TP.HCM: Tổng nhu cầu nhà ở xã hội đến năm 2030 lên tới khoảng 974.000 căn

(PLO)- Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Bùi Xuân Cường nêu giải pháp để đáp ứng tổng nhu cầu nhà ở xã hội của TP khoảng 974.000 căn đến năm 2030 và giải pháp về giá nhà ở thương mại hợp lý.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 11-10, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì phiên họp thứ hai của Ban Chỉ đạo trung ương về chính sách nhà ở và thị trường bất động sản với chủ đề phát triển đột phá nhà ở xã hội.

TP.HCM báo cáo về nhu cầu nhà ở xã hội ngày 11-10
Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Bùi Xuân Cường báo cáo tại cuộc họp trực tuyến với Ban chỉ đạo trung ương về chính sách nhà ở và thị trường bất động sản ngày 11-10. Ảnh: NHẪN NAM


Báo cáo tại đây, ông Bùi Xuân Cường – Phó Chủ tịch UBND TP.HCM cho biết, TP được giao chỉ tiêu cho giai đoạn đến năm 2030 là 200.000 căn nhà ở xã hội, giai đoạn 2021-2025 phải hoàn thành 18.143 căn, cơ bản đến hết giai đoạn thì TP.HCM sẽ hoàn thành.

Riêng năm 2025, TP sẽ phải hết sức nỗ lực để hoàn thành khoảng 13.040 căn, chiếm khoảng 72% so chỉ tiêu giai đoạn 2021-2025 Thủ tướng giao.

Ông Cường cho biết, sau khi sáp nhập, theo điều tra, tổng nhu cầu nhà ở xã hội của TP.HCM đến năm 2030 phải cần tới 974.000 căn. Trong đó, nhóm dành cho công nhân chiếm khoảng 30% và các nhóm đối tượng khác còn lại chiếm 70%. Con số này cao hơn rất nhiều so với chỉ tiêu Thủ tướng Chính phủ giao (khoảng 199.400 căn).

Để triển khai được 974.000 căn này đến năm 2030 thì quan trọng nhất là giải pháp về quy hoạch quỹ đất. Theo đó, quỹ đất 20% trong các dự án nhà ở thương mại, sau khi tổng hợp và kiểm soát, TP đang giữ được 408 ha quỹ đất sạch với cái số căn là 116.800 căn.

Số còn lại, dự kiến trên cơ sở quy hoạch chung của TP điều chỉnh vào tháng 6 vừa rồi thì đã giữ được là khoảng 1.000 ha. Cách giữ hiện nay là quy định cụ thể ở trong quy hoạch chung TP, yêu cầu phải chấm các vị trí cụ thể và ghi rõ ở đó là để thực hiện xây dựng nhà ở xã hội chứ không ghi là đất ở chung chung, để tránh biến tướng sang nhà ở thương mại.

Sắp tới TP sau khi hợp nhất thì sẽ tiếp tục điều chỉnh để đảm bảo thêm phần chỉ tiêu dự kiến tăng thêm, tổng cộng khoảng 2.500 ha cho nhà ở xã hội để đáp ứng được nhu cầu đến năm 2030 khoảng hơn 974.000 căn nhà ở xã hội.

nha-o-xa-hoi-tphcm1.jpg
Một khu nhà ở xã hội tại TP.HCM. Ảnh: QUANG HUY


Về nhà ở thương mại giá hợp lý, ông Bùi Xuân Cường cho biết, giai đoạn vừa qua tổng số các dự án TP đang triển khai và đảm bảo để rà soát sẽ có khoảng 748 dự án với khoảng 3.868 ha để làm cho các dự án nhà ở thương mại.

HĐND TP.HCM vừa qua, kể cả giai đoạn của Bình Dương và Bà Rịa - Vũng Tàu trước đây đã thông qua đến thời điểm này là được 255 dự án với tổng cộng là 1.638 ha. Số này TP ước tính là sẽ bố trí được khoảng từ 400 - 500.000 căn nhà ở thương mại trong thời gian tới.

TP sẽ tập trung để kiểm soát nội dung này với các cơ chế chính sách của Chính phủ đã ban hành cũng như của TP về nhà ở, bất động sản, quy hoạch, đất đai, thuế và các nội dung khác thì sẽ kiểm soát để đảm bảo nhà ở thương mại có giá phù hợp trong thời gian tới.

Ông Cường bày tỏ rất mong sớm ban hành về nghị định về quỹ phát triển nhà ở quốc gia. Bởi vì đây là một mô hình mà TP.HCM đã làm 20 năm qua cho quỹ phát triển nhà ở TP. 20 năm qua TP đã triển khai quỹ phát triển nhà ở. Hiện nay vốn điều lệ của quỹ là 1.605 tỉ đồng nhưng hiệu quả thì rất lớn, trong giai đoạn vừa qua đã có khoảng hơn 7.000 đối tượng được tiếp cận quỹ này với những chính sách riêng nổi bật…

Ưu điểm ở đây là giúp để tạo lập về nhà ở, giảm được lãi vay cho các đối tượng phù hợp. TP hỗ trợ lãi vay chỉ có 3,2%, lãi vay của ngân hàng chính sách xã hội khoảng 6,6% hoặc là vay thương mại khoảng cơ bản 7% trở lên. Do đó, các đối tượng khác tiếp cận nhà ở rất dễ.

Và nếu có chính sách về quỹ phát triển nhà ở quốc gia thì sẽ bổ sung thêm vốn điều lệ và các cơ chế cho quỹ nhà ở TP trong thời gian tới sẽ giúp thêm một kênh để tạo lập về nhà ở mà kiểm soát được thị trường và tạo lập được nhu cầu nhà ở cho người dân của TP.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Vì sao các dự án căn hộ Sun Group tại Nam Đà Nẵng được săn đón?

Vì sao các dự án căn hộ Sun Group tại Nam Đà Nẵng được săn đón?

(PLO)- Sự cộng hưởng giữa các giá trị: giao lộ di sản, hạ tầng tỷ đô và tốc độ đô thị hóa mạnh mẽ đang biến Nam Đà Nẵng thành “nam châm” hút vốn đầu tư. Sự thành công của hàng loạt dự án căn hộ cao cấp ra mắt thời gian qua tại khu vực này là minh chứng rõ nét nhất.

Chấp thuận pháp lý tại Regal Complex: Cột mốc kích hoạt dòng vốn chiến lược vào thị trường Đà Nẵng

Chấp thuận pháp lý tại Regal Complex: Cột mốc kích hoạt dòng vốn chiến lược vào thị trường Đà Nẵng

(PLO)- Sở Xây dựng TP Đà Nẵng cấp phép tiến hành ký kết Hợp đồng Mua bán cho tổ hợp Regal Complex không chỉ xác lập tính minh bạch tuyệt đối về pháp lý, mà còn chính thức khởi động một chu kỳ luân chuyển vốn chiến lược đối với phân khúc bất động sản hạng sang tại miền Trung.

Giải mã sức hút của Beacon Tower trong mắt giới tinh hoa

Giải mã sức hút của Beacon Tower trong mắt giới tinh hoa

(PLO)- Công viên nước quy mô 15ha hoàn thiện vượt tiến độ hai tháng, hơn 94% quỹ thấp tầng đã cất nóc chỉ sau một năm triển khai. Tổ hợp Blanca City dần hiện hữu, giúp Beacon Tower nhanh chóng chinh phục giới tinh hoa và các nhà đầu tư.

TP.HCM tăng tốc khởi công các dự án nhà ở xã hội

TP.HCM tăng tốc khởi công các dự án nhà ở xã hội

(PLO)- TP.HCM hiện đang tích cực xây dựng và hoàn thiện các chương trình, kế hoạch cụ thể nhằm đẩy mạnh việc phát triển đa dạng các loại hình nhà ở. Trong đó, TP đặc biệt chú trọng vào phân khúc nhà ở xã hội.

Từ cơn sốt Mega Booming Charmora City: Giải mã ‘công thức lễ hội’ được Sun Group áp dụng tại Festival Island

Từ cơn sốt Mega Booming Charmora City: Giải mã ‘công thức lễ hội’ được Sun Group áp dụng tại Festival Island

(PLO)- Gần 30.000 khán giả phủ kín quảng trường 2/4 cùng các khách sạn, nhà hàng hoạt động “hết ga” không chỉ minh chứng cho thành công của Mega Booming – Charmora City, mà còn tái khẳng định “công thức vàng”: nơi nào có lễ hội, sự kiện quy mô, nơi đó bất động sản gắn với du lịch, giải trí và nghỉ dưỡng sẽ… bội thu.

Bất động sản 4–5 sao lõi đô thị: Lớp tài sản nổi lên trong giai đoạn sàng lọc

Bất động sản 4–5 sao lõi đô thị: Lớp tài sản nổi lên trong giai đoạn sàng lọc

(PLO)- Tại Diễn đàn đầu tư “The Legend Danang: Where The Capital Belongs” diễn ra ở Đà Nẵng, nhiều chuyên gia cho rằng bất động sản 4-5 sao tại khu vực lõi đô thị là một trong những phân khúc hiếm hoi có thể đáp ứng đồng thời yêu cầu bảo toàn giá trị và khai thác hiệu quả trong chu kỳ sàng lọc hiện nay.

Chủ doanh nghiệp an tâm giữ vốn kinh doanh, khuếch đại lợi nhuận khi chọn nhà hoàn thiện tại Vinhomes Sài Gòn Park

Chủ doanh nghiệp an tâm giữ vốn kinh doanh, khuếch đại lợi nhuận khi chọn nhà hoàn thiện tại Vinhomes Sài Gòn Park

(PLO)- Không phải dồn vốn cho xây dựng, không chịu áp lực trả gốc và lãi trong 24 tháng, lại có thể đưa tài sản vào khai thác ngay sau khi nhận bàn giao, nhà phố hoàn thiện tại Vinhomes Sài Gòn Park đang mở ra lời giải tối ưu cho các chủ doanh nghiệp muốn gia tăng tài sản mà vẫn đảm bảo dòng tiền kinh doanh.

Những yêu cầu cấp bách khi sửa Luật Đất đai

Những yêu cầu cấp bách khi sửa Luật Đất đaiLENS

(PLO)- Luật Đất đai sửa đổi cần hướng tới mục tiêu phát triển bền vững, bảo vệ môi trường và xử lý hiệu quả những vướng mắc phát sinh trong thực tiễn; bảo đảm đơn giản hóa thủ tục hành chính, không tạo thêm khó khăn cho người dân và doanh nghiệp.