TP.HCM tạm dừng hoạt động 344 nhà cho thuê vi phạm an toàn PCCC

(PLO)- Trước thực trạng vi phạm an toàn PCCC tại các nhà trọ, nhà ngăn phòng cho thuê, Công an TP.HCM đã tham mưu chính quyền địa phương tạm dừng hoạt động của 344 cơ sở theo Chỉ thị 19 của Thủ tướng Chính phủ.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Theo thống kê của Công an TP.HCM, sau sáp nhập địa giới hành chính, toàn thành phố hiện có gần 100.000 cơ sở thuộc nhóm nhà trọ, nhà ở nhiều căn hộ, nhà ngăn phòng cho thuê, nhà ở kết hợp sản xuất kinh doanh tiềm ẩn nguy cơ cháy, nổ cao.

Tập trung tháo dỡ “chuồng cọp”, mở lối thoát nạn thứ hai

Qua rà soát, lực lượng chức năng phát hiện còn hơn 18.300 cơ sở chưa khắc phục xong các vi phạm an toàn PCCC. Trong số đó, hiện còn 344 cơ sở chưa thực hiện biện pháp khắc phục, vẫn tồn tại nhiều lỗi vi phạm nghiêm trọng.

TP.HCM tạm dừng hoạt động 344 nhà trọ, nhà ngăn phòng cho thuê vi phạm an toàn PCCC
Thực tế ở nhiều cư xá, chung cư, nhà cao tầng ở TP.HCM người dân đã tự ý cơi nới, lắp đặt "chuồng cọp" để cơi nới diện tích, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn PCCC. Ảnh: NG.TÂN

Trong đó, 258 cơ sở thuộc thẩm quyền quản lý của UBND cấp xã, 86 cơ sở do lực lượng công an quản lý. Trước tình trạng trên, Công an TP đã tham mưu chính quyền cấp huyện (cũ) ban hành quyết định tạm dừng hoạt động đối với các cơ sở nói trên để đảm bảo an toàn, thực hiện nghiêm Chỉ thị 19/CT-TTg.

Đại diện Công an TP.HCM khẳng định việc tạm đình chỉ hoạt động là biện pháp cần thiết nhằm ngăn chặn nguy cơ cháy nổ, bảo vệ tính mạng và tài sản của người dân.

Bên cạnh việc xử lý các cơ sở không đảm bảo PCCC, từ ngày 10-7, Phòng Cảnh sát PCCC và cứu nạn cứu hộ Công an TP.HCM đã phối hợp Sở Xây dựng và UBND các địa phương tổ chức chiến dịch tổng rà soát, kiểm tra điều kiện an toàn PCCC tại chung cư, chung cư cũ và nhà ở nhiều căn hộ có dấu hiệu vi phạm.

Công tác kiểm tra, tuyên truyền được thực hiện liên tục cả ngày lẫn đêm để tiếp cận người dân hiệu quả hơn. Một trong những nội dung trọng tâm là vận động người dân tháo gỡ “chuồng cọp” – các khung sắt kiên cố bịt kín ban công – nhằm mở thêm lối thoát nạn thứ hai trong trường hợp xảy ra sự cố cháy.

tp-hcm-tam-dung-hoat-dong-344-nha-tro-nha-ngan-phong-cho-thue-vi-pham-an-toan-pccc (11).jpg
Công an phường Bình Quới, TP.HCM vận động người dân ở Cư xá Thanh Đa tháo dỡ "chuồng cọp". Ảnh: NG.TÂN

Đến nay, lực lượng chức năng đã tuyên truyền, vận động thành công 65 chung cư, chung cư cũ và nhà ở nhiều căn hộ với 1.064 căn hộ thực hiện tháo dỡ hoặc mở lối thoát hiểm bổ sung. Tuy nhiên, hiện vẫn còn 79 công trình với tổng cộng 1.457 căn hộ chưa chấp hành.

Chuyên gia và người dân đồng tình siết chặt quản lý nhà trọ

Thực tế cho thấy, sau hàng loạt vụ cháy gây hậu quả nghiêm trọng về người và tài sản thời gian qua, nhiều chủ nhà trọ đã nhận thức rõ hơn vai trò của mình trong việc đảm bảo an toàn PCCC.

Ông Nguyễn Minh Tuấn, ngụ tại phường Tân Phú, hiện cho thuê hai căn nhà trọ làm nơi kinh doanh ngành may mặc, cho biết: “Tôi hoàn toàn đồng tình với việc dừng hoạt động những cơ sở tự ý ngăn phòng cho thuê mà không đảm bảo các điều kiện an toàn về PCCC. Đây là mối nguy tiềm tàng, ảnh hưởng trực tiếp đến người thuê cũng như tài sản của chính chủ nhà.”

tp-hcm-tam-dung-hoat-dong-344-nha-tro-nha-ngan-phong-cho-thue-vi-pham-an-toan-pccc (9).jpg
Việc mở lối thoát nạn sẽ đảm bảo an toàn cho tính mạng của người dân khi không may xảy ra sự cố về cháy nổ. Ảnh: NT

Ông Tuấn chia sẻ thêm, hiện nay có không ít chủ nhà vì lợi nhuận mà tự ý ngăn phòng trọ nhỏ hẹp bằng các vật liệu dễ cháy như gỗ, nhựa, ván ép. Việc làm này không chỉ làm tăng nguy cơ cháy nổ mà còn cản trở lối thoát hiểm, khiến người thuê gặp nguy hiểm khi xảy ra hỏa hoạn.

“Chính quyền cần kiểm tra thường xuyên và có biện pháp mạnh tay đối với những trường hợp cố tình vi phạm” - ông nói.

PGS.TS Ngô Văn Xiêm – nguyên Phó Hiệu trưởng Trường Đại học PCCC – cũng đánh giá việc tự ý ngăn phòng để cho thuê không đúng thiết kế là hành vi rất nguy hiểm. Theo ông, mô hình “hộp ngủ” từng xuất hiện tại TP.HCM là ví dụ điển hình cho thấy mức độ rủi ro cao khi các chủ nhà dựng vách ngăn chật chội để tăng số lượng phòng cho thuê.

“Phần lớn vách ngăn ở các nhà trọ hiện nay làm từ vật liệu dễ cháy như nhựa, gỗ, không đảm bảo khoảng cách an toàn. Trong khi đó, mật độ cư trú cao khiến việc sử dụng thiết bị điện tăng lên, gây quá tải và dễ phát sinh sự cố điện” - ông Xiêm nhận định.

tp-hcm-tam-dung-hoat-dong-344-nha-tro-nha-ngan-phong-cho-thue-vi-pham-an-toan-pccc (7).jpg
Chính quyền các phường, xã ở TP.HCM tiếp tục vận động người dân tháo dỡ chuồng cọp, mở lối thoát nạn trong thời gian tới. Ảnh: NT

Chuyên gia này cho rằng cần siết chặt hơn nữa công tác cấp phép, kiểm tra và xử lý vi phạm trong lĩnh vực nhà trọ, đặc biệt là các khu dân cư đông đúc. Nếu không có sự vào cuộc quyết liệt từ chính quyền và sự chấp hành nghiêm túc từ người dân, nguy cơ xảy ra cháy nổ vẫn luôn thường trực.

Trong thời gian tới, Công an TP.HCM sẽ tiếp tục phối hợp các đơn vị chức năng tăng cường rà soát, kiểm tra, yêu cầu các hộ dân có lắp đặt “chuồng cọp” cam kết tháo dỡ hoặc mở lối thoát hiểm phụ trong thời gian sớm nhất.

Đồng thời, lực lượng công an và chính quyền địa phương sẽ theo dõi, đôn đốc và kiểm tra việc thực hiện sau khi người dân ký cam kết, bảo đảm khắc phục triệt để tình trạng vi phạm.

Đáng chú ý, lực lượng chức năng còn tổ chức các đợt tuyên truyền vào tối và cuối tuần – thời điểm người dân có mặt tại nhà – để trực tiếp hướng dẫn, hỗ trợ tháo dỡ “chuồng cọp”, tạo điều kiện thoát nạn hiệu quả. Cách làm này được kỳ vọng sẽ nâng cao ý thức phòng cháy và giảm thiểu nguy cơ xảy ra các vụ cháy gây hậu quả nghiêm trọng.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Vì sao các dự án căn hộ Sun Group tại Nam Đà Nẵng được săn đón?

Vì sao các dự án căn hộ Sun Group tại Nam Đà Nẵng được săn đón?

(PLO)- Sự cộng hưởng giữa các giá trị: giao lộ di sản, hạ tầng tỷ đô và tốc độ đô thị hóa mạnh mẽ đang biến Nam Đà Nẵng thành “nam châm” hút vốn đầu tư. Sự thành công của hàng loạt dự án căn hộ cao cấp ra mắt thời gian qua tại khu vực này là minh chứng rõ nét nhất.

Chấp thuận pháp lý tại Regal Complex: Cột mốc kích hoạt dòng vốn chiến lược vào thị trường Đà Nẵng

Chấp thuận pháp lý tại Regal Complex: Cột mốc kích hoạt dòng vốn chiến lược vào thị trường Đà Nẵng

(PLO)- Sở Xây dựng TP Đà Nẵng cấp phép tiến hành ký kết Hợp đồng Mua bán cho tổ hợp Regal Complex không chỉ xác lập tính minh bạch tuyệt đối về pháp lý, mà còn chính thức khởi động một chu kỳ luân chuyển vốn chiến lược đối với phân khúc bất động sản hạng sang tại miền Trung.

Giải mã sức hút của Beacon Tower trong mắt giới tinh hoa

Giải mã sức hút của Beacon Tower trong mắt giới tinh hoa

(PLO)- Công viên nước quy mô 15ha hoàn thiện vượt tiến độ hai tháng, hơn 94% quỹ thấp tầng đã cất nóc chỉ sau một năm triển khai. Tổ hợp Blanca City dần hiện hữu, giúp Beacon Tower nhanh chóng chinh phục giới tinh hoa và các nhà đầu tư.

TP.HCM tăng tốc khởi công các dự án nhà ở xã hội

TP.HCM tăng tốc khởi công các dự án nhà ở xã hội

(PLO)- TP.HCM hiện đang tích cực xây dựng và hoàn thiện các chương trình, kế hoạch cụ thể nhằm đẩy mạnh việc phát triển đa dạng các loại hình nhà ở. Trong đó, TP đặc biệt chú trọng vào phân khúc nhà ở xã hội.

Từ cơn sốt Mega Booming Charmora City: Giải mã ‘công thức lễ hội’ được Sun Group áp dụng tại Festival Island

Từ cơn sốt Mega Booming Charmora City: Giải mã ‘công thức lễ hội’ được Sun Group áp dụng tại Festival Island

(PLO)- Gần 30.000 khán giả phủ kín quảng trường 2/4 cùng các khách sạn, nhà hàng hoạt động “hết ga” không chỉ minh chứng cho thành công của Mega Booming – Charmora City, mà còn tái khẳng định “công thức vàng”: nơi nào có lễ hội, sự kiện quy mô, nơi đó bất động sản gắn với du lịch, giải trí và nghỉ dưỡng sẽ… bội thu.

Bất động sản 4–5 sao lõi đô thị: Lớp tài sản nổi lên trong giai đoạn sàng lọc

Bất động sản 4–5 sao lõi đô thị: Lớp tài sản nổi lên trong giai đoạn sàng lọc

(PLO)- Tại Diễn đàn đầu tư “The Legend Danang: Where The Capital Belongs” diễn ra ở Đà Nẵng, nhiều chuyên gia cho rằng bất động sản 4-5 sao tại khu vực lõi đô thị là một trong những phân khúc hiếm hoi có thể đáp ứng đồng thời yêu cầu bảo toàn giá trị và khai thác hiệu quả trong chu kỳ sàng lọc hiện nay.

Chủ doanh nghiệp an tâm giữ vốn kinh doanh, khuếch đại lợi nhuận khi chọn nhà hoàn thiện tại Vinhomes Sài Gòn Park

Chủ doanh nghiệp an tâm giữ vốn kinh doanh, khuếch đại lợi nhuận khi chọn nhà hoàn thiện tại Vinhomes Sài Gòn Park

(PLO)- Không phải dồn vốn cho xây dựng, không chịu áp lực trả gốc và lãi trong 24 tháng, lại có thể đưa tài sản vào khai thác ngay sau khi nhận bàn giao, nhà phố hoàn thiện tại Vinhomes Sài Gòn Park đang mở ra lời giải tối ưu cho các chủ doanh nghiệp muốn gia tăng tài sản mà vẫn đảm bảo dòng tiền kinh doanh.

Những yêu cầu cấp bách khi sửa Luật Đất đai

Những yêu cầu cấp bách khi sửa Luật Đất đaiLENS

(PLO)- Luật Đất đai sửa đổi cần hướng tới mục tiêu phát triển bền vững, bảo vệ môi trường và xử lý hiệu quả những vướng mắc phát sinh trong thực tiễn; bảo đảm đơn giản hóa thủ tục hành chính, không tạo thêm khó khăn cho người dân và doanh nghiệp.