TP.HCM sẽ dừng hoạt động nhà trọ vi phạm an toàn phòng cháy chữa cháy

(PLO)- Sau ngày 30-3, chung cư mini, nhà ở kết hợp kinh doanh, nhà trọ không hoàn thành các giải pháp bảo đảm an toàn phòng cháy chữa cháy sẽ phải dừng hoạt động.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 24-6-2024, Thủ tướng Chính phủ ban hành Chỉ thị 19 về tăng cường công tác phòng cháy chữa cháy (PCCC) đối với nhà ở nhiều tầng, nhiều căn hộ, nhà ở riêng lẻ kết hợp sản xuất, kinh doanh.

Theo đó, Chỉ thị số 19 có nội dung yêu cầu sau ngày 30-3-2025, chung cư mini, nhà ở kết hợp kinh doanh, nhà trọ không hoàn thành thực hiện các giải pháp bảo đảm an toàn PCCC sẽ phải dừng hoạt động.

TP.HCM sẽ cho dừng hoạt động nhà trọ vi phạm an toàn phòng cháy chữa cháy
Sau ngày 30-3, chung cư mini, nhà ở kết hợp kinh doanh, nhà trọ không hoàn thành thực hiện các giải pháp bảo đảm an toàn phòng cháy chữa cháy sẽ phải dừng hoạt động. Ảnh: NC

Còn 5.155 cơ sở nhà trọ, nhà cho thuê vi phạm PCCC

Theo thông tin từ Phòng Cảnh sát PCCC & CNCH TP.HCM, trước khi Chỉ thị số 19 có hiệu lực, Công an TP.HCM đã tiến kiểm tra hơn 60.400 cơ sở. Lực lượng chức năng ghi nhận hơn 15.700 cơ sở còn tồn tại vi phạm về PCCC. Trong đó, hơn 13.900 cơ sở là loại hình nhà trọ, nhà ngăn phòng cho thuê, 930 cơ sở là loại hình nhà ở kết hợp sản xuất kinh doanh có nguy cơ cháy, nổ cao.

Các vi phạm phổ biến gồm chưa đảm bảo lối thoát nạn, trang bị thiếu các phương tiện, hệ thống PCCC; hệ thống điện câu mắc chưa đảm bảo an toàn, quá tải sử dụng điện trong thời gian cao điểm, người dân sinh sống bên trong nhà trọ chưa được tuyên truyền, trang bị đầy đủ kiến thức PCCC…

Từ khi Chỉ thị 19 có hiệu lực, Công an TP.HCM đã chỉ đạo Công an các đơn vị, địa phương tiếp tục tăng cường kiểm tra, rà soát, tuyên truyền và hướng dẫn các cơ sở còn tồn tại vi phạm về PCCC khẩn trương khắc phục.

Đến nay, số lượng cơ sở chưa đáp ứng yêu cầu PCCC đã giảm 61,5% so với thời gian trước khi Chỉ thị 19 được ban hành, còn 5.155 cơ sở chưa đáp ứng. Trong đó, có 4.737 nhà trọ, nhà ngăn phòng cho thuê và 418 nhà ở kết hợp sản xuất, kinh doanh.

phòng cháy chữa cháy 1.jpg
Tổ công tác thuộc PC07 phối hợp với các đơn vị liên quan kiểm tra thực tế hệ thống PCCC tại một cơ sở ở quận 1. Ảnh: NT

"Công an TP.HCM sẽ tiếp tục chỉ đạo các đơn vị Công an bám sát địa bàn, cơ sở, theo dõi, đôn đốc hướng dẫn chủ nhà trọ, nhà ngăn phòng cho thuê, nhà ở kết hợp sản xuất, kinh doanh có nguy cơ cháy nổ cao thực hiện khắc phục ngay các tồn tại vi phạm, dứt điểm hoàn thành trong thời gian sớm nhất, không chờ đến ngày 30-3-2025. Sau thời gian trên, nếu không đảm bảo an toàn PCCC thì các cơ sở này phải dừng hoạt động"- thông tin từ Phòng Cảnh sát PCCC & CNCH TP.HCM nêu rõ.

Các cơ sở cho thuê tích cực trang bị thiết bị PCCC

Theo ghi nhận ở nhiều quận, huyện tại TP.HCM, nhiều cơ sở kinh doanh, cho thuê nhà trọ đã tích cực trang bị các thiết bị PCCC, đồng thời một số nơi có tồn tại vi phạm cũng đã có giải pháp khắc phục.

Bà Nguyễn Thị Thu (chủ hộ cho thuê nhà trọ tại quận Tân Bình), cho hay khi cơ quan chức năng thông báo về việc nhà cho thuê phải thực hiện PCCC, gia đình bà đã trang bị ngay bình chữa cháy để đảm bảo đúng tiêu chuẩn. Cạnh đó, các cơ sở xung quanh cũng đã thực hiện gắn thiết bị báo cháy ngay trước nhà.

"Nghe thông tin vài ngày nữa sẽ dừng hoạt động với những nhà cho thuê không đảm bảo PCCC nên chúng tôi rất lo ngại. Khu chúng tôi là một cụm cho thuê quanh chợ để kinh doanh nên phải trang bị ngay các thiết bị như bình xịt, chuông báo cháy... Tất cả những yêu cầu về PCCC mà chính quyền thông báo chúng tôi đều đã thực hiện. Trước đây nếu có sai thì chỉ bị phạt còn bây giờ dừng hoạt động luôn thì chắc chắn các hộ sẽ phải tuân thủ triệt để hơn" - bà Thu chia sẻ.

Tương tự, bà Lê Thị Đào (chủ cơ sở cho thuê nhà tại quận Tân Phú) cho biết gia đình cũng cho thuê nhà để làm công ty. Khi địa phương tuyên truyền liên tục về việc đảm bảo PCCC, lo ngại sẽ phải dừng hoạt động nên bà đã tuân thủ hướng dẫn để đảm bảo không xảy ra cháy nổ.

"Nhà tôi để trống đã hơn hai năm mới cho thuê lại. Trước đây cũng có nhiều người tới hỏi thuê nhưng đều là những trường hợp đông người vào ở hoặc thuê để sản xuất hàng hóa, nguy cơ xảy ra cháy nổ cao nên tôi không dám cho thuê. Đến nay, khi ký hợp đồng cho thuê nhà, tôi yêu cầu người thuê phải cam kết đảm bảo PCCC, không phát sinh thêm người ở để đảm bảo an toàn về cháy nổ"- bà Đào nói.

4 giải pháp đảm bảo PCCC

Thông tin từ Phòng Cảnh sát PCCC & CNCH TP.HCM cho biết, trong quá trình kiểm tra, lực lượng Công an đã hướng dẫn các cơ sở khắc phục tồn tại, vi phạm về PCCC, trong đó tập trung bốn giải pháp.

Thứ nhất, về bố trí công năng: Nhà ở cho thuê trọ không bố trí thêm công năng sản xuất, kinh doanh, hàng hóa khác cháy được trong nhà. Nhà có sân chung không lắp đặt mái cố định bao che kín, có thể dùng mái che di động bằng vật liệu nhẹ.

Thứ 2 về ngăn cháy lan: Khu vực để xe ô tô, xe máy trong nhà (tầng hầm, tầng 1) phải được ngăn cách với cửa đi vào thang máy, sảnh và cầu thang bộ bằng vách ngăn cháy loại 1.

Thứ 3 về thoát nạn: Lối ra thoát nạn tại tầng 1 (qua cầu thang bộ, các khu vực vực tại tầng 1) được thoát ra trực tiếp ngoài nhà, trường hợp thoát qua sảnh chung tầng 1 thì khu vực này không được bố trí đồ đạc, hàng hóa, vật dụng dễ cháy;

Lối ra khẩn cấp của nhà được bố trí qua ban công, lối lên sân thượng hoặc mái dẫn đến khu vực lánh nạn tạm thời. Tại các lối ra khẩn cấp nhà chưa đảm bảo đủ số lượng lối thoát nạn, cầu thang trong nhà loại hai phải có thiết bị hỗ trợ thoát nạn khẩn cấp như thang kim loại, thang dây, ống tụt hoặc dây hạ chậm… phù hợp với đặc điểm của nhà.

Trang bị đèn chiếu sáng sự cố và đèn chỉ dẫn thoát nạn trên đường, lối thoát nạn, lối ra khẩn cấp phù hợp với nhà.

Niêm yết sơ đồ chỉ dẫn lối thoát nạn, lối ra khẩn cấp của nhà tại hành lang các tầng.

Thứ 4 về trang bị phương tiện PCCC: Phải trang bị thiết bị PCCC tại gara để xe, phòng kỹ thuật điện… trong nhà nhiều tầng.

Trang bị hệ thống báo cháy tự động (có dây hoặc không dây) hoặc thiết bị báo cháy cục bộ. Lưu ý lắp đặt thêm còi, đèn báo cháy ở các tầng trên để cho người tại các phòng ở nghe được khi có tín hiệu báo cháy.

Trang bị bình chữa cháy tự động loại cục bộ tại khu vực để xe, phòng đặt máy phát điện, phòng kỹ thuật. Nghiên cứu lắp đặt đầu phun chữa cháy tự động Sprinkler tại khu vực để xe (có thể lắp đặt hệ thống độc lập hoặc kết nối với bể nước tại tầng mái của nhà).

Trang bị bình chữa cháy xách tay tại các tầng; một bộ dụng cụ phát dỡ thô sơ tại khu vực dễ thấy, dễ lấy… mặt nạ lọc độc cho người thuê trong nhà trọ.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Vì sao các dự án căn hộ Sun Group tại Nam Đà Nẵng được săn đón?

Vì sao các dự án căn hộ Sun Group tại Nam Đà Nẵng được săn đón?

(PLO)- Sự cộng hưởng giữa các giá trị: giao lộ di sản, hạ tầng tỷ đô và tốc độ đô thị hóa mạnh mẽ đang biến Nam Đà Nẵng thành “nam châm” hút vốn đầu tư. Sự thành công của hàng loạt dự án căn hộ cao cấp ra mắt thời gian qua tại khu vực này là minh chứng rõ nét nhất.

Chấp thuận pháp lý tại Regal Complex: Cột mốc kích hoạt dòng vốn chiến lược vào thị trường Đà Nẵng

Chấp thuận pháp lý tại Regal Complex: Cột mốc kích hoạt dòng vốn chiến lược vào thị trường Đà Nẵng

(PLO)- Sở Xây dựng TP Đà Nẵng cấp phép tiến hành ký kết Hợp đồng Mua bán cho tổ hợp Regal Complex không chỉ xác lập tính minh bạch tuyệt đối về pháp lý, mà còn chính thức khởi động một chu kỳ luân chuyển vốn chiến lược đối với phân khúc bất động sản hạng sang tại miền Trung.

Giải mã sức hút của Beacon Tower trong mắt giới tinh hoa

Giải mã sức hút của Beacon Tower trong mắt giới tinh hoa

(PLO)- Công viên nước quy mô 15ha hoàn thiện vượt tiến độ hai tháng, hơn 94% quỹ thấp tầng đã cất nóc chỉ sau một năm triển khai. Tổ hợp Blanca City dần hiện hữu, giúp Beacon Tower nhanh chóng chinh phục giới tinh hoa và các nhà đầu tư.

TP.HCM tăng tốc khởi công các dự án nhà ở xã hội

TP.HCM tăng tốc khởi công các dự án nhà ở xã hội

(PLO)- TP.HCM hiện đang tích cực xây dựng và hoàn thiện các chương trình, kế hoạch cụ thể nhằm đẩy mạnh việc phát triển đa dạng các loại hình nhà ở. Trong đó, TP đặc biệt chú trọng vào phân khúc nhà ở xã hội.

Từ cơn sốt Mega Booming Charmora City: Giải mã ‘công thức lễ hội’ được Sun Group áp dụng tại Festival Island

Từ cơn sốt Mega Booming Charmora City: Giải mã ‘công thức lễ hội’ được Sun Group áp dụng tại Festival Island

(PLO)- Gần 30.000 khán giả phủ kín quảng trường 2/4 cùng các khách sạn, nhà hàng hoạt động “hết ga” không chỉ minh chứng cho thành công của Mega Booming – Charmora City, mà còn tái khẳng định “công thức vàng”: nơi nào có lễ hội, sự kiện quy mô, nơi đó bất động sản gắn với du lịch, giải trí và nghỉ dưỡng sẽ… bội thu.

Bất động sản 4–5 sao lõi đô thị: Lớp tài sản nổi lên trong giai đoạn sàng lọc

Bất động sản 4–5 sao lõi đô thị: Lớp tài sản nổi lên trong giai đoạn sàng lọc

(PLO)- Tại Diễn đàn đầu tư “The Legend Danang: Where The Capital Belongs” diễn ra ở Đà Nẵng, nhiều chuyên gia cho rằng bất động sản 4-5 sao tại khu vực lõi đô thị là một trong những phân khúc hiếm hoi có thể đáp ứng đồng thời yêu cầu bảo toàn giá trị và khai thác hiệu quả trong chu kỳ sàng lọc hiện nay.

Chủ doanh nghiệp an tâm giữ vốn kinh doanh, khuếch đại lợi nhuận khi chọn nhà hoàn thiện tại Vinhomes Sài Gòn Park

Chủ doanh nghiệp an tâm giữ vốn kinh doanh, khuếch đại lợi nhuận khi chọn nhà hoàn thiện tại Vinhomes Sài Gòn Park

(PLO)- Không phải dồn vốn cho xây dựng, không chịu áp lực trả gốc và lãi trong 24 tháng, lại có thể đưa tài sản vào khai thác ngay sau khi nhận bàn giao, nhà phố hoàn thiện tại Vinhomes Sài Gòn Park đang mở ra lời giải tối ưu cho các chủ doanh nghiệp muốn gia tăng tài sản mà vẫn đảm bảo dòng tiền kinh doanh.

Những yêu cầu cấp bách khi sửa Luật Đất đai

Những yêu cầu cấp bách khi sửa Luật Đất đaiLENS

(PLO)- Luật Đất đai sửa đổi cần hướng tới mục tiêu phát triển bền vững, bảo vệ môi trường và xử lý hiệu quả những vướng mắc phát sinh trong thực tiễn; bảo đảm đơn giản hóa thủ tục hành chính, không tạo thêm khó khăn cho người dân và doanh nghiệp.