TP.HCM: Thu hồi kho bãi bỏ hoang để xây trường mầm non

(PLO)- UBND TP.HCM vừa có văn bản yêu cầu rà soát quỹ đất, thu hồi các kho bãi bỏ hoang để ưu tiên xây dựng trường mầm non nhằm thực hiện mục tiêu phổ cập giáo dục.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

UBND TP.HCM vừa có văn bản triển khai thực hiện Nghị định số 277/2025 ngày 20-10-2025 của Chính phủ về phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em từ 3 đến 5 tuổi trên địa bàn.

trường mầm non
Giờ học của các bé Trường Mầm non Tân Phong, phường Tân Hưng. Ảnh: NGUYỄN QUYÊN

Theo đó, mục tiêu đến năm 2030, 100% phường, xã, đặc khu của TP.HCM đạt chuẩn phổ cập giáo dục mầm non cho lứa tuổi này.

Cụ thể, từ năm 2026 đến 2028, TP.HCM phấn đấu có 70% phường, xã, đặc khu đạt chuẩn phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em từ 3 đến 5 tuổi; từ năm 2029 đến hết năm 2030, tỉ lệ này đạt 100%.

Để đạt được mục tiêu trên, UBND TP yêu cầu Sở GD&ĐT rà soát mạng lưới trường học trên địa bàn 168 xã, phường, đặc khu nhằm đảm bảo đáp ứng nhu cầu học tập của trẻ.

Đặc biệt, UBND TP chỉ đạo tăng thêm quỹ đất cho ngành GD&ĐT bằng nhiều biện pháp như thu hồi các kho bãi, khu đất bị bỏ hoang, sử dụng kém hiệu quả, trụ sở dôi dư để ưu tiên đầu tư xây dựng trường mầm non.

Đồng thời, TP ưu tiên bố trí quỹ đất tại các khu đô thị mới, khu tái định cư, khu vực đông dân cư để xây dựng trường học; áp dụng các ưu đãi về chính sách đất đai để đầu tư xây dựng cơ sở giáo dục theo quy định của Nhà nước.

TP cũng ưu tiên dùng quỹ đất công hiện có để xây dựng trường mầm non, kể cả việc xin chủ trương thực hiện hoán đổi, đấu giá quyền sử dụng đất sau khi đã tạo lại quỹ đất và nguồn vốn để xây dựng trường học.

UBND TP yêu cầu Sở GD&ĐT tuyển dụng, bố trí đủ giáo viên bảo đảm theo định mức quy định tại Thông tư số 19/2023; chú trọng xây dựng, phát triển đội ngũ cán bộ quản lý và giáo viên mầm non đủ về số lượng, bảo đảm chất lượng. Bên cạnh đó, cần xây dựng chính sách đặc thù thu hút đội ngũ, bảo đảm các điều kiện cần thiết về vật chất, tinh thần để giáo viên yên tâm công tác và cống hiến.

Sở GD&ĐT cũng được yêu cầu hoàn thiện hệ thống phần mềm phổ cập giáo dục, kết nối từ cấp xã đến Sở GD&ĐT và Bộ GD&ĐT; đồng thời thực hiện xác thực mã định danh cho 100% trẻ em trong độ tuổi từ 3 đến 5 tuổi.

TP.HCM sau sáp nhập có tổng số trụ sở làm việc và cơ sở hoạt động sự nghiệp là 1.087 địa điểm, thành phố đang rà soát toàn bộ danh mục nhà, đất để xác định rõ tài sản nào thừa, tài sản nào thiếu so với tiêu chuẩn, định mức.

Trên cơ sở đó, TP xây dựng phương án xử lý theo hướng ưu tiên chuyển đổi công năng, sử dụng làm cơ sở giáo dục và y tế, đáp ứng nhu cầu bức thiết của người dân.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'LENS

(PLO)- Theo Nhà báo Nam Đồng, ngay từ những ngày đầu, báo Pháp Luật TP.HCM đã xác định hướng đi là trí tuệ và đại chúng, tức là phải nói những điều trí tuệ nhưng nói làm sao cho dễ hiểu, gần gũi.