TP.HCM triển khai bộ tiêu chuẩn công nhận 50 trường học số

(PLO)- Từ ngày 15 đến ngày 25-4-2025, Sở GD&ĐT TP.HCM tổ chức Lễ công nhận trường học số cho cơ sở giáo dục đủ điều kiện.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nam miền Nam

UBND TP.HCM đã ban hành kế hoạch triển khai bộ tiêu chuẩn công nhận trường học số trên địa bàn TP.

trường học số
Lớp học Google tại Trường THCS Cát Lái, TP Thủ Đức, TP.HCM. Ảnh: NGUYỄN QUYÊN

Theo đó, từ ngày 10-2 đến ngày 28-2, Sở GD&ĐT triển khai hệ thống thông tin tổng hợp kết quả đánh giá bộ tiêu chuẩn trường học số đảm bảo phù hợp, thực chất, khách quan.

Tổ chức tập huấn, quán triệt các nội dung của kế hoạch và bộ tiêu chuẩn; hướng dẫn thực hiện bộ tiêu chuẩn trên hệ thống đánh giá đến UBND, phòng GD&ĐT các quận, huyện, TP Thủ Đức, các cơ sở giáo dục; hoàn thành trong tháng 2-2025.

Từ ngày 1-3 đến 31-3, UBND, phòng GD&ĐT các quận, huyện, TP Thủ Đức, các cơ sở giáo dục tổ chức thực hiện đánh giá tại đơn vị theo Bộ tiêu chuẩn.

Từ 1-4 đến 5-4, Sở GD&ĐT tổng hợp kết quả trên hệ thống đánh giá; lập danh sách cơ sở giáo dục đủ điều kiện công nhận trường học số trình Thường trực UBND xem xét, công nhận; đảm bảo tiến độ công nhận các cơ sở giáo dục đạt trường học số chào mừng Kỷ niệm 50 năm ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.

Từ 5-4 đến 15-4, Sở GD&ĐT phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông trang bị thư viện số cho 50 trường học số.

Từ ngày 15-4 đến 25-4, tổ chức lễ công nhận trường học số cho cơ sở giáo dục đủ điều kiện.

Kinh phí thực hiện kế hoạch được bố trí từ ngân sách Nhà nước theo phân cấp ngân sách hiện hành và các nguồn khác theo quy định của pháp luật.

UBND TP cũng giao Sở GD&ĐT chủ trì, phối hợp với các sở, ngành liên quan và UBND các quận, huyện, TP Thủ Đức xây dựng các kế hoạch triển khai chi tiết, hướng dẫn các đơn vị thực hiện.

Cạnh đó, phối hợp với Trung tâm chuyển đổi số TP và các đơn vị liên quan triển khai hệ thống đánh giá đến các cơ sở giáo dục; chỉ đạo các cơ sở giáo dục trực thuộc triển khai thực hiện bộ tiêu chuẩn. Cùng với đó là phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông, Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam xây dựng nền tảng số và tài nguyên, tài liệu thuộc lĩnh vực giáo dục để triển khai trang bị thư viện số cho 50 trường học số theo công trình “Thư viện số cho 50 trường học số”.

Sở Thông tin và truyền thông chủ trì, phối hợp với Sở GD&ĐT tổ chức cung cấp, trang bị sách (ebooks, audiobooks...) với chủ đề về kỹ năng số, lịch sử... gắn với chương trình “trang bị 5 triệu quyển sách” cho các thư viện số nêu trên....

Theo UBND TP, việc triển khai kế hoạch phấn đấu thực hiện thắng lợi công trình “50 trường học số chào mừng Kỷ niệm 50 năm ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước” và công trình “Thư viện số cho 50 trường học số” sẽ thúc đẩy hoạt động chuyển đổi số trong mỗi cơ sở giáo dục, từ đó tạo ra động lực giúp ngành GD&ĐT TP thay đổi mạnh mẽ, nâng cao chất lượng.

Bộ tiêu chuẩn công nhận trường học số

Bộ tiêu chuẩn gồm 6 tiêu chuẩn thành phần:

- Tiêu chuẩn 1: Thể chế số

- Tiêu chuẩn 2: Cơ sở vật chất, hạ tầng số

- Tiêu chuẩn 3: Dữ liệu số

- Tiêu chuẩn 4: Nhân lực số

- Tiêu chuẩn 5: Quản trị và điều hành số

- Tiêu chuẩn 6: Giáo dục số

Mỗi tiêu chuẩn đánh giá 3 mức độ: mức độ 1 (chưa đáp ứng), mức độ 2 (đáp ứng cơ bản), mức độ 3 (đáp ứng tốt).

Xem chi tiết: TẠI ĐÂY

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'LENS

(PLO)- Theo Nhà báo Nam Đồng, ngay từ những ngày đầu, báo Pháp Luật TP.HCM đã xác định hướng đi là trí tuệ và đại chúng, tức là phải nói những điều trí tuệ nhưng nói làm sao cho dễ hiểu, gần gũi.