Tràn ra đường phát tờ rơi nhà cao cấp

Cách đây mấy hôm, trên đoạn đường Bắc Hải (nối dài) thuộc phường 6 (quận Tân Bình, TP.HCM), tôi cùng hàng chục người đang tham gia giao thông bất ngờ khi thấy một hàng dài nam thanh, nữ tú ăn mặc trịnh trọng ùa xuống lòng đường để… phát tờ rơi.

Thì ra họ là nhân viên của một dự án chung cư cao cấp trên đường Lý Thường Kiệt và Ba Tháng Hai (quận 11). Vừa cố nhét vào tay người đi đường những tờ quảng cáo, vừa tranh thủ nhắn nhủ đây là những căn cuối mở bán, mua ngay kẻo lỡ.

Tình trạng tương tự cũng từng diễn ra trên đoạn đầu đường Phan Huy Ích (quận Gò Vấp), đường Nguyễn Hữu Thọ (quận 7) với một số doanh nghiệp chào bán căn hộ… Các nhân viên tranh thủ giờ tan tầm đông người qua lại để giới thiệu sản phẩm.

Cách quảng cáo này gây cản trở rõ đến giao thông vì họ dàn ra cả nửa lòng đường để phát, buộc người đi xe máy phải lách để né hoặc lấn hẳn sang làn đường ô tô để đi. Vào giờ cao điểm, đường nhỏ, nắng nóng tình trạng ùn ứ nhanh chóng xảy ra. Nhiều người nhận tờ rơi còn tò mò dừng lại giữa đường đọc, bất chấp dòng xe máy, xe buýt, xe tải... chạy rầm rầm phía sau.

Nghị định 28/2017 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 158/2013 quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực văn hóa, thể thao, du lịch và quảng cáo, có hiệu lực thi hành từ ngày 5-5 có quy định về việc xử phạt hành vi phát tờ rơi để quảng cáo. Theo đó, các cơ quan có thẩm quyền có thể xử phạt 200.000-500.000 đồng đối với hành vi phát tờ rơi quảng cáo làm ảnh hưởng đến mỹ quan, trật tự an toàn giao thông, đồng thời phạt đến 10 triệu đồng đối với người có sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ quảng cáo trên tờ rơi làm ảnh hưởng đến mỹ quan, trật tự an toàn giao thông, xã hội.

Thiết nghĩ hiện nay có rất nhiều cách để quảng bá sản phẩm miễn phí nhưng vẫn hiệu quả, văn minh. Doanh nghiệp có thể chọn cách phù hợp, nhắm vào đối tượng tiềm năng của mình qua website, mạng xã hội hoặc báo chí…

Không nhất thiết chọn cách phái quân tràn xuống đường dúi vào tay mọi người những tờ bướm để rồi thông tin cũng không đến nơi mà rác thì bay đầy đường.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Pháp Luật TP.HCM - 36 năm đi cùng cuộc sống

Pháp Luật TP.HCM - 36 năm đi cùng cuộc sống

(PLO)- Không chỉ hiện diện trên mặt báo, 36 năm qua, báo Pháp Luật TP.HCM còn bền bỉ đồng hành cùng người dân, doanh nghiệp và đất nước bằng những hành động thiết thực, lan tỏa tinh thần công lý, trách nhiệm và lòng nhân ái.

Chắc chị Quí sẽ mỉm cười nơi chín suối...

Chắc chị Quí sẽ mỉm cười nơi chín suối...

(PLO)- Với 100 triệu đồng hỗ trợ từ bạn đọc Báo Pháp Luật TP.HCM, chồng chị Quí ở Cà Mau cho biết anh sẽ dùng 5 triệu đồng để mua một máy xạ lúa để đi xạ lúa mướn cho bà con, số còn lại gửi tiết kiệm để lo cho con ăn học.

Có được rút BHXH một lần sau 15 năm đóng?

Có được rút BHXH một lần sau 15 năm đóng?

(PLO)- Có được rút BHXH một lần sau 15 năm đóng? Sinh con thứ hai được nghỉ 7 tháng?; đây là hai trong số những câu hỏi được gửi nhiều nhất đến chương trình giao lưu trực tuyến về chính sách BHXH tại buổi giao lưu trực tuyến sáng nay 25-6.