TP.HCM: Nhiều công ty sản xuất khẩu trang hoạt động trở lại

(PLO)- Trong hai ngày 2 và 3-2, Quản lý thị trường TP.HCM tiếp tục phát hiện tạm giữ hơn 1.600 cái khẩu trang y tế không hóa đơn chứng từ.

 

Chiều 3-2, Cục Quản lý thị trường (QLTT) TP.HCM cho biết tính đến 16 giờ cùng ngày trên địa bàn TP.HCM, các doanh nghiệp sản xuất mặt hàng khẩu trang y tế đã bắt đầu hoạt động trở lại. Phần lớn các nhà thuốc đã bắt đầu hoạt động kinh doanh nhưng nhiều nhà thuốc, các điểm kinh doanh dụng cụ y tế đã không còn mặt hàng khẩu trang để bán.

Trong sáng 3-2, Cục QLTT TP.HCM đã họp cùng Sở Công Thương, Sở Tài chính, Sở Y tế bàn về kế hoạch ứng phó khẩn cấp, đảm bảo cung-cầu các mặt hàng phục vụ phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus Corona gây ra.

Nội dung của kế hoạch này gồm xây dựng và triển khai quyết liệt kế hoạch kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật trong hoạt động sản xuất, kinh doanh các mặt hàng thiết bị y tế trên địa bàn thành phố.

Cụ thể là kiểm tra về giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh; phiếu tiếp nhận hồ sơ công bố đủ điều kiện sản xuất do Sở Y tế cấp; điều kiện lưu hành các trang thiết bị y tế. Hồ sơ công bố tiêu chuẩn hoặc hồ sơ đăng ký lưu hành các trang thiết bị y tế; nguồn cung, giá cả hàng hóa trước, trong và sau giai đoàn bùng phát dịch.

Sở Tài chính phối hợp với UBND 24 quận, huyện tăng cường kiểm tra hoạt động niêm yết giá, bán đúng giá niêm yết các mặt hàng phục vụ phòng, chống dịch nCoV tại các nhà thuốc, điểm kinh doanh trên địa bàn thành phố.

Sở Y tế vận động doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh trang thiết bị y tế, hệ thống các nhà thuốc nâng cao tinh thần vì cộng đồng. Không lợi dụng tình hình khan hiếm cục bộ các mặt hàng phục vụ phòng, chống dịch nCoV để nâng giá, trục lợi.

Cục QLTT TP.HCM chỉ đạo các đội tăng cường công tác quản lý địa bàn nhằm phát hiện, xử lý kịp thời các hành vi lợi dụng tình hình khan hiếm cục bộ các mặt hàng phục vụ phòng, chống dịch nCoV để đầu cơ, gom hàng, tăng giá bất hợp lý. Ngăn chặn kịp thời các hành vi sản xuất, kinh doanh, buôn bán, vận chuyển hàng giả các mặt hàng phục vụ phòng, chống dịch nCoV.

Hầu hết các nhà thuốc điểm bán hết khẩu trang để bán.

Theo Cục QLTT TP.HCM trong ngày 3-2, Đội QLTT số 9 đã kiểm tra Công ty TNHH Sản xuất dịch vụ F, trụ sở chính 309/23 Võ Văn Ngân, quận Thủ Đức. Qua kiểm tra, đội lập biên bản ghi nhận dấu hiệu vi phạm hành chính như sau: Công ty chưa xuất trình được các giấy tờ liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng hóa như giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh; hóa đơn, chứng từ của nguyên liệu sản xuất. Hồ sơ công bố chất lượng sản phẩm hàng hóa. Tang vật tạm giữ gồm 16 hộp khẩu trang, loại bốn lớp, loại 50 cái/hộp, tương đương 800 cái.

"Cục sẽ tiếp tục chỉ đạo các đội tăng cường kiểm tra, kiểm soát, phát hiện kiểm tra, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm. Đồng thời tuyên truyền các tổ chức, cá nhân kinh doanh các mặt hàng khẩu trang y tế... không lợi dụng tình hình dịch bệnh, khan hiếm hàng hóa để găm hàng, tăng giá, đưa ra thị trường các loại khẩu trang nhập lậu, giả, kém chất lượng" - đại diện Cục QLTT TP.HCM cho biết. 

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

(PLO)- Những kiến giải sắc sảo, bám sát thực tế của báo Pháp Luật TP.HCM đã trở thành điểm tựa vững chắc cho cộng đồng doanh nghiệp và là nguồn tham khảo giá trị cho các cơ quan quản lý trong quá trình hoàn thiện thể chế cũng như xây dựng Nhà nước pháp quyền.

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

(PLO)-Sự xuất hiện của các đối thủ mới sẽ buộc ngành sầu riêng Việt Nam phải nhìn lại toàn bộ chuỗi giá trị của mình, từ giống, quy trình canh tác, quản lý vật tư nông nghiệp, truy xuất nguồn gốc, logistics, chế biến sâu cho đến xây dựng thương hiệu quốc gia.