TP.HCM khuyến khích dạy tiếng Anh từ lớp 1

(PLO)- Giám đốc Sở GD&ĐT TP.HCM Lê Hồng Sơn vừa ký tờ trình gửi UBND TP.HCM về kế hoạch huy động trẻ ra lớp và tuyển sinh vào các lớp đầu cấp năm học 2018-2019. Trong đó, nổi bật là việc khuyến khích cho học sinh được học tiếng Anh ngay từ lớp 1.

Học tiếng Anh ngay từ lớp 1

Văn bản nêu rõ các trường tiểu học công lập sẽ huy động 100% trẻ 6 tuổi đang cư trú trên địa bàn quận, huyện vào học lớp 1 theo tuyến. Các trường không được nhận học sinh học sớm tuổi và không nhận học sinh trái tuyến ngoài quận, huyện. Công tác tuyển sinh lớp 1 bắt đầu từ ngày 1-7 và được công bố kết quả đồng loạt vào ngày 31-7.

TP.HCM khuyến khích dạy tiếng Anh từ lớp 1. Ảnh: Internet

Đặc biệt, năm nay UBND TP khuyến khích các trường tiểu học đẩy mạnh việc tổ chức cho học sinh được học tiếng Anh ngay từ lớp 1 theo chương trình hiện hành của Bộ GD&ĐT.

Đối với tuyển sinh lớp 6, tất cả học sinh trong độ tuổi quy định đã hoàn thành chương trình cấp tiểu học sẽ được quận, huyện phân tuyến vào học lớp 6 trên địa bàn, ưu tiên cho học sinh thường trú trên địa bàn.

Các trường THCS sẽ tuyển sinh lớp 6 bằng phương thức xét tuyển. Riêng Trường THPT chuyên Trần Đại Nghĩa sẽ tổ chức kỳ khảo sát năng lực bằng tiếng Anh để tuyển sinh lớp 6.

Công tác tuyển sinh bắt đầu từ ngày 15-6 và được công bố kết quả đồng loạt vào ngày 15-7.

Tuyển sinh vào lớp 10: Thi tuyển vào ngày 2 và 3-6

Riêng tuyển sinh vào lớp 10, học sinh tốt nghiệp trung học cơ sở phải dự kỳ thi tuyển sinh lớp 10 vào hai ngày 2 và 3-6-2018 với 3 môn toán, ngữ văn, ngoại ngữ (học sinh đăng ký dự tuyển vào lớp chuyên phải thi thêm môn chuyên).

 Thời gian làm bài thi hai môn ngữ văn và toán là 120 phút, môn ngoại ngữ thi trong 60 phút và môn chuyên 150 phút.

Học sinh được đăng ký 3 nguyện vọng ưu tiên 1, 2, 3 để xét tuyển vào lớp 10 các trường trung học phổ thông công lập (trừ 3 trường THPT chuyên Lê Hồng Phong, THPT chuyên Trần Đại Nghĩa và Trường Phổ thông năng khiếu Đại học Quốc gia TPHCM).

Học sinh muốn dự tuyển vào lớp 10 chuyên phải đáp ứng các điều kiện xếp loại hạnh kiểm, học lực cả năm học của các lớp 6, 7, 8 từ khá trở lên và tốt nghiệp trung học cơ sở xếp loại giỏi.

Khi đăng ký vào lớp 10 chuyên, học sinh đăng ký 4 nguyện vọng ưu tiên gồm: Nguyện vọng ưu tiên 1, 2 vào lớp chuyên; nguyện vọng ưu tiên 3, 4 vào lớp không chuyên tại 2 trường THPT chuyên Lê Hồng Phong và THPT chuyên Trần Đại Nghĩa.

Nếu không trúng tuyển vào các trường, lớp chuyên, học sinh tốt nghiệp trung học cơ sở tại TP.HCM vẫn được tham gia dự tuyển vào lớp 10 trường trung học phổ thông khác theo 3 nguyện vọng đã đăng ký thi tuyển.

Ngoài ra, kế hoạch cũng nêu rõ TP khuyến khích mỗi quận, huyện xây dựng từ 1 đến 3 trường tiên tiến theo xu thế hội nhập khu vực và quốc tế ở mỗi bậc học; khuyến khích các trường trung học tổ chức dạy môn toán và các môn khoa học tự nhiên bằng ngoại ngữ nhằm thực hiện chủ trương hội nhập và thực hiện chương trình đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao của TP; khuyến khích tổ chức dạy và học các môn toán, khoa học và tiếng Anh tích hợp cả hai chương trình Anh và Việt Nam tại các trường công lập trên địa bàn TP.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'LENS

(PLO)- Theo Nhà báo Nam Đồng, ngay từ những ngày đầu, báo Pháp Luật TP.HCM đã xác định hướng đi là trí tuệ và đại chúng, tức là phải nói những điều trí tuệ nhưng nói làm sao cho dễ hiểu, gần gũi.