Blanca City dần hiện hữu, giúp Beacon Tower nhanh chóng chinh phục giới tinh hoa và các nhà đầu tư.

TP.HCM tăng tốc khởi công các dự án nhà ở xã hội

TP.HCM tăng tốc khởi công các dự án nhà ở xã hội

(PLO)- TP.HCM hiện đang tích cực xây dựng và hoàn thiện các chương trình, kế hoạch cụ thể nhằm đẩy mạnh việc phát triển đa dạng các loại hình nhà ở. Trong đó, TP đặc biệt chú trọng vào phân khúc nhà ở xã hội.

Từ cơn sốt Mega Booming Charmora City: Giải mã ‘công thức lễ hội’ được Sun Group áp dụng tại Festival Island

Từ cơn sốt Mega Booming Charmora City: Giải mã ‘công thức lễ hội’ được Sun Group áp dụng tại Festival Island

(PLO)- Gần 30.000 khán giả phủ kín quảng trường 2/4 cùng các khách sạn, nhà hàng hoạt động “hết ga” không chỉ minh chứng cho thành công của Mega Booming – Charmora City, mà còn tái khẳng định “công thức vàng”: nơi nào có lễ hội, sự kiện quy mô, nơi đó bất động sản gắn với du lịch, giải trí và nghỉ dưỡng sẽ… bội thu.

Bất động sản 4–5 sao lõi đô thị: Lớp tài sản nổi lên trong giai đoạn sàng lọc

Bất động sản 4–5 sao lõi đô thị: Lớp tài sản nổi lên trong giai đoạn sàng lọc

(PLO)- Tại Diễn đàn đầu tư “The Legend Danang: Where The Capital Belongs” diễn ra ở Đà Nẵng, nhiều chuyên gia cho rằng bất động sản 4-5 sao tại khu vực lõi đô thị là một trong những phân khúc hiếm hoi có thể đáp ứng đồng thời yêu cầu bảo toàn giá trị và khai thác hiệu quả trong chu kỳ sàng lọc hiện nay.

Chủ doanh nghiệp an tâm giữ vốn kinh doanh, khuếch đại lợi nhuận khi chọn nhà hoàn thiện tại Vinhomes Sài Gòn Park

Chủ doanh nghiệp an tâm giữ vốn kinh doanh, khuếch đại lợi nhuận khi chọn nhà hoàn thiện tại Vinhomes Sài Gòn Park

(PLO)- Không phải dồn vốn cho xây dựng, không chịu áp lực trả gốc và lãi trong 24 tháng, lại có thể đưa tài sản vào khai thác ngay sau khi nhận bàn giao, nhà phố hoàn thiện tại Vinhomes Sài Gòn Park đang mở ra lời giải tối ưu cho các chủ doanh nghiệp muốn gia tăng tài sản mà vẫn đảm bảo dòng tiền kinh doanh.

Những yêu cầu cấp bách khi sửa Luật Đất đai

Những yêu cầu cấp bách khi sửa Luật Đất đaiLENS

(PLO)- Luật Đất đai sửa đổi cần hướng tới mục tiêu phát triển bền vững, bảo vệ môi trường và xử lý hiệu quả những vướng mắc phát sinh trong thực tiễn; bảo đảm đơn giản hóa thủ tục hành chính, không tạo thêm khó khăn cho người dân và doanh nghiệp.