Thương chiến Mỹ-Trung: Bắc Kinh không sợ Washington?

(PLO)- Chủ tịch Hiệp hội quốc tế về thiết bị và vật liệu chip bán dẫn (SEMI) tin rằng Bắc Kinh đủ cứng rắn để hủy bỏ các thỏa thuận với Washington trong tình trạng thương chiến Mỹ-Trung ngày một gia tăng. 

Trong một cuộc phỏng vấn với đài CNBC, ông Ajit Manocha phát biểu nếu chính quyền Mỹ tiếp tục đơn phương áp đặt các lệnh trừng phạt đối với Trung Quốc thì Bắc Kinh vẫn có thể tiếp tục phát triển quan hệ đối tác kinh doanh với các nước khác.

Đối với ông, viễn cảnh tương lai của ngành công nghệ gần như chỉ có một. Đó là việc các quốc gia trên thế giới sẽ “phụ thuộc nhiều hơn” vào các sản phẩm và dịch vụ công nghệ chất lượng cao với giả cả hợp lý của Trung Quốc.

Cụ thể, ông Manocha chỉ ra rằng trong tương lai gần, ngành mạng 5G và công nghệ IoT (hệ thống các thiết bị đồ dùng được kết nối với nhau qua mạng Internet) của khu vực Châu Á-Thái Bình Dương có thể chiếm khoảng 50% thị trường thế giới.

Hiện Trung Quốc đang là quốc gia dẫn đầu cuộc đua 5G tại khu vực này.

"Đừng đánh giá thấp Trung Quốc. Tôi nghĩ họ đang chiếm thế thượng phong trong cuộc đua công nghệ hiện nay", ông Manocha nhấn mạnh trong phát biểu của mình.

Ảnh: CNBC

Theo tờ Business Times, có thể ông Ajit Manocha đã dựa vào những phát biểu gần đây của các chuyên gia Trung Quốc. Theo đó, Trung Quốc cho rằng thị trường 5G của quốc gia này đã bỏ xa đối thủ trên "nhiều lĩnh vực", cụ thể là lĩnh vực công nghệ tiên tiến như mạng 5G và IoT.

Gã khổng lồ viễn thông Trung Quốc Huawei là nạn nhân đầu tiên bị ảnh hưởng bởi thương chiến Mỹ-Trung khi Nhà Trắng cáo buộc một số sản phẩm của công ty này có các lỗ hổng bảo mật.

Huawei liên tục bác bỏ luận điểm trên và đang cố gắng chống trả trong cuộc chiến pháp lý với Mỹ.

Không những vậy, giám đốc tài chính của Huawei, bà Mạnh Vãn Châu đang bị quản thúc tại thành phố Vancouver, Canada sau khi chính quyền Canada bắt giữ bà theo yêu cầu của Washington.

Trong khi đó, bất chấp thỏa thuận "đình chiến" mà Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đạt được ở Hội nghị thượng đỉnh G20 tại Osaka cuối tuần trước, một số công ty đang tháo chạy khỏi Bắc Kinh để tránh các mức thuế mà Washington đánh vào đất nước này.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.