TQ nói chuyện riêng với Mỹ về Nga và Ukraine, đề nghị không đẩy cao khủng hoảng

(PLO)- Bộ trưởng Ngoại giao TQ Vương Nghị điên đàm với Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken về căng thẳng Nga và NATO liên quan Ukraine, kêu gọi Mỹ không đẩy cao khủng hoảng.

Hãng tin Reuters đưa tin Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc (TQ) Vương Nghị vừa có cuộc điện đàm với Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken hôm 27-1 về tình hình căng thẳng giữa Nga và NATO liên quan Ukraine.

Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken (trái) và người đồng cấp Trung Quốc Vương Nghị. Ảnh: REUTERS

Từ nóng vấn đề Ukraine…

Trong cuộc điện đàm, ông Vương đã nói với phía Mỹ rằng nước này mong muốn các bên liên quan trong vấn đề Ukraine giữ bình tĩnh và tránh leo thang xung đột. 

“Chúng tôi kêu gọi tất cả các bên bình tĩnh và hạn chế làm gia tăng căng thẳng và thổi phồng cuộc khủng hoảng” - ông Vương nói.

Ông Vương cũng chia sẻ về những lo ngại phía Nga về việc NATO mở rộng ở Đông Âu. Ông Vương nhấn mạnh rằng an ninh của một quốc gia không thể làm tổn thương an ninh của nước khác và an ninh khu vực không thể được đảm bảo bằng cách tăng cường hoặc mở rộng các khối quân sự.

Đồng thời, ông Vương kêu gọi các bên cần quay trở lại Thỏa thuận Minsk mới để giải quyết vấn đề Ukraine và nhấn mạnh đây là “một văn kiện chính trị cơ bản được tất cả các bên công nhận và cần được thực hiện một cách hiệu quả”.

Trong khi đó theo thông báo từ Bộ Ngoại giao Mỹ, ông Blinken đã kêu gọi việc giảm căng thẳng và cảnh báo về các rủi ro kinh tế và an ninh từ các hành động gây hấn của Nga đối với Ukraine.

Ngoại trưởng Blinken cảnh báo Nga không tấn công Ukraine và cũng kêu gọi hai quốc gia quay lại các thỏa thuận Minsk I (2014) và Minsk II (2015).

Theo hãng tin Reuters, trong cuộc điện đàm, ông Blinken đã kêu gọi TQ dùng ảnh hưởng của nước này đối với Nga để thúc giục một giải pháp ngoại giao về vấn đề Ukraine.

Thứ trưởng Ngoại giao Mỹ Victoria Nuland cho biết thông điệp của phía Mỹ gửi tới Bắc Kinh là rất rõ ràng.

“Chúng tôi kêu gọi Bắc Kinh dùng ảnh hưởng của mình đối với Moscow để thúc giục con đường ngoại giao, vì nếu có một cuộc xung đột xảy ra ở Ukraine thì điều này sẽ không tốt cho TQ” - bà Nuland cho hay.

… tới Olympic Bắc kinh 2022.

Cũng tại cuộc điện đàm, ông Vương đã cáo buộc Washington “tiếp tục thực hiện những sai lầm trong diễn ngôn và hành động đối với TQ, tạo ra những xung đột mới trong quan hệ hai bên”.

“Ưu tiên cấp bách hiện tại là Mỹ nên ngừng can thiệp vào Olympic Mùa đông Bắc Kinh, ngừng đùa với lửa trong vấn đề Đài Loan và chấm dứt việc tạo ra các bè phái chống TQ” - tuyên bố của Bộ Ngoại giao Trung Quốc cho hay.

Tuy nhiên, trong tuyên bố của Bộ Ngoại giao Mỹ không đề cập tới Thế vận hội Mùa đông Bắc Kinh 2022. 

Trước đó, Mỹ và các đồng minh như Canada, Anh, Nhật,... đã  tuyên bố họ sẽ không cử các quan chức hàng đầu tới Olympic Bắc Kinh. 

Chuyên gia nói gì?

Từ kết quả của cuộc điện đàm giữa hai nhà ngoại giao cấp cao Mỹ và TQ, ông Daniel Russel, cựu quan chức Mỹ từ thời Tổng thống Barack Obama, nhận xét rằng trong khi TQ không vui về viễn cảnh xảy ra một cuộc tấn công Ukraine trước Thế vận hội Mùa đông, thế nhưng ông Vương “đã chọn bảo vệ “mối quan tâm an ninh chính đáng” của Nga thay vì đưa ra bất kỳ hỗ trợ nào cho ông Blinken”.

Nhận định về khả năng hợp tác giữa Mỹ và TQ về vấn đề Ukraine, nhà phân tích của tổ chức RAND Derek Grossman cho biết không có nhiều chỗ cho hợp tác giữa hai nước.

“Để đưa TQ về cùng một phe, Mỹ sẽ phải đóng cánh cửa mở mở rộng của NATO trong tương lai, tuy nhiên Ngoại trưởng Blinken đã làm rõ đây là điều không thể” - ông Grossman bình luận.

Trong khi đó, bà Bonnie Glaser, chuyên gia thuộc Quỹ Marshall của Mỹ, cho rằng Trung Quốc đóng vai trò như “người phá hoại” bất kỳ nỗ lực nào của Mỹ và đồng minh áp đặt chi phí lên Nga.

“Mỹ không thể đưa TQ về cùng một phe trong vấn đề Ukraine. Bắc Kinh không ủng hộ việc sử dụng vũ lực nhưng họ thông cảm quan điểm về NATO của Nga. Và đây không chỉ là về Thế vận hội” - bà Glaser nhận định.

Đồng thời bà nói rằng nếu Mỹ và các nước châu Âu áp đặt các biện pháp trừng phạt lên Nga, TQ có thể thực hiện các bước đi để làm giảm thiểu ảnh hưởng của chúng.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.