TQ đợi ông Trump thất cử để đàm phán với tổng thống khác

(PLO)- Ông Trump cho rằng Trung Quốc đang cố tình trì hoãn đến sau bầu cử tổng thống Mỹ năm 2020 để có cơ hội đàm phán thương mại với một tổng thống khác. 

Phát biểu tại cuộc họp báo ở Nhà Trắng hôm 26-7, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết Trung Quốc có thể đang trì hoãn việc ký thỏa thuận thương mại với Mỹ, vì muốn chờ ông hết nhiệm kỳ và sẽ thất cử trước một ứng cử viên đảng Dân chủ sau cuộc bầu cử tổng thống Mỹ vào năm sau. 

Tổng thống Donald Trump trong cuộc họp báo 26-7. Ảnh: REUTERS

“Tôi nghĩ Trung Quốc có thể sẽ nói 'hãy chờ xem'. Nếu tôi thắng, gần như ngay lập tức, họ sẽ phải ký tất cả các thỏa thuận”, ông Trump nhận định, theo tờ The Financial Times.

Trước đó vào ngày 24-7, Bộ trưởng Tài chính Mỹ Steven Mnuchin và Đại diện Thương mại Robert Lighthizer sẽ có cuộc hội đàm với Phó Thủ tướng Trung Quốc Lưu Hạc tại Thượng Hải nhằm nối lại đàm phán thương mại hai nước bắt đầu từ ngày 30-7.

Đây sẽ là cuộc gặp trực tiếp đầu tiên của phái đoàn hai nước kể từ khi ông Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đồng ý nối lại các cuộc đàm phán nhằm chấm dứt cuộc chiến thương mại.

Bình luận về sự kiện này, ông Trump lưỡng lự cho biết "Tôi không biết họ có thể ký kết một thỏa thuận hay không. Có thể có mà cũng có thể không" 

Theo hãng tin ReutersCố vấn Kinh tế Nhà Trắng Larry Kudlow dự đoán nhiều khả năng sẽ không đạt được một thoả thuận đáng kể trong lần đàm phán sắp tới. Tuy nhiên, đoàn Mỹ hi vọng sẽ thiết lập các bước để đàm phán hiệu quả hơn về việc giảm các rào cản thương mại.

"Chúng tôi đã làm rất tốt nhưng chưa đạt được thỏa thuận nào. Các vấn đề còn lại liên quan tới cơ cấu, quyền sở hữu trí tuệ, buộc chuyển giao công nghệ, can thiệp không gian mạng, thương mại và phi thương mại, hàng rào thuế quan", ông Kudlow chia sẻ. 

Hồi cuối tháng 6, ông Trump và Chủ tịch Tập Cận Bình đã gặp nhau bên lề Hội nghị Thượng đỉnh G20 tại Nhật Bản. Hai lãnh đạo thống nhất sẽ khôi phục đàm phán về thỏa thuận đình chiến và chỉ đạo đoàn đàm phán khôi phục các cuộc nói chuyện. Kể từ đó, Mnuchin, Lighthizer và các lãnh đạo Trung Quốc đã nhiều lần tổ chức các cuộc điện đàm.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.