Bưu điện tạm ngưng vận chuyển khẩu trang y tế ra nước ngoài

(PLO)- Việc tạm ngưng vận chuyển mặt hàng y tế nhằm đảm bảo quyền lợi của người dân trong nước.

Mới đây, Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam (Vietnam Post) vừa ra thông báo tạm ngưng vận chuyển ra nước ngoài các mặt hàng y tế dùng cho việc phòng chống dịch viêm đường hô hấp cấp do chủng virus Corona gây ra. Cụ thể là ngưng chuyển mặt hàng khẩu trang y tế, nước sát trùng, găng tay y tế ra nước ngoài kể từ ngày 1-2.

Thông báo này được đưa ra sau tình trạng một số nơi lợi dụng tình trạng khan hiếm hàng hóa do dịch bệnh virus Corona đã gom hàng, tăng giá và chuyển khẩu trang y tế, nước muối sinh lý súc miệng... ra nước ngoài.

Người dân Việt Nam chen chúc mua khẩu trang y tế trong tình trạng khan hiếm hàng hóa. Ảnh: Thu Hà

Với việc tạm ngưng vận chuyển mặt hàng y tế, theo Vietnam Post là để đảm bảo quyền lợi của người dân trong nước, đảm bảo các nguồn cung cấp trang thiết bị vật tư y tế, sẵn sàng đáp ứng nhu cầu cho người dân phòng ngừa và bảo vệ sức khỏe trước dịch bệnh.

Lãnh đạo Bưu điện Việt Nam cũng yêu cầu các đơn vị nghiêm túc thực hiện, nếu đơn vị nào vi phạm sẽ bị xử lý nghiêm khắc.

Căn cứ tình hình dịch bệnh đang diễn biến phức tạp, vừa qua Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Chỉ thị số 05/CT-TTg ngày 28-1 và Chỉ thị số 06/CT-TTg ngày 31-1 về tăng cường các biện pháp phòng chống dịch viêm đường hô hấp cấp do virus Corona gây ra.

Bên cạnh đó, Tổng cục Quản lý thị trường cũng đã chỉ đạo các đơn vị liên quan tăng cường công tác quản lý theo địa bàn nhằm phát hiện, xử lý kịp thời các hành vi mua vét, mua gom hàng hóa, hoặc lợi dụng dịch bệnh để định giá bán bất hợp lý.

Đồng thời phát hiện, xử lý các tổ chức, cá nhân có hành vi lợi dụng tình hình khan hiếm hàng hóa do dịch bệnh của virus Corona để sản xuất, kinh doanh, buôn bán, vận chuyển hàng giả là hàng hóa dùng để phòng, chữa bệnh. Trường hợp nếu phát hiện các hành vi nói trên có dấu hiệu tội phạm thì chuyển ngay cho cơ quan có thẩm quyền để xử lý theo quy định pháp luật.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

(PLO)- Những kiến giải sắc sảo, bám sát thực tế của báo Pháp Luật TP.HCM đã trở thành điểm tựa vững chắc cho cộng đồng doanh nghiệp và là nguồn tham khảo giá trị cho các cơ quan quản lý trong quá trình hoàn thiện thể chế cũng như xây dựng Nhà nước pháp quyền.

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

(PLO)-Sự xuất hiện của các đối thủ mới sẽ buộc ngành sầu riêng Việt Nam phải nhìn lại toàn bộ chuỗi giá trị của mình, từ giống, quy trình canh tác, quản lý vật tư nông nghiệp, truy xuất nguồn gốc, logistics, chế biến sâu cho đến xây dựng thương hiệu quốc gia.