Cần Thơ trình việc miễn học phí học kỳ II, hỗ trợ một số trường mầm non

(PLO)- UBND TP Cần Thơ có các tờ trình HĐND TP về việc không thu học phí học kỳ II trường công lập; Hỗ trợ trường mầm non tư thục, dân lập có từ 30% trẻ là con công nhân.

Tại kỳ họp HĐND TP Cần Thơ ngày 6-12, Phó Chủ tịch UBND TP Cần Thơ Dương Tấn Hiển đã thay mặt UBND TP đọc tờ trình đề nghị ban hành nghị quyết của HĐND TP về việc không thu học phí học kỳ II năm học 2021-2022.

Theo UBND TP, mục đích xây dựng nghị quyết để chia sẻ và giảm bớt gánh nặng tài chính đối với cha mẹ học sinh trước những khó khăn, thách thức bởi dịch bệnh COVID-19; đồng thời tạo điều kiện thuận lợi cho trẻ em, học sinh, học viên đi học.

Cụ thể là không thu học phí học kỳ II năm học 2021-2022 đối với trẻ em học mẫu giáo, học sinh học tại cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông công lập, học viên học tại cơ sở giáo dục thường xuyên theo chương trình giáo dục phổ thông thuộc thẩm quyền quản lý của TP Cần Thơ.

Học sinh một trường mầm non ở Cần Thơ. Ảnh: NHẪN NAM

Cũng tại kỳ họp này, UBND TP đã có tờ trình đề nghị ban hành nghị quyết của HĐND TP phê duyệt kế hoạch hỗ trợ các cơ sở giáo dục mầm non độc lập dân lập, tư thục ở địa bàn có khu công nghiệp, nơi có nhiều lao động.

Theo đó, đối tượng hỗ trợ là cơ sở giáo dục mầm non độc lập ở địa bàn có khu công nghiệp thuộc loại hình dân lập, tư thục đã được cấp có thẩm quyền cấp phép thành lập theo đúng quy định có từ 30% trẻ em là con công nhân, người lao động làm việc tại khu công nghiệp.

Nội dung là hỗ trợ trang bị cơ sở vật chất một lần gồm trang bị đồ dùng, đồi chơi, thiết bị dạy học theo danh mục quy định của Bộ GD&ĐT và hỗ trợ kinh phí sửa chữa cơ sở vật chất để phục vụ trực tiếp cho việc chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục trẻ em. Phương án là hỗ trợ một lần.

Mức hỗ trợ được tính trên cơ sở quy mô, số lượng trẻ tại mỗi cơ sở giáo dục mầm non độc lập dân lập, tư thục.

Cụ thể, cơ sở có từ 30% trẻ em là con công nhân, người lao động làm việc tại khu công nghiệp và việc tổ chức chăm sóc, nuôi dưỡng không quá 35 trẻ được hỗ trợ 20 triệu đồng/cơ sở.

Cơ sở có từ 30% trẻ em là con công nhân, người lao động làm việc tại khu công nghiệp và việc tổ chức chăm sóc, nuôi dưỡng trên 35 trẻ được hỗ trợ 30 triệu đồng/cơ sở.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'LENS

(PLO)- Theo Nhà báo Nam Đồng, ngay từ những ngày đầu, báo Pháp Luật TP.HCM đã xác định hướng đi là trí tuệ và đại chúng, tức là phải nói những điều trí tuệ nhưng nói làm sao cho dễ hiểu, gần gũi.