Thủ tướng: Ngân hàng đã chia sẻ khó khăn với dân thế nào?

(PLO)- Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đặc biệt nhấn mạnh là ngân hàng không để thiếu vốn cho sản xuất, kinh doanh.

 

“Năm nay, chia sẻ với người dân thế nào, giảm lãi suất làm sao, cho vay các đối tượng thế nào, chứ không phải lợi nhuận kếch xù bao nhiêu”, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh ý này khi phát biểu tại Hội nghị triển khai nhiệm vụ ngành ngân hàng năm 2021 sáng nay, 26-12.

Sau khi lắng nghe các báo cáo, phát biểu của Ngân hàng Nhà nước (NHNN) Việt Nam, Thủ tướng đã phát biểu ghi nhận những thành tích của ngành ngân hàng trong 5 năm qua, đặc biệt trong giai đoạn COVID-19 diễn biến phức tạp từ đầu năm đến nay.

Thủ tướng phát biểu chỉ đạo ngành ngân hàng sáng 26-12, ông nhấn mạnh ngành ngân hàng phải chia sẻ với người dân, doanh nghiệp. Ảnh: VGP

Thủ tướng ghi nhận việc ngành ngân hàng nhiều lần giảm lãi suất từ đầu năm để hỗ trợ sản xuất, kinh doanh, góp phần duy trì ổn định vĩ mô, kiểm soát lạm phát và thúc đẩy tăng trưởng kinh tế.

Thủ tướng nói: “Đặc biệt, tôi đánh giá cao các đồng chí nhiều lần giảm lãi suất điều hành, từ đầu năm đến nay, ba lần giảm lãi suất điều hành, khoảng 1,5-2%/năm, giảm sâu nhất trong khu vực”. Tuy vậy, Thủ tướng nói những nỗ lực của ngành ngân hàng chưa đáp ứng được kỳ vọng của doanh nghiệp và người dân.

COVID-19 tạo nên nguy cơ nợ xấu, bởi vậy Thủ tướng đề nghị NHNN và các tổ chức tín dụng phải có các giải pháp xử lý và hạn chế nợ xấu mới phát sinh.

“Chúng ta đã đạt thành công lớn nhưng không được chủ quan. Các nhà nghiên cứu đều nói, tình hình tài chính, tiền tệ quốc tế có thể diễn biến phức tạp, đòi hỏi chúng ta phải tính toán kỹ, có những phương án, đối sách phù hợp kịp thời” - Thủ tướng nhấn mạnh.

Thủ tướng yêu cầu NHNN có chiến lược, kế hoạch cụ thể để ứng phó trong tình trạng mới trên các lĩnh vực, nhất là tài chính, ngân hàng và cần tính toán tăng trưởng tín dụng năm 2021 là bao nhiêu để đóng góp vào tăng trưởng. Bởi vì với Việt Nam, tín dụng vẫn là một kênh quan trọng đối với sự phát triển. Cần tập trung hoàn thiện thể chế về tiền tệ, tín dụng, ngân hàng phù hợp với yêu cầu phát triển trong giai đoạn mới

Thủ tướng cũng yêu cầu NHNN tiếp tục điều hành chủ động, linh hoạt các công cụ chính sách tiền tệ, phối hợp chặt chẽ với chính sách tài khóa và các chính sách khác để kiểm soát lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội.

“Bài học kiểm soát lạm phát của nước ta thời gian qua cũng như thời gian đến là bài học xương máu, nếu để lạm phát tăng vọt lên thì trách nhiệm của chúng ta rất lớn”, Thủ tướng nói và nhấn mạnh thêm: “Dứt khoát ngành ngân hàng không để thiếu vốn tín dụng cho các cơ sở sản xuất kinh doanh, nhất là lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn và nông dân, lĩnh vực xuất khẩu, công nghệ cao…”.

Trong bối cảnh khó khăn hiện nay, Thủ tướng mong ngành ngân hàng chia sẻ với doanh nghiệp, người dân. Thủ tướng đặt ra câu hỏi với các lãnh đạo ngân hàng rằng: “Năm nay, ông chia sẻ với người dân thế nào, ông giảm lãi suất làm sao, cho vay các đối tượng thế nào chứ không phải lợi nhuận kếch xù bao nhiêu”.

Thủ tướng cũng đặt ra nhiệm vụ cơ cấu lại các tổ chức tín dụng, xử lý nợ xấu của các ngân hàng yếu kém vừa bảo đảm hệ thống các tổ chức tín dụng và từng tổ chức phát triển ổn định, bền vững. Mục tiêu có một số ngân hàng thương mại lọt vào tốp đầu các ngân hàng lớn nhất, chất lượng tốt nhất, hiệu quả nhất trong khu vực cũng được Thủ tướng đề ra.

Về phía các cán bộ thuộc NHNN, Thủ tướng trích dẫn lời của Hồ Chủ tịch và căn dặn rằng: "Cán bộ Ngân hàng phải luôn luôn trau dồi đạo đức cách mạng, cần kiệm liêm chính, chí công vô tư, thấu suốt hơn nữa đường lối chính sách của Đảng và Nhà nước”.

Thủ tướng trao phần thưởng cho các tập thể, cá nhân ngành ngân hàng vì những thành tích năm 2020. Ảnh: VGP

Trước đó, Thống đốc NHNN Nguyễn Thị Hồng nhận định: chưa bao giờ Chính phủ, các cơ quan quản và ngân hàng trung ương các nước thực hiện biện pháp hỗ trợ chưa có tiền lệ để vực dậy nền kinh tế như năm 2020.

NHNN đã xác định việc hỗ trợ người dân, doanh nghiệp gặp khó khăn do COVID-19, thiên tai là trọng tâm, đã tháo gỡ khó khăn về vốn, tín dụng, phí thanh toán.

Thống đốc Nguyễn Thị Hồng cũng mong muốn Hội nghị phải tập trung làm rõ các vấn đề về điều hành chính sách tiền tệ, xử lý nợ xấu trong bối cảnh COVID-19 chưa có hồi kết. Bà cũng đề cập đến vấn đề ứng dụng công nghệ và phát triển dịch vụ thanh toán ngân hàng số ở Việt Nam, quá trình triển khai 3 trụ cột của Basel 2 và hoạt động kiểm soát nội bộ của các tổ chức tín dụng ra sao để hướng tới các chuẩn mực quốc tế…

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.