Trung Quốc thề 'đấu đến cùng' trong cuộc thương chiến với Mỹ

(PLO)- Đại sứ Trung Quốc tại Úc tuyên bố nước ông sẽ "đấu đến cùng" trong cuộc thương chiến với Tổng thống Mỹ Donald Trump, thể hiện một thái độ thách thức ngay khi Thủ tướng Scott Morrison kêu gọi hai cường quốc kinh tế hạ nhiệt căng thẳng.

Trong một bài phát biểu tại Canberra, Đại sứ Cheng Jingye đã đổ lỗi trực tiếp cho Mỹ về việc làm cho căng thẳng dâng cao, dù Trung Quốc là nước có các tập quán thương mại bị chỉ trích rộng rãi như ăn cắp tài sản trí tuệ, trợ cấp cho các nhà sản xuất trong nước và buộc các nhà đầu tư nước ngoài phải chuyển giao bí quyết công nghệ.

"Trung Quốc sẵn sàng hợp tác với Mỹ để đạt được giải pháp đôi bên cùng có lợi trên cơ sở bình đẳng và tôn trọng lẫn nhau", báoThe Sydney Morning Herald ngày 26-6 dẫn lời ông Cheng nói với Hội đồng Doanh nghiệp Úc-Trung Quốc.

"Không có bên chiến thắng trong một cuộc chiến thương mại. Trung Quốc không muốn chiến tranh thương mại. Tuy nhiên, chúng tôi sẽ bảo vệ vững chắc các quyền lợi và lợi ích hợp pháp”.

"Như chúng tôi đã nói rõ, Trung Quốc sẵn sàng đàm phán nhưng chúng tôi cũng sẽ chiến đấu đến cùng nếu cần”.

Đại sứ Trung Quốc chỉ trích mạnh hành động đánh thuế của chính quyền Trump đối với hàng hóa Trung Quốc, mà theo ông là vi phạm các quy tắc của Tổ chức Thương mại Thế giới, đe dọa tăng trưởng toàn cầu và chỉ làm Mỹ thiệt hại. Ông nói Trung Quốc đang cố giải quyết căng thẳng thông qua đối thoại.

Đại sứ Trung Quốc tại Úc Cheng Jingye . Ảnh: VCG

Phát biểu của ông Cheng được đưa ra sau khi Thủ tướng Úc Morrison kêu gọi cả Mỹ và Trung Quốc giải quyết tranh chấp thương mại theo cách không gây hại cho các quốc gia khác chẳng hạn như Úc, và cảnh báo rằng chính phủ của ông sẽ "không chỉ ngồi và thụ động chờ đợi số phận" nếu các cường quốc này vẫn tiếp tục mâu thuẫn như hiện tại.

Ngay sau lời nhận xét được cho là mang tính thách thức đối với Mỹ, ông Cheng đã lập tức chuyển hướng khẩn thiết yêu cầu Úc và Trung Quốc cùng hợp tác.

"Mối quan hệ giữa Trung Quốc và Úc chỉ có thể được ổn định và ngày càng được cải thiện khi bánh xe của cả hai nước đều quay với cùng tốc độ, cùng hướng và củng cố lẫn nhau”, ông nói.

Điều này có nghĩa là cả hai bên tôn trọng lợi ích quốc gia của nhau và có cách tiếp cận "không phân biệt đối xử" với đầu tư nước ngoài. Theo The Sydney Morning Herald, phát biểu này được nhằm phản ứng với mối lo ngại về an ninh quốc gia của Úc đối với các khoản đầu tư của Trung Quốc tại nước này.

“Nền kinh tế của Trung Quốc và Úc mang tính bổ trợ cho nhau. Cánh cửa của Trung Quốc sẽ mở rộng hơn nữa. Vì vậy, hai nước có tiềm năng và cơ hội hợp tác lớn trong các lĩnh vực thương mại kinh tế, đầu tư, tài chính, công nghệ, khoa học và đổi mới”.

"Vì vậy, cả hai bên nên xây dựng một môi trường công bằng và không phân biệt đối xử đối với các khoản đầu tư, thay vì cố tình thiết lập các trở ngại gây bất lợị cho sự hợp tác giữa đôi bên". 

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.