TP.HCM: Thủ khoa khối B đạt 28,7 điểm

(PLO)- Đạt 28,7 điểm với 3 môn Toán, Hóa, Sinh, thí sinh Bùi Lê Ánh Nguyên là thủ khoa khối B của kỳ thi THPT quốc gia tại TP.HCM.

Sáng 14-7, Bộ GD&ĐT công bố điểm thi THPT quốc gia năm 2019. Theo thống kê, cả nước không có thí sinh nào đạt 30 điểm ở các khối xét tuyển đại học.

Thống kê điểm thi THPT quốc gia tại TP.HCM, sô thí sinh có điểm theo tổ hợp truyền thống (khối B) không nhiều.

Thí sinh có điểm số cao nhất là em Bùi Lê Anh Nguyên với điểm số lần lượt: Toán: 9,20 điểm; Hóa: 9,75 điểm; Sinh: 9,75 điểm.

Thí sinh có điểm thi khối B cao thứ hai là em Lê Như Hoàng Anh với tổng điểm 28,6. Trong đó, Toán: 9,6 điểm; Hóa: 9,5 điểm; Sinh: 9,5 điểm.

Thí sinh ở vị trí thứ 3 là Nhữ Quang Đức với tổng điểm 3 môn là 28,55. Trong đó, môn Toán: 9,8 điểm; Hóa: 9,25 điểm và Sinh 9,5 điểm.

Tại TP.HCM, có một thi sinh duy nhất đạt điểm 10 môn Lịch sử là em Vương Thị Vân Anh, trường THPT Nguyễn Thượng Hiền, quận Tân Bình. Thí sinh này có điểm số lần lượt: Toán: 6,80 điểm; Ngữ văn: 7,25 điểm; Lịch sử: 10,00 điểm; Địa lý: 8, 50 điểm, GDCD: 9,25 điểm; KHXH: 9,25 điểm;Tiếng Anh: 9,40 điểm.

Theo số liệu từ Sở GD&ĐT TP.HCM, toàn thành phố có 126 bài thi được điểm 10, trong đó môn Ngoại ngữ có nhiều điểm 10 nhất (94 bài). Giáo dục Công dân có 25 bài, Sinh 5 bài, Hoá học 1 bài và Lịch sử 1 bài. Các môn Toán, Văn, Vật lý và Địa lý không có bài thi đạt điểm 10.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'LENS

(PLO)- Theo Nhà báo Nam Đồng, ngay từ những ngày đầu, báo Pháp Luật TP.HCM đã xác định hướng đi là trí tuệ và đại chúng, tức là phải nói những điều trí tuệ nhưng nói làm sao cho dễ hiểu, gần gũi.