Năm nay quận 1 tuyển sinh đầu cấp như thế nào?

(PLO) – Ngày 20-6, UBND quận 1, TP.HCM  đã công bố kế hoạch huy động trẻ ra lớp và tuyển sinh các lớp đầu cấp năm học 2017-2018.

Cụ thể, với mầm non, quận 1 huy động 100% trẻ 5 tuổi (sinh năm 2012) có hộ khẩu thường trú hoặc tạm trú dài hạn (KT3) vào các trường mầm non theo địa bàn phường. Các trường phát và nhận hồ sơ từ ngày 21- 6 đến ngày 26-6.

Hồ sơ gồm: Đơn đề nghị xét tuyển (theo mẫu được phát hành tại trường), bản sao khai sinh và hộ khẩu.

Các trường công bố kết quả vào ngày 7-7.

Học sinh lớp 1 tựu trường

Với tuyển sinh lớp 1, các trường tuyển học sinh sinh năm 2011, có hộ khẩu thường trú hoặc hoặc tạm trú dài hạn tại quận 1. Học sinh được tuyển theo Giấy gọi đi học lớp 1 tại phường cư trú.

Trường học không đủ khả năng tiếp nhận hết số trẻ sinh năm 2011 có hộ khẩu thường trú hoặc tạm trú dài hạn (KT3) trên địa bàn, Ban Chỉ đạo (BCĐ) Kiểm tra công tác tuyển sinh quận sẽ tổ chức hiệp thương với Ban chỉ đạo Phổ cập giáo dục địa phương để đảm bảo có chỗ học cho mọi học sinh.

Với các trường hợp hộ khẩu tập thể hoặc nhập hộ khẩu, tạm trú dài hạn (KT3) sau tháng 5-2016, BCĐ sẽ xem xét cụ thể từng trường hợp. Diện KT3 phải có hộ khẩu gốc để đối chiếu.

Thời gian tuyển sinh lớp 1 được chia hai giai đoạn. Diện đúng tuyến dành cho học sinh có hộ khẩu thường trú hoặc tạm trú dài hạn ở quận 1 sẽ nhận Giấy gọi đi học lớp 1 tại UBND phường từ 27 đến 30-6. Các trường tiểu học sẽ nhận hồ sơ theo Giấy gọi đi học lớp 1 từ ngày 3 đến 7-7. Thành phần hồ sơ gồm giấy gọi đi học lớp 1, bản sao khai sinh, bản sao hộ khẩu hoặc tạm trú dài hạn, bản chính hộ khẩu (để đối chiếu).

Với diện ngoài tuyến, các trường tiểu học sẽ phát và nhận hồ sơ từ ngày 11 đến 14-7, hồ sơ gồm Đơn đề nghị xét tuyển (theo mẫu được phát hành tại trường), bản sao Giấy gọi đi học lớp 1, bản sao hộ khẩu hoặc tạm trú dài hạn, bản sao hộ khẩu ở tỉnh nếu thuộc diện tạm trú dài hạn, các giấy tờ liên quan xác nhận lý do ghi trong đơn đề nghị.

Kết quả xét tuyển lớp 1 được công bố đồng loạt vào ngày 31-7.

Năm học này, quận vẫn tiếp tục tuyển sinh lớp tăng cường tiếng anh tại các trường: Đuốc Sống, Hòa Bình, Nguyễn Huệ, Trần Hưng Đạo, Lê Ngọc Hân, Lương Thế Vinh, Nguyễn Bỉnh Khiêm, Đinh Tiên Hoàng, Nguyễn Thái Học, Phan Văn Trị, Khai Minh, Kết Đoàn, Trần Khánh Dư.

Riêng chương trình “Dạy và học các môn Toán, Khoa học và tiếng Anh tích hợp chương trình Anh và Việt Nam” sẽ được thực hiện tại các trường: Đinh Tiên Hoàng, Nguyễn Bỉnh Khiêm, Hòa Bình, Lê Ngọc Hân, Trần Hưng Đạo, Lương Thế Vinh, Nguyễn Thái Học, Nguyễn Thái Bình, Nguyễn Huệ, Kết Đoàn.

Với lớp 6, tuyển sinh cũng chia 2 giai đoạn: Đúng tuyến là các học sinh lớp 5 của các trường tiểu học công lập tại quận sẽ nhận Giấy báo nhập học lớp 6 tại trường tiểu học đã học từ ngày 26-6 đến 28-6. Hồ sơ gồm bản chính học bạ tiểu học, bản sao khai sinh (đang đính kèm trong học bạ tiểu học), bản sao hộ khẩu hợp lệ, bản chính hộ khẩu (để đối chiếu), bản chính giấy xác nhận hoàn thành chương trình tiểu học và giấy báo nhập học lớp 6.

Với học sinh diện ngoài tuyến, trường THCS phát và nhận hồ sơ sơ vào ngày từ ngày 29 đến 1-7. Hồ sơ gồm: Đơn đề nghị xét tuyển (theo mẫu được phát hành tại trường), bản sao Giấy báo đi học lớp 6 (nếu là học sinh quận 1), bản sao giấy xác nhận điểm xét tuyển lớp 6 (nếu là học sinh tiểu học tại các trường nơi khác), bản sao học bạ tiểu học, bản sao giấy xác nhận hoàn thành cấp tiểu học, bản sao hộ khẩu hoặc tạm trú dài hạn, bản sao hộ khẩu ở tỉnh nếu thuộc diện tạm trú dài hạn, bản sao giấy chứng nhận thành tích học tập, nghệ thuật, thể dục thể thao... cấp quận trở lên, các giấy tờ liên quan xác nhận lý do ghi trong đơn đề nghị.

Kết quả xét tuyển lớp 6 được công bố vào ngày 15-7.

Tương tự như  với lớp 1, ngoài chỉ tiêu học sinh lớp 6 được phân bổ, nếu còn khả năng tiếp nhận, các trường THCS có thể tổ chức xét tuyển học sinh diện ngoài tuyến. Điều kiện đề nghị xét tuyển là các em phải có tổng điểm kiểm tra định kỳ cuối học kỳ II lớp 5 của 2 môn Tiếng Việt và Toán đạt 20 điểm (đối với Trường THCS Nguyễn Du, THCS Huỳnh Khương Ninh) và 19 điểm trở lên (các trường THCS còn lại).

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'LENS

(PLO)- Theo Nhà báo Nam Đồng, ngay từ những ngày đầu, báo Pháp Luật TP.HCM đã xác định hướng đi là trí tuệ và đại chúng, tức là phải nói những điều trí tuệ nhưng nói làm sao cho dễ hiểu, gần gũi.