Trả nợ không đúng hạn, ngân hàng có được thu giữ xe?

(PLO)- Về nguyên tắc tổ chức tín dụng có quyền thu giữ tài sản nếu tài sản đó là khoản nợ xấu.

Trả nợ không đúng hạn, ngân hàng có được thu giữ xe?

Tôi có một người bạn vay tiền ngân hàng để mua ô tô, khoản vay vào khoảng cuối năm 2016. Tuy nhiên, trong thời gian dịch bệnh vừa qua cũng gặp khó khăn nên đã trễ hạn trả gốc là lãi bốn tháng. Sau đó ngân hàng cho người xuống niêm phong và cẩu xe về. Theo quy định thì ngân hàng có được làm như vậy hay không?

Bạn đọc Phạm Thịnh

Ông Nguyễn Nhạc Viện, cán bộ xử lý nợ của một ngân hàng, trả lời:

Căn cứ vào Điều 3 Phụ lục về xác định nợ xấu theo Nghị quyết 42 của Quốc hội về thí điểm xử lý nợ xấu của các tổ chức tín dụng, xác định nợ dưới tiêu chuẩn (nhóm 3) bao gồm: Nợ quá hạn từ 91 ngày đến 180 ngày.

Nợ quá hạn bốn tháng như trong vụ việc này được xác định là khoản nợ xấu của ngân hàng.

Mặt khác, căn cứ vào Điều 7 của Nghị quyết 42 thì về nguyên tắc bên bảo đảm, bên giữ tài sản bảo đảm của khoản nợ xấu có nghĩa vụ giao tài sản bảo đảm kèm theo đầy đủ giấy tờ, hồ sơ pháp lý của tài sản bảo đảm cho tổ chức tín dụng để xử lý theo thoả thuận mà hai bên đã ký kết trước đó.

Trường hợp bên bảo đảm, bên giữ tài sản không giao tài sản bảo đảm cho tổ chức tín dụng để xử lý thì tổ chức tín dụng được thu giữ tài sản bảo đảm theo quy định tại điều này.

Cũng tại Khoản 2 điều này cũng đã xác định rõ về quy trình, điều kiện được thu giữ tài sản. Cụ thể, tổ chức tín dụng được quyền thu giữ tài sản khi đáp ứng đầy đủ các điều kiện sau:

- Khi xảy ra trường hợp xử lý tài sản bảo đảm: Vi phạm nghĩa vụ trả nợ, không thực hiện hoặc thực hiện không đầy đủ nghĩa vụ theo thoả thuận.

- Tại hợp đồng bảo đảm có thỏa thuận về việc bên bảo đảm đồng ý cho tổ chức tín dụng có quyền thu giữ tài sản bảo đảm của khoản nợ xấu khi xảy ra trường hợp xử lý tài sản bảo đảm theo quy định của pháp luật.

- Giao dịch bảo đảm hoặc biện pháp bảo đảm đã được đăng ký theo quy định của pháp luật.

- Tài sản bảo đảm không phải là tài sản tranh chấp trong vụ án đã được thụ lý nhưng chưa được giải quyết; không đang bị Tòa án áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời; không đang bị kê biên...

- Tổ chức tín dụng đã hoàn thành nghĩa vụ công khai thông tin theo quy định: Gửi văn bản thông báo cho UBND cấp xã và cơ quan Công an nơi có tài sản bảo đảm; Niêm yết văn bản thông báo tại trụ sở UBND cấp xã...

Trong trường hợp này, khoản vay phát sinh trước ngày 15-8-2017 (ngày Nghị quyết 42 có hiệu lực) và để xảy ra nợ xấu nên thuộc diện nợ xấu xử lý theo Nghị quyết 42. Do đó, về nguyên tắc đối với một khoản vay phát sinh nợ xấu thì ngân hàng có quyền thu giữ tài sản bảo đảm để xử lý nợ theo quy định như trên.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Vay vàng có bắt buộc phải trả vàng?

Vay vàng có bắt buộc phải trả vàng?

(PLO)- TAND Tối cao cho biết khi giải quyết tranh chấp hợp đồng vay tài sản là vàng, bên vay phải trả lại vàng, trừ trường hợp có thỏa thuận khác...