TP.HCM tiêu hủy lô hàng giả, hàng nhập lậu trên 1 tỉ đồng

(PLO)- Quá trình tiêu hủy lô hàng giả, hàng lậu có sự giám sát chặt chẽ của lực lượng chức năng theo quy định.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 28-10, Cục Quản lý thị trường TP.HCM (QLTT) cho biết vừa phối hợp thực hiện việc giám sát tiêu hủy lô hàng giả, hàng lậu vi phạm trị giá hơn 1,1 tỉ đồng tại Trạm xử lý Công ty TNHH Sản xuất Thương mại Dịch vụ Môi trường Việt Xanh, Khu Công nghiệp Lê Minh Xuân, huyện Bình Chánh.

tiêu hủy hàng giả
Quá trình tiêu hủy hàng hóa đảm bảo yêu cầu kỹ thuật về môi trường. Ảnh: Cục Quản lý thị trường TP.HCM

Lô hàng vi phạm bị buộc tiêu hủy gồm 17.835 đơn vị sản phẩm quần áo, mỹ phẩm, giày dép, phụ tùng xe máy, phụ kiện điện thoại di động, đường cát… là hàng nhập lậu, hàng giả mạo các nhãn hiệu nổi tiếng như Chanel, Honda, Levi’s...

Toàn bộ số hàng được tiêu hủy bằng hình thức đốt hủy trực tiếp trong lò đốt hai cấp ở nhiệt độ cao trên 1.050 độ C.

Riêng mặt hàng đường cát được hòa tan, pha loãng sau đó đưa vào hệ thống xử lý nước thải.

Quá trình tiêu hủy hàng hóa đảm bảo yêu cầu kỹ thuật về môi trường, có sự giám sát chặt chẽ của lực lượng chức năng theo quy định.

Theo Cục QLTT TP.HCM, trong tháng 10 kiểm tra chuyên ngành 578 vụ, phát hiện 532 vụ vi phạm, đã xử lý 479 vụ. Thu nộp ngân sách hơn 9, 6 tỉ đồng.

Trong tháng 10, hàng hóa không rõ xuất xứ nguồn gốc bị xử lý nhiều nhất với 166 trường hợp vi phạm. Các đội QLTT tạm giữ hơn 241.000 đơn vị sản phẩm quần áo, thực phẩm, máy tính xách tay, thực phẩm chức năng…

Lũy kế 10 tháng, QLTT TP.HCM kiểm tra 3.981 vụ, phát hiện 3.576 vụ vi phạm, tăng 1.673 vụ so với cùng kỳ năm trước. Tổng số tiền thu nộp ngân sách hơn 73,6 tỉ đồng, trị giá hàng hóa tiêu hủy là 54 tỉ đồng.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

(PLO)- Những kiến giải sắc sảo, bám sát thực tế của báo Pháp Luật TP.HCM đã trở thành điểm tựa vững chắc cho cộng đồng doanh nghiệp và là nguồn tham khảo giá trị cho các cơ quan quản lý trong quá trình hoàn thiện thể chế cũng như xây dựng Nhà nước pháp quyền.

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

(PLO)-Sự xuất hiện của các đối thủ mới sẽ buộc ngành sầu riêng Việt Nam phải nhìn lại toàn bộ chuỗi giá trị của mình, từ giống, quy trình canh tác, quản lý vật tư nông nghiệp, truy xuất nguồn gốc, logistics, chế biến sâu cho đến xây dựng thương hiệu quốc gia.