TP.HCM sẽ miễn giảm học phí học kỳ II

(PLO)- Tình hình dịch COVID-19 kéo dài đã làm ảnh hưởng về thu nhập, việc làm và đời sống của người dân, do đó UBND TP.HCM quyết định tiếp tục miễn giảm học phí kỳ II, kể cả các trường ngoài công lập.

Nội dung trên được UBND TP đề cập trong tờ trình gửi HĐND TP về ban hành Nghị quyết về chính sách đặc thù hỗ trợ học phí cho trẻ mầm non, học sinh phổ thông công lập, ngoài công lập và học viên giáo dục thường xuyên trên địa bàn TP.HCM trong học kỳ II năm học 2021-2022.

Học sinh trường Tiểu học Thạnh An, huyện Cần Giờ trong một giờ học trực tiếp. Ảnh: NGUYỆT NHI

Theo đó, đối tượng được hỗ trợ là trẻ mầm non, học sinh phổ thông công lập, ngoài công lập, học viên giáo dục thường xuyên đang học trên địa bàn TP.HCM, không bao gồm các học sinh đang học tại cơ sở giáo dục có vốn đầu tư nước ngoài. 

Cấp học

Mức hỗ trợ học phí

Nhóm 1

Nhóm 2

Nhà trẻ

200.000

120.000

Mẫu giáo

160.000

100.000

Tiểu học

Không thu

THCS

60.000

30.000

GDTX THCS

60.000

30.000

THPT

120.000

100.000

GDTX THPTT

120.000

100.000

                                                (Đơn vị tính: Đồng/học sinh/tháng)

Trong đó, nhóm 1 học sinh tại các trường ở TP Thủ Đức và các quận 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, Bình Thạnh, Phú Nhuận, Gò Vấp, Tân Bình, Tân Phú, Bình Tân.

Nhóm 2 là học sinh học tại các trường ở các huyện Bình Chánh, Hóc Môn, Củ Chi, Nhà Bè và Cần Giờ.

Kinh phí thực hiện chính sách là 533 tỷ đồng. Trong đó, trẻ mầm non, học sinh phổ thông công lập, học viên giáo dục thường xuyên đang học tại cơ sở giáo dục trên địa bàn TP.HCM là 358 tỷ đồng. Trẻ mầm non, học sinh phổ thông ngoài công lập không bao gồm cơ sở giáo dục có vốn đầu tư nước ngoài là 175 tỷ đồng.

Thời gian thực hiện từ tháng 1-2022 đến ngày 31-5-2022 của học kì 2 năm học 2021-2022.

Ngày 6-12, Ban Thường vụ Thành ủy đã thống nhất chủ trương ban hành quy định mức học phí đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông công lập năm 2021-2022; đồng thời ban hành chính sách miễn, giảm học phí cho trẻ mầm non, học sinh phổ thông công lập, ngoài công lập và học viên giáo dục thường xuyên trên địa bàn TP.HCM trong học kỳ II năm học 2021-2022.

Trước đó, ngày 19-10, HĐND TP đã ban hành Nghị quyết số 17 về chính sách đặc thù hỗ trợ học phí cho trẻ mầm non, học sinh phổ thông công lập, ngoài công lập và học viên giáo dục thường xuyên trên địa bàn trong học kỳ I với chi phí 247 tỷ đồng.

Theo kế hoạch của UBND TP.HCM, từ ngày 13-12, học sinh lớp 1, lớp 9 và lớp 12 sẽ đi học trực tiếp.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'LENS

(PLO)- Theo Nhà báo Nam Đồng, ngay từ những ngày đầu, báo Pháp Luật TP.HCM đã xác định hướng đi là trí tuệ và đại chúng, tức là phải nói những điều trí tuệ nhưng nói làm sao cho dễ hiểu, gần gũi.