Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine bất ngờ bác khả năng Nga sắp tấn công

(PLO)- Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine khẳng định hiện chưa có chỉ dấu nào cho thấy Nga đang chuẩn bị mở đợt tấn công Ukraine trong tương lai. 

Đài RT đưa tin Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine - ông Oleksii Reznikov trong khi trả lời phỏng vấn của kênh ICTV ngày 24-1 cho biết dù còn nhiều ý kiến lo ngại, song tới lúc này không có chỉ dấu nào cho thấy Nga đang chuẩn bị mở đợt tấn công Ukraine trong tương lai. 

"Tính tới hôm nay, quân đội Liên bang Nga vẫn chưa tập hợp lực lượng cho thấy họ sẽ tấn công vào nay mai" - ông Reznikov khẳng định, đồng thời bác luôn ý kiến cho rằng Nga sẽ tấn công vào ngày 20-2 - tức ngày Thế vận hội Olympic Bắc Kinh kết thúc. 

Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine - ông Oleksii Reznikov. Ảnh: 

Ý kiến này được chỉ huy lực lượng Ukraine ở vùng Donbass - ông Alexander Pavlyuk trả lời phỏng vấn của tờ The Times hôm 22-1 đưa ra khi cho rằng Tổng thống Nga Vladimir Putin sẽ không muốn làm "lu mờ" Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và quá trình đăng cai Olympic của Trung Quốc. 

Dù vậy, Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine cũng thừa nhận vẫn có một số kịch bản đầy rủi ro và có thể xảy ra liên quan tới khả năng nổ ra xung đột với Nga. Bộ Tổng tham mưu Ukraine đã có bước chuẩn bị cần thiết cho những kịch bản như vậy. 

Trước đó cùng ngày, Thư ký báo chí Điện Kremlin - ông Dmitry Peskov cũng lên tiếng phủ nhận việc Nga đang lên kế hoạch tấn công, gọi đó là tin đồn sai sự thật do Mỹ và NATO tung ra để cố tình leo thang thêm căng thẳng giữa Ukraine và Nga. 

Tới nay, tình hình an ninh ở biên giới Nga - Ukraine vẫn chưa hạ nhiệt sau nhiều tháng rơi vào bất ổn. Nga vẫn chưa có động thái  sẽ rút gần 100.000 binh sĩ cùng khí tài quân sự đang tập trung ở đây - và đây là dấu hiệu khiến truyền thông phương Tây liên tục lo ngại Moscow sẽ mở đợt tấn công Kiev trong tương lai. 

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.